Tham dự chương trình giao lưu có Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, chuyên gia tư vấn chính sách cho Chính phủ; anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái; Bí thư Thị ủy Chí Linh Nguyễn Anh Cương; anh Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân, Phó chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chuyên gia của Mạng chuyên gia khởi nghiệp; anh Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội DNT tỉnh Hải Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Tiên Sơn; anh Lê Vĩnh Sơn, Phó Chủ tịch Hội DNT Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Sơn Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh…cùng hơn 500 bạn sinh viên, thanh niên tỉnh Hải Dương.
![]() |
|
|
Phát biểu khai mạc Chương trình Giao lưu “Con đường lập nghiệp và chìa khóa thành công”, anh Hoàng Quốc Thưởng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương cho biết đây là hoạt động thiết thực để hỗ trợ và khơi dậy tinh thần lập nghiệp và làm giàu cho giới trẻ, tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, dự án có tính khả thi trong kinh doanh. Đồng thời, giúp các bạn thanh niên, sinh viên hiện thực hóa ước mơ vươn lên làm chủ cuộc sống, làm giàu chính đáng và đóng góp xây dựng xã hội từ chính bàn tay và khối óc của mình. Anh Thưởng mong muốn thông qua chương trình hôm nay, sẽ mang đến kinh nghiệm, kiến thức bổ ích từ các chuyên gia, doanh nhân thành đạt cho các bạn trẻ thành công trong quá trình khởi nghiệp.
Với chủ đề Con đường lập nghiệp và chìa khóa thành công”, hơn 500 thanh niên, sinh viên tỉnh Hải Dương đã được giao lưu, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giải đáp những băn khoăn, thắc trên con đường khởi nghiệp với 4 vị khách mời là những chuyên gia kinh tế hàng đầu, giảng viên kinh tế, doanh nhân trẻ thành đạt là Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, chuyên gia tư vấn chính sách cho Chính phủ; PGS. TS Nguyễn Mạnh Quân, Phó chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên gia Mạng chuyên gia khởi nghiệp; anh Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội DNT tỉnh Hải Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Tiên Sơn; anh Lê Vĩnh Sơn, Phó Chủ tịch Hội DNT Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Sơn Hà.
|
Hội nhập quốc tế - Cơ hội và thách thức
Chia sẻ với các bạn trẻ tại buổi giao lưu, ông Trương Đình Tuyển đã đánh giá về những thành quả và hạn chế của nền kinh tế Việt Nam sau 5 năm ra nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Ông Tuyển cho biết, ngay sau khi ra nhập WTO, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ra Nghị quyết về “Chủ trương và thử thách lớn để Việt Nam tận dụng vượt qua thách thức khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới”.
Có 5 thách thức mà nền kinh tế Việt Nam phải đối đầu đó là: Khi ra nhập WTO chúng ta hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam theo quy chuẩn quốc tế; thị trường xuất khẩu sẽ rộng mở với 150 thành viên, hiện nay là 154 thành viên; đưa thể chế chính trị của chúng ta hội nhập và hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường, tạo môi trường kinh doanh; ở nước ta kinh tế nhà nước nắm vai trò chủ đạo, nên có một vị thế cùng với các thành viên khác trong việc hoạch định chính trị thương mại toàn cầu; khi ta vào WTO chúng ta có vị thế mới trong việc xử lý quan hệ với các nước lớn trong khu vực rất nóng và nhạy cảm.
Đó là 5 cơ hội đồng thời cũng có 5 thách thức là khi chúng ta ra nhập WTO, vấn đề cạnh tranh sản phẩm của chúng ta với sản phẩm nước ngoài ngay tại thị trường Việt Nam; cạnh tranh giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài; hội nhập và cạnh tranh như vậy thì vấn đề đặt ra là có những doanh nghiệp thích ứng được và cũng có nhưng doanh nghiệp không thích ứng được thì có một bộ phận phá sản buộc chúng ta phải xử lý; tạo ra được tác động và biến đổi rất nhanh rất mạnh buộc chúng ta phải thích ứng, nếu thụ động thì không thể xử lý; sản phẩm văn hóa không phù hợp với truyền thống đạo đức lối sống của dân tộc tác động tới một bộ phận dân cư đặc biệt là giới trẻ; an ninh quốc gia, ô nhiễm môi trường…
Khi hội nhập thì doanh nghiệp nước ngoài sẽ vào, tạo ra một sức lan tỏa sẽ kéo theo doanh nghiệp trong nước phát triển, cơ hội cho doanh nghiệp trong nước rất nhiều. Khi thị trường thế giới mở rộng như vậy, chúng ta lập nghiệp phải nhìn ra thị trường. Ông Tuyển lưu ý hai đặc điểm khi lập nghiệp là: quy mô không bằng tốc độ, lúc đầu chúng ta khởi nghiệp rất bé nhưng chúng ta có chiến lược phát triển đúng thì rất nhanh chóng tạo lập được công ty lớn; tư duy mạnh hơn kinh nghiệm, kinh nghiệm có giá trị nhưng tư duy mạnh hơn vì tư duy là thay đổi liên tục, dùng tư duy để phân tích tình hình… “Chính sự nghiệp đổi mới chúng ta đã tạo ra được một đội ngũ doanh nhân trẻ năng động, phát triển rất nhanh trước đây chúng ta không có. Đó là thành quả lớn nhất của chúng ta khi ra nhập WTO”. Ông Tuyển nhấn mạnh.
Đưa ra lời khuyên đối với các bạn sinh viên, thanh niên khởi nghiệp hiện nay, theo ông Tuyển hãy chọn những vật phù hợp với mình, phù hợp những kiến thức mà mình có và có bản lĩnh khai thác vật đó…
Tố chất của doanh nhân?
Theo PGS. TS Nguyễn Mạnh Quân, mỗi doanh nhân trên thế giới thành đạt, điển hình đều được các bạn trẻ mến mộ và có rất nhiều nghiên cứu về con người đó đưa ra những yếu tố để thành công như “Bill Gates”…, nhưng thanh niên, sinh viên khởi nghiệp cũng chỉ nên tham khảo, không nên học theo bởi các bạn khó lòng mà trở thanh một “Bill Gates” trong tương lai vì những điều đó chúng ta không sở hữu.
Trả lời câu hỏi trở thành một doanh nhân, sinh viên, thanh niên cần có những tố chất gì? Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân, các bạn tìm kiếm ở ngay trong tố chất, ngay trong chính các bạn và hãy tạo con đường riêng cho mình để đi tới thành công, không có sẵn con đường cho các bạn để dẫn đến thành công.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân cũng đưa ra ba yếu tố để dẫn đến thành công đó là: nhiệt huyết, sáng tạo và có một động lực mạnh mẽ. Ba yếu tố này thì mỗi sinh viên, thanh niên nào cũng có: nhiệt huyết thể hiện bằng ước mơ, khát khao cháy bỏng; sáng tạo là nghĩ ra những gì mới, đưa ra những chiến lược phát triển; tìm những động lực là hạnh phúc của chính những người xung quanh mình, đó là yếu tố quyết định…
Kinh nghiệm người đi trước
Chia sẻ về con đường lập nghiệp, anh Lê Vĩnh Sơn cho biết khi thành lập doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Khi đó mô hình kinh tế của Việt Nam mới chập chững tham gia vào mô hình kinh tế thị trường. 14 năm qua đó là quá trình tích lũy, học hỏi và trải qua không ít những thành công và thất bại. Đồng ý với ý kiến của Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển và PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân về môi trường kinh tế thế giới và nhiệm vụ của thanh niên góp phần vào nền kinh tế đất nước, anh Sơn cho rằng chọn giai đoạn nào đó để tư vấn cho nhau và tư duy ở giai đoạn đó. Tiếp cận ở mức độ nhỏ, khi đã phát triển rồi thì chúng ta tư duy lớn hơn..
Theo anh Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Tiên Sơn để tồn tại một doanh nghiệp trẻ thỉ phải trải qua rất nhiều sóng gió. Doanh nghiệp trẻ có rất nhiều yếu tố thuận lợi mà doanh nhân ở những thế hệ đi trước không có như doanh nhân trẻ không phải tiếp cận, không ảnh hưởng của nền kinh tế bao cấp chi phối, tiếp cận cái mới cái tiên tiến rất nhanh và dũng cảm, tính quyết đoán rất cao. Doanh nhân trẻ hiện nay có trình độ học vấn rất cao, nhưng hạn chế của doanh nhân trẻ bây giờ là thiếu sự trải nghiệm, hay vội vã, nhìn “thấy đỏ tưởng chín”, không có sự định hướng bền vững…Nếu vượt qua được, doanh nhân trẻ sẽ nắm bắt được cơ hội và sẽ thành công.
|
|
Chương trình Giao lưu “Con đường lập nghiệp và chìa khóa thành công”, nằm trong các hoạt động triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015”, của Thủ tướng Chính phủ và Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”, của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Min; thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
Dịp này, Ban tổ chức quyết định và lựa chọn trao 3 phần quà cho 3 ý tưởng khởi nghiệp và trao 10 phần quà cho 10 sinh viên nghèo vượt khó học giỏi của trường Đại Học Sao Đỏ và Cao đẳng nghề Licogi.
Đăng Hải |