Tham dự Hội nghị có anh Nguyễn Bá Tĩnh, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn; các anh, chị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc…
.jpg)
Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII kết luận Hội nghị.
Trong năm 2011, công tác Hội và phong trào thanh niên các tỉnh, thành đã bám sát trọng tâm và các nội dung do Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đặt ra. Cùng với nỗ lực của các cấp bộ Hội, công tác Hội và phong trào thanh niên đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, thành phần thanh niên tham gia rộng rãi hơn.
Các chương trình, cuộc vận động của Hội góp phần nâng cao hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng và nhận thức của hội viên, thanh niên đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra. Các hoạt động đã thể hiện được chủ đề công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2011 là “Thanh niên làm theo lời Bác, hành động vì cộng đồng”. Tiêu biểu như Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2010”, hành trình “Thày thuốc trẻ làm theo lời Bác hành động vì sức khỏe cộng đồng”, đợt hoạt động “Nhớ ơn Bác – Làm theo lời Bác”, đợt hoạt động cao điểm “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội” kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2011); chương trình Nhà Nhân ái…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội; vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với hoạt động của Hội cùng cấp; hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam…Theo đó, các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã bám sát đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ và tình hình thực tế của các địa phương, các nhiệm vụ chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện được phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn. Ngoài ra, các ý kiến của các đại biểu tập trung phân tích thực trạng và những giải pháp trong công tác xây dựng tổ chức Hội và công tác mở rộng tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là việc đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực dân cư và thanh niên công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp…
Bàn về chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên trong năm 2012, đa số các đại biểu đều đồng tình với chủ đề công tác năm “Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề xuất và các nội dung như: nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức triển khai 3 cuộc vận động; tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các Hội thành viên tập thể và các câu lạc bộ thanh niên ở cấp tỉnh, thành phố; xây dựng và phát triển mạnh mẽ tổ chức cơ sở Hội, Câu lạc bộ, đội nhóm theo ngành nghề, sở thích cấp huyện và cơ sở; các hoạt động xúc tiến thành lập Hội thanh niên khuyết tật ở các cấp…
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII khẳng định trong Năm Thanh niên 2011, các cấp Hội và các Hội thành viên tập thể đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả đầy ý nghĩa. Đặc biệt, những hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, có sức lan tỏa và truyền cảm lớn trong xã hội, vị thế của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp ngày càng nâng cao, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng. Tiêu biểu cho các hoạt động vì an sinh xã hội như trong chủ đề nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên có Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; giáo dục, đào tạo có Hội Sinh viên Việt Nam; y tế sức khỏe có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam...
Năm 2012 là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tích cực tham gia cùng với tổ chức Đoàn, với địa phương và cả xã hội tiếp tục hành động vì an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội; thành lập các Câu lạc bộ, Hội Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ ở tất cả các tỉnh, thành phố trước khi tổ chức Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II dự kiến vào quý III, năm 2012; tổ chức Đại hội Hội Thanh niên khuyết tật cấp tỉnh, thành phố; bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các mô hình, tiêu chí cụ thể…
CTG















