Dự và chủ trì Hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến. |
Thông tin tại hội nghị, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên, Ban Cán sự Đoàn ở nước ngoài cho biết, năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên hầu hết các hoạt động, phong trào gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phát huy sự chủ động, sáng tạo, các đơn vị đã linh hoạt triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo môi trường rèn luyện cho hội viên, sinh viên. Đặc biệt, sinh viên, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đã chung tay triển khai nhiều hoạt động hướng về quê hương, hỗ trợ công cuộc phòng chống COVID-19 tại Việt Nam.
Chia sẻ tại Hội nghị, anh Trần Thiện Quang, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, Hội đã phát động ủng hộ “Qũy vắc xin phòng COVID-19”, với tổng số tiền quyên góp được tương đương 110 triệu đồng. Ngoài ra, tại các Chi hội cơ sở thường xuyên tổ chức chương trình phát khẩu trang, nước rửa tay và hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc gặp khó khăn trong đại dịch.
Tại hội nghị, đại diện Hội sinh viên, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại nước ngoài cũng chia sẻ và đưa ra nhiều kiến nghị nhằm thúc đẩy phong trào hội phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Đoàn. |
Hội Thanh niên sinh viên tại Cộng hòa Séc triển khai nhiều hoạt động đóng góp vào chương trình “ủng hộ san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”. Đáng chú ý, Hội đã phát động chương trình “Ngôi sao hy vọng”, nhằm huy động các thanh thiếu niên gấp các ngôi sao, đóng gói thành các túi thơm đi bán tại các chương trình của cộng đồng, các gian hàng…gây quỹ quyên góp mua thực phẩm hỗ trợ các gia đình bị cách ly do đại dịch tại Việt Nam. “Chương trình “Ngôi sao hy vọng” đã tạo một sự lan tỏa ấm áp về tình cảm của những người con xa quê luôn hướng về Tổ quốc. Chương trình đã quyên góp được gần 100 triệu đồng mua thực phẩm cho những người khó khăn vì dịch bệnh tại quê nhà”, chị Diệu linh, Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên tại Séc chia sẻ. Chị Linh cho biết thêm, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Séc đã hỗ trợ 5.488 người đi tiêm vắc xin phòng chống COVID-19. Từ đầu tháng 11/2021, Cộng hòa Séc tiếp tục bùng phát dịch bệnh phức tạp hơn, nhóm COVID tại Séc vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên bị nhiễm bệnh.
Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Rumani hỗ trợ nhà báo nước sở tại phiên dịch thông tin về COVID và vắc xin để xuất bản bài báo với 4 thứ tiếng, trong đó, có tiếng Việt, với nội dung cung cấp thông tin hướng dẫn người lao động Việt Nam tại Rumani biết cách tiếp cận để được tiêm vắc xin.
Nhiều tổ chức Đoàn, Hội thuộc Ban cán sự Đoàn ở nước ngoài cũng đồng lòng góp sức ủng hỗ “Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam” ủng hộ công tác phòng chống dịch tại các địa phương trong nước, Chương trình “Triệu túi an sinh” do T.Ư Đoàn phát động bằng những hành động thiết thực. Tổng giá trị quyên góp trong năm 2021 hơn 217 triệu đồng.
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị giao ban. |
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của các đơn vị đã nỗ lực thích ứng với đại dịch COVID-19. “Trong những thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh, các bạn sinh viên, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đã “chia lửa”, tiếp sức về tổ chức Đoàn, Hội và nhân dân trong nước. Thời gian tới, mong các đồng chí tiếp tục duy trì lửa nhiệt huyết đó, để làm chủ trong mọi tình huống, triển khai được nhiều hoạt động thiết thực nếu dịch bệnh quay lại bất ngờ, phức tạp hơn”, anh Triết nói.
Chia sẻ với những khó khăn của các bạn trẻ Việt Nam ở nước ngoài đang phải đối mặt trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, trong khó khăn, các cán bộ Hội cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, học sinh, sinh viên để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. “Càng khó khăn, chúng ta càng kịp thời quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho các hội viên, sinh viên của mình”, anh Triết nói. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy các thế mạnh về: học tập nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, khởi nghiệp, thiện nguyện…
Hải Đăng