Giao lưu trực tuyến: “Sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài với Năm Thanh niên 2011”

(CTG) Chiều (22/3) tại Hà Nội, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Báo Sinh viên cùng các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình giao lưu, đối thoại trực tuyến với sinh viên Việt Nam đang học tập ở ngoài nước với chủ đề “Sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài với Năm Thanh niên 2011” trên báo Sinh viên Việt Nam, báo điện tử Vnexpress và Website Đoàn Thanh niên.


Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thiết thực chào mừng Năm Thanh niên 2011, 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng là thực hiện chương trình công tác năm của Hội Sinh viên, cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”.


Tham dự buổi giao lưu về phía đầu cầu Hà Nội có Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Đảng ủy Ngoài nước Trương Mạnh Sơn; Tổng Biên tập báo Sinh Viên Việt Nam Nguyễn Huy Lộc; Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên (Bộ Nội vụ) Vũ Đăng Minh; 2 đại diện về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo là Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài Nguyễn Xuân Vang, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh – Sinh viên Nguyễn Đình Mạnh. 

Hơn 2 giờ giao lưu trực tuyến, Ban Tổ chức đã nhận được gần 300 câu hỏi gửi về từ 7 điểm cầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapo, Pháp, Nga và Lào. Các câu hỏi xoay quanh vấn đề về chính sách hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài, chế độ ưu đãi với họ khi về nước làm việc; công tác quản lý các lưu học sinh; việc kết nối tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tại các quốc gia...

Sinh viên Việt Nam tại điểm cầu Nhật Bản cho biết, ở nhiều khu vực vẫn rất an toàn trong khi phụ huynh đang nóng lòng muốn con em mình về nước. Qua đó mong muốn các cơ quan, tổ chức có kênh thông tin, tư vấn để trấn an.

Quan tâm đến Năm Thanh niên 2011, nhiều sinh viên hỏi về kế hoạch triển khai Năm Thanh niên với đối tượng là sinh viên ngoài nước bên cạnh đó là nguyện vọng được bồi dưỡng về kỹ năng Đoàn, Hội... để Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước tập hợp được nhiều hơn các thành viên, cùng đoàn kết, động viên nhau trong học tập, sáng tạo, chung sức dựng xây quê hương, đất nước giàu đẹp.

Chi tiết về cuộc giao lưu mời bạn theo dõi ngay sau đây :

Năm 2011 được TW Đảng lấy là năm Thanh niên, trong đó đặt rất nhiều kỳ vọng vào Thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng. Vậy, đối với các Hội SVVN ở ngoài nước, TW Hội SVVN đã có kế hoạch gì triển khai nội dung này
?


Anh Nguyễn Đắc Vinh muốn mời các bạn về dự một số hội nghị về công tác Đoàn, gặp gỡ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tham gia các festival dành cho các bạn trẻ.


Anh Nguyễn Đắc Vinh : Năm thanh niên là năm của thanh niên, của tuổi trẻ Việt Nam trong đó có các bạn thanh niên đang học tập, nghiên cứu, công tác tại nước ngoài.Trong năm thanh niên, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ sẽ phát huy tối đa năng lực bản thân trong lĩnh vực công tác của mình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam. Chúng tôi mong muốn các tổ chức Hội Sinh viên sẽ phát huy sức sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nâng cao chất lượng các hoạt động và phong trào. Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục tập hợp, đoàn kết các bạn thanh niên làm cầu nối giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, kiến nghị các giải pháp để giúp đỡ hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài trong cuộc sống và công tác.

Có chương trình tư vấn cho du học sinh nước ngoài thích nghi lại với môi trường trong nước khi trở về làm việc hay không? Cụ thể tư vấn tìm việc làm thích hợp với khả năng cũng như chuyên môn được đào tạo của lưu học sinh (vì hiện nay, hiện tượng chảy máu chất xám nhiều và cũng chưa có chính sách khuyến khích lưu học sinh một cách cụ thể)?

Đ/c Nguyễn Xuân Vang  :
Hiện nay Cục ĐTVNN thực hiện xử lý thủ tục giới thiệu  LHS đã tốt nghiệp là cán bộ các cơ quan thì trở về cơ quan cũ công tác; đối với LHS trước khi đi học chưa có cơ quan công tác thì giới thiệu về các trường ĐH mà LHS là SV từ trường đó đi học nước ngoài để ưu tiên cho các trường tuyển dụng làm giảng viên. Trường hợp các trường không có nguyện vọng tuyển dụng thì Cục giải quyết giới thiệu cho các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng gửi đến Cục, đề nghị giới thiệu LHS phù hợp hoặc căn cứ nguyện vọng của LHS để giới thiệu LHS xin việc tại các cơ quan khối nhà nước.

Tủ sách khoa học và kênh thông tin du học luôn cần thiết cho sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên trong nước không phải ai cũng tiếp cận được với internet. Nên chăng thành lập một thư viện miễn phí cho sinh viên, hợp tác với thư viện trường đại học ở Việt nam. Nơi đó, sinh viên ở trong nước sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các thông tin mới, còn sinh viên ngoại nước có thể hỗ trợ sách báo, ebook hay những thông tin du học. Điều dĩ nhiên là các cán bộ hội sinh viên phải thông báo kịp thời?

Đ/c Nguyễn Xuân Vang  :
Cục ĐTVNN sẽ nghiên cứu để tham gia hoạt động này  phối hợp với Hiệp hội Thư viện Việt Nam và các trường ĐH- CĐ.

Hiện nay du học sinh ở nước ngoài rất muốn trao đổi thông tin với các cộng đồng du học sinh và với các bạn sinh viên trong nước. Báo Sinh Viên Việt Nam có thể mở một chuyên mục trên báo Sinh Viên Việt Nam online cho các bạn du học sinh không?

Anh Nguyễn  Huy Lộc :
Hiện nay báo Sinh Viên Việt Nam có 7 ấn phẩm và hai trang báo điện tử có rất đông bạn đọc truy cập hằng ngày là www.svvn.vnwww.hoahoctro.vn.

Trên báo Sinh Viên Việt Nam Online  chúng tôi đã có mục Sinh Viên Việt Nam ở nước ngoài (nằm ở bên trái của trang chủ) để nhận các thông tin trao đổi trực tiếp từ các bạn du học sinh. Chúng tôi đã có rất nhiều các tin bài phản ánh, về cuộc sống đời sống du học sinh ở nước ngoài do chính các bạn du học sinh gửi về. Ngoài ra, còn có các tin bài của các Giáo sư, Tiến sĩ Việt Kiều trong và ngoài nước được báo đăng tải. Tuy nhiên, thư từ các bạn gửi về cũng chưa được nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu, báo Sinh Viên Việt Nam luôn sẵn sàng đáp ứng.

Nhiều vấn đề sát sườn với đời sống SV đang học tập ngoài nước được thảo luận sôi nổi tại buổi giao lưu

Các bạn có thể gửi email trao đổi ý tưởng phát triển và hoàn thiện trang mục này qua email :
toasoan@svvn.vn. Chúng tôi rất hoan nghênh các ý tưởng đóng góp của các bạn.

Câu hỏi: Hiện nay, có một xu thế chung đó là các du học sinh sau khi đã tốt nghiệp ở các nước có nền khoa học phát triển và tiên tiến thì đều không có dự định về Việt Nam làm việc hoặc nếu có thì cũng không về ngay. Vậy xin hỏi đồng chí lãnh đạo đại diện cho Bộ Nội Vụ, hiện nay chúng ta đã có những chủ trương và chính sách như thế nào để kêu gọi các du học sinh quay về nước làm việc trong môi trường không năng động và lương bồng thấp như hiện nay ở nước ta?

Đ/c Vũ Đăng Minh :
Thứ nhất tôi rất đồng tình với nhận định của bạn. Trên thực tế, nhiều quốc gia gửi du học sinh đi học ở các nước có nền khoa học phát triển và kỳ vọng sau khi tốt nghiệp, những sinh viên này sẽ trở về xây dựng Tổ quốc.

Song, thực tế cho thấy số học sinh về nước sau khi tốt nghiệp là không nhiều. Phần lớn trong số đó tiếp tục đi học cao hơn hoặc tranh thủ làm việc cho các trường đại học, các công ty của nước ngoài để có điều kiện nắm bắt, củng cố thêm kiến thức và kinh nghiệm của mình. Khi mà các bạn đó đã hội tụ được đầy đủ những điều kiện cần thiết, thì các bạn sẽ có những cách thức để trở về quê hương, xây dựng và đóng góp cho Tổ quốc.

Kinh nghiệm của Trung Quốc, họ quan niệm: một trăm sinh viên đi học, thì dưới 10 người sau tốt nghiệp sẽ về nước. Số còn lại sẽ dần dần về nước khi nào họ đã trở thành những người tài năng. Ví dụ như ở Việt Nam, chúng ta có giáo sư Ngô Bảo Châu là một minh chứng cho thực tế này.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 6, luật Cán bộ công chức, nhà nước có chính sách đối với tài năng được quy định như sau: Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng với người có tài năng. Chính phủ quy định cụ thể với người có tài năng.

Thực hiện quy định của Luật Cán bộ công chức, hiện nay Bộ Nội vụ đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi đề án này được thông qua, sẽ có những cơ chế, chính sách cụ thể cho việc tuyển dụng, trọng dụng, sử dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng, trong đó có các học sinh, sinh viên của chúng ta đang học tập ở nước ngoài.

Chào các anh chị! chúng em là những đoàn viên, sinh viên đang học tập tại thành phố Tula LB Nga. Ở thành phố của chúng em đã có tổ chức Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Hoạt động của chúng em ở đây khá sôi nổi cả về học tập và sinh hoạt ngoại khoá,  tiêu biểu là năm 2010 đã tổ chức thành công festival 1000 năm Thăng Long Hà Nội thu hút nhiều bạn bè quốc tế tham gia.

Tuy vậy trong các hoạt động đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội còn gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành do nhiều người chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ. Vì vậy em muốn hỏi Trung Ương Đoàn và Hội có giải pháp nào giúp chúng em việc này được không và trên mạng internet có trang nào hướng dẫn việc bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn không? Nếu có mong các anh chị thông tin giúp. Chúng em cảm ơn rất nhiều!

Anh Nguyễn Đắc Vinh :
Cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng, TW Đoàn và TW Hội trong một số cuộc họp gần đây muốn các bạn trẻ đi du học theo đề án nước ngoài có được bồi dưỡng về các kiến thức kĩ năng Đoàn, Hội. Trong thời gian tới, chúng tôi và các cơ quan ban ngành sẽ đưa các hình thức bồi dưỡng đó lên mạng để các bạn tiện tham khảo. Trong thời gian tới có thể sẽ mời các bạn về dự một số hội nghị về công tác Đoàn, gặp gỡ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tham gia các festival dành cho các bạn trẻ.

Bạn Huỳnh Đạo Hoàng Nam, du học sinh tại Nhật Bản hỏi :
Sau khi thảm họa tại Nhật Bản xảy ra, Hội SVVN có liên lạc gì với Hội Sinh viên VN tại Nhật Bản hay không ? Hội có dự định hỗ trợ giúp đỡ những sinh viên Việt Nam vẫn còn ở lại Nhật không ?

Anh Nguyễn Đắc Vinh:
Chúng tôi đã liên hệ với các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản qua nhiều kênh khác nhau như ĐSQ, các cơ quan truyền thông, ...

TW Đoàn đã quyên góp được 400 triệu đồng để hỗ trợ chung cho nhân dân Nhật Bản và Hội Sinh viên Việt Nam đã quyên góp được 50 triệu đồng để giúp đỡ cho Hội SV Việt Nam tại Nhật Bản. Số tiền này sẽ được chuyển sớm nhất có thể trong thời gian tới.

Trong những năm gần đây, sự xung đột giữa 2 miền Triều Tiên bị đẩy lên cao làm lưu học sinh và lao động đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc trở nên lo lắng. Đảng và nhà nước ta đã có những thảo luận về giải pháp nào hay chưa nếu trong trường hợp tình huống xấu xảy ra?

Anh Trương Mạnh Sơn:
Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài trong đó có lưu học sinh, lao động và người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Khi có những tình huống xung đột giữa 2 miền, dưới sự chỉ đạo của chính phủ, các bộ, ban, ngành sẽ chỉ đạo cơ quan đại diện của ta tại nước sở tại hỗ trợ cho lưu học sinh và công dân ta sớm ổn định cư trú và tạo điều kiện cho lưu học sinh ổn định cuộc sống, học tập, sinh hoạt ở những vùng xảy ra tranh chấp hoặc chiến sự có thể bằng các điều kiện tốt nhất sớm đưa lưu học sinh ra khỏi khu vực chiến tranh và đưa lưu học sinh trở về nước.

Vừa qua Đảng và Nhà nước ta làm rất tốt việc này, ví dụ khi chiến tranh xảy ở  Lybia, chúng ta đã đưa hơn 10.000 lao động ở Lybia, về nước. Khi có động đất ở Sendai - Nhật Bản,  chúng ta sớm hỗ trợ du học sinh ra khỏi  vùng động đất và nhiếm xạ và trở về Tokyo an toàn.

Đối với các bạn lưu học sinh đang học tại Nhật Bản theo diện học bổng nhà nước, nếu phải về nước hoặc nghỉ học (do thảm họa động đất, sóng thần vừa xảy ra tại đây), Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ chế hỗ trợ, giải quyết vấn đề này như thế nào?

Đ/c Nguyễn Xuân Vang: Cục ĐTVNN sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ để xin chủ trương giải quyết khi có các đề nghị của LHS và văn bản đề nghị của ĐSQ VN tại Nhật Bản trên cơ sở có chỉ đạo của lãnh đạo Nhà nước về chế độ, chính sách đối với công dân VN nói chung và LHS tại Nhật Bản nói riêng trong trường hợp này.



Đ/c Nguyễn Xuân Vang trả lời với lưu học sinh 


Nhóm bạn học sinh tại Brisbane, Úc hỏi:
Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá thế nào về công tác quản lý lưu học sinh (LHS) Việt Nam đặc biệt là đối tượng đi du học theo hình thức tự túc?

Đ/c Nguyễn Xuân Vang:
Hiện nay công tác quản lý LHS tự túc gặp nhiều khó khăn vì LHS đi học diện này qua nhiều kênh khác nhau và việc đi học của LHS không được đăng ký quản lý với Bộ GDĐT và ĐSQ VN tại các nước. LHS khi đi học tự túc cũng cho rằng vì tự lo đi học nên việc học tập không phụ thuộc vào ai cả và không cần đăng ký quản lý với cơ quan nào. Chỉ đến khi gặp các khó khăn ở nước ngoài thì LHS mới liên hệ với ĐSQ và Bộ GDĐT.

Cục ĐTVNN bắt đầu triển khai thí điểm phần mềm trực tuyến quản lý LHS VN ở nước ngoài và khuyến khích tất cả các LHS diện có học bổng và tự túc đều đăng ký để Cục có thể cập nhật thông tin về tình hình LHS VN ở nước ngoài và cung cấp các thông tin, hỗ trợ, tư vấn cần thiết. Trên trang web của Cục có phần đăng tải cuốn "Cầm nang dành cho LHS Việt Nam" là thông tin mà tất cả LHS Việt Nam đi học nước ngoài nên tham khảo để sử dụng khi chuẩn bị đi học nước ngoài, trong suốt thời gian học tập và đến khi về nước.

Thực tế chỉ riêng châu Âu, hầu hết các nước đều có hội sinh viên của riêng mình. Nếu tất cả các hội sinh viên Việt Nam trên toàn thế giới đều trực thuộc một đơn vị chung (TW Hội Sinh viên) thì sẽ dễ dàng hơn trong công tác liên lạc cũng như kết nối. Rất mong TW Hội Sinh viên cho biết kế hoạch phát triển tổ chức Hội đối với Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước, những khó khăn trong công tác này là gì?

Anh Nguyễn Đắc Vinh: Trong thực tế, công đồng SVVN tại nước ngoài có xu hướng liên kết với nhau để hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập và lao động. TW Hội Sinh viên mong muốn kết nối được với các cộng đồng và tổ chức của SV tại nước ngoài để có thể chia sẻ, hướng dẫn xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động.

Hiện nay người nhà của nhiều du học sinh tại Nhật Bản nóng lòng muốn con em mình trở về, trong khi chúng em ở bên này biết rõ ràng ở nhiều khu vực trên nước Nhật vẫn an toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức có cách nào trấn an phụ huynh chúng em không ? Nếu cần tư vấn phụ huynh có thể tìm hiểu theo kênh nào?

Đ/c Nguyễn Xuân Vang:
Cục ĐTVNN đã có các văn bản chính thức gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị giúp đỡ LHS và đồng thời trên trang web của Cục đã đưa tin thông báo cho LHS về nội dung này.

Qua các trang báo mạng, du học sinh chúng em biết báo Sinh Viên Việt Nam có cuộc thi Gương mặt sinh viên- FaceLook rất hấp dẫn, không biết du học sinh chúng em có thể gửi ảnh tham gia không?

Anh Nguyễn Huy Lộc:
Cuộc thi Facelook năm nay là năm thứ hai. Đây là cuộc thi bổ ích, trí tuệ, mang đậm chất sinh viên, góp phần vào việc xây dựng hình ảnh ngời sinh viên 5 tốt. Cuộc thi có hai nội dung là thi ảnh chân dung và thi năng khiếu. Qua mỗi vòng thi tuần, BTC sẽ chọn ra các gương mặt xuất sắc nhất để vào vòng thi tháng và qua các vòng thi tháng sẽ chọn ra các gương mặt xuất sắc nhất để lọt vào đêm gala Chung kết năm.

Cuộc thi Facelook khác với các cuộc thi sắc đẹp khác, các bạn không cần có chiều cao và các vòng đo lý tưởng, các bạn vẫn có thể tham gia và tự tin tỏa sáng. Vì cuộc thi thể hiện năng khiếu, VCK có trả lời câu hỏi ứng xử của BGK trực tiếp nên các bạn du học sinh không có điều kiện tham gia. Báo SVVN sẽ xem xét để tổ chức các cuộc thi sau này giúp các bạn du học sinh sẽ tham gia mà không cần trực tiếp có mặt tại Việt Nam, ví dụ như Facelook qua ảnh và các hình thức khác.

Nhà nước cần tạo ra một kênh “xin việc sớm” để những người đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài mà chưa từng làm việc hoặc chưa có biên chế chính thức thuộc một cơ quan, viện nào đó ở Việt Nam có thể biết trước cơ hội được làm việc khi về nước. Phần lớn chúng tôi đều muốn về quê hương nhưng sợ khó có cơ hội xin được việc làm đúng chuyên môn và như vậy (nếu về) sẽ bỏ lỡ cơ hội làm việc ở nước ngoài ?

Đ/c Vũ Đăng Minh:
Xuất phát từ điều kiện thực tiễn của Việt Nam hiện nay, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì các bạn chúng ta có nhiều cách để tham gia đóng góp những ý tưởng, những sáng kiến phục vụ cho công tác nghiên cứu, phục vụ cho sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, trước hết các bạn phải hiểu được trình tự và thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước trong việc đăng ký các ý tưởng, các sáng kiến đó của mình, để được đưa vào các chương trình, kế hoạch về khoa học công nghệ để các cơ quan chuyên môn tổng hợp, xem xét, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Để làm được điều này, các bạn phải chứng minh được tính khả thi của các ý tưởng sáng tạo đó. Do vậy, các bạn phải liên hệ với các cơ quan chuyên môn phụ trách các lĩnh vực này, để trao đổi thông tin, điều kiện xét duyệt những điều kiện cụ thể.

Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, cơ hội là dành cho tất cả mọi người. Nếu ai có điều kiện và năng lực ngang nhau, thì đều được xem xét và đánh giá trên cơ sở ý nghĩa khoa học và đóng góp của ý tưởng hoặc vấn đề nghiên cứu đó đối với thực tiễn.

Hiện nay có rất nhiều du học sinh - nhà khoa học trẻ phàn nàn khi về VN thật sự không có đủ cơ sở vật chất để phát triển những kiến thức họ được đào tạo, để xin một dự án, đề tài thì thời gian xin lại quá lâu, thủ tục hành chính quà rườm rà, bây giờ nhà nước mình đã giải quyết được vấn đề này chưa?

Đ/c Vũ Đăng Minh: Trước hết chúng ta nên biết thông cảm với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện tại, chưa thể có ngay những cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ cho việc nghiên cứu những tiến bộ mới về khoa học công nghệ - như ở các nước tiên tiến.

Tuy nhiên để khắc phục điều này, Nhà nước chúng ta cũng có nhiều chủ trương, chính sách rất cởi mở và thông thoáng, tạo điều kiện cho các nhà khoa học hợp tác, nghiên cứu với các nhà khoa học trên thế giới, để giải quyết những đề tài khoa học. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà khoa học chúng ta ra nước ngoài nghiên cứu và mời các nhà khoa học nước ngoài đến Việt Nam để hợp tác nghiên cứu.

Theo tiến trình cải cách hành chính, trong những năm gần đây, các cơ quan hành chính Nhà nước đã có nhiều biện pháp cải cách thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân đến liên hệ và làm việc với các cơ quan công quyền. Theo đó, các hồ sơ thủ tục để đăng ký, phê duyệt các đề tài, chương trình dự án đã được các bộ ngành chức năng (Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Kế hoạch đầu tư,..) rà soát, đơn giản hóa, thậm chí cắt giảm các quy trình thủ tục hành chính không cần thiết (hạn chế tối đa những phiền hà cho người dân).

Hiện nay, đề án 30A về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả, được sự đồng tình và ủng hộ của dư luận.

Như vậy, để có điều kiện tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, trước hết các bạn cần liên hệ với các cơ quan đầu ngành về lĩnh vực nghiên cứu của mình, để tìm hiểu các quy trình thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, các bạn sẽ hoàn thiện hồ sơ và đăng ký để được xem xét phê duyệt.

Sau khi tốt nghiệp về nước tôi muốn tham gia vào công tác của TW Hội SVVN để tư vấn cho sinh viên trong nước về vấn đề du học, tôi có thể làm được không và phải làm thế nào?

Anh Nguyễn Đắc Vinh:
Rất hoan nghênh bạn và Hội SVVN rất cần những cán bộ đã từng học tập và nghiên cứu tại nước ngoài để đảm nhiệm những nhiệm vụ này. Việc tuyển dụng phải theo các quy định của nhà nước, bạn hãy liên hệ với Ban tổ chức TW Đoàn và ban Thanh niên Trường học TW Đoàn để biết thêm chi tiết cụ thể.

Tôi muốn xác nhận bằng cấp để về làm việc ở cơ quan nhà nước ở đâu, gặp ai và các bước như thế nào ?


Đ/c Nguyễn Xuân Vang :
Vấn đề công nhận văn bằng thuộc thẩm quyền Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ Sở Giáo dục nước ngoài cấp.

Được biết các nước có chính sách sử dụng chất xám  rất tốt đối với các nhà nghiên cứu khoa học ở nước ngoài (ví dụ Trung Quốc), vậy chính sách này đối với nước ta hiện nay là gì? Tôi thấy có rất nhiều người tu nghiệp ở nước ngoài rồi làm việc luôn tại nước sở tại, tôi cho rằng đó cũng là thời gian tốt cho mỗi cá nhân tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế, nhưng đến lúc nào đó họ đều muốn về cống hiến cho đất nước, do đó chính sách của Nhà nước mình như thế nào để thu hút được lực lượng này về sớm hơn ?

Đ/c Vũ Đăng Minh:
Đảng và Nhà nước ta có chủ trương nhất quán là tôn trọng, sử dụng, đãi ngộ xứng đáng với những người có tài năng. Việc  nhà nước và chính phủ Việt Nam tổ chức sự kiện đón Giáo sư Ngô Bảo Châu là một minh chứng.

Trước đây, trong nhiệm vụ công vụ của mình, tôi đã giải quyết một tình huống rất cụ thể. Đó là có một công chức được cử ra nước ngoài để học chuyên ngành về hạt nhân, sau đó anh ấy không về nước làm việc vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó có vấn đề về điều kiện làm việc.

Trong thời gian ở nước ngoài, anh ấy có đi làm cho tổ chức Viện năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) và đã từng đến I-rắc để làm việc với tư cách là thành viên đoàn thanh sát quốc tế. Đến năm 2006, anh ấy có nguyện vọng trở về Việt Nam công tác và được Viện hạt nhân của Viện khoa học công nghệ Việt Nam đồng ý. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là theo quy định của Pháp luật hiện hành, trường hợp này có rất nhiều vướng mắc về việc tuyển dụng, xếp lương,… Để giải quyết vấn đề này, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ cho ý kiến về việc tiếp nhận đối với trường hợp này. Đến đây, câu chuyện là vấn đề quan điểm. Nếu làm đúng theo các quy định hiện hành thì chúng ta sẽ đánh mất một chuyên gia hạt nhân tầm cỡ quốc tế, còn giải quyết thì sẽ trái luật. Đứng trước vấn đề này, chúng tôi đã làm tờ trình để báo cáo với các cấp có thẩm quyền cho phép tuyển dụng, xếp lương và bảo hiểm phù hợp với thời gian công tác thực tế của anh đó ở Việt Nam trước đây.

Qua đó, có thể khẳng định rằng, chúng ta hoàn toàn có khả năng thu hút, trọng dụng, sử dụng và đãi ngộ xứng đáng với người có tài năng. Quan trọng là chúng ta phải có nhận thức đúng và chịu trách nhiệm cá nhân trước việc quyết định tuyển chọn và sử dụng nhân tài cho đất nước.

Chuyện tình cảm của du học sinh có người yêu xa gặp không ít khó khăn. Hội Sinh viên có phương thức hoặc cách nào để giúp cầu nối cho du học sinh không?

Anh Nguyễn Huy Lộc:
Đoàn Thanh niên và Hội SVVN các cấp có nhiều cách để tư vấn chia sẻ giúp đỡ trực tiếp các bạn. Đối với báo SVVN cũng có thể là cầu nối cho tình yêu của các bạn bằng các chuyên mục trên báo. Chẳng hạn chúng tôi có mục: Tin nhắn tình yêu trên cả báo giấy và online để các bạn có thể gửi những lời yêu thương đến người yêu của mình. Với những tình huống khó xử trong tình yêu, những vấn đề thầm kín về tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản chúng tôi có những chuyên gia tư vấn rất có uy tín để giải đáp cho các bạn. Ví dụ như GS Bác sĩ Lương Cần Liêm, GS Bác sĩ Bater Nhi (tại Pháp) là những chuyên gia hàng đầu về tâm lí, tâm thần học, tình dục học. Ở Việt Nam thì có Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về các vấn đề trên.

Bạn Trần Hải Linh, chủ tịch hội SVVN tại Hàn Quốc hỏi :
Cầu nối nào ở Việt Nam để giúp du học sinh VN ở các nước gửi quà động viên, ủng hộ các bạn du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản ?

Anh Nguyễn Đắc Vinh :
Hội SVVN  sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với Hội SV Nhật Bản để xác định phương thức, cách thức để SVVN trên toàn thế giới cũng như SV nước ngoài đang học tập tại Việt Nam chuyển sự giúp đỡ của mình tới du học sinh VN tại Nhật cũng như cộng đồng bà con người Việt tại Nhật. Hiện nay chúng tôi đã có mối quan hệ với VYSA và tới đây chúng tôi sẽ nghiên cứu phương thức để chuyển các phần quà tới tận tay các bạn.

Một số bạn du học sinh tại trường Daegu, Hàn Quốc thắc mắc :
Chúng tôi rất khó khăn trong việc tìm học bổng chính phủ và thiếu thông tin về vấn đề này, mong TW Hội sinh viên và Bộ giáo dục cung cấp thông tin.  Các chương trình học bổng của chính phủ và các chương trình học bổng khác làm thế nào để tìm được? Cách thức và điều kiện để có thể nhận được học bổng chính phủ là gì?

Đ/c Nguyễn Xuân Vang:
Thông tin về học bổng Chính phủ nếu là do Cục Đào tạo với nước ngoài tuyển sinh thì các thông báo tuyển sinh đều được đăng tài trên www.vied.vn. Đối tượng, điều kiện và quy định về hồ sơ dự tuyển được nêu rõ chi tiết trong thông báo tuyển sinh.

Ở trường đại học Daegu (Hàn Quốc) có 2 trường hợp học xong chương trình thạc sỹ nhưng không được giáo sư cấp bằng. Cuối cùng phải về Việt Nam mà không thể nhận bằng. Vậy nếu có trường hợp tương tự xảy ra, Bộ giáo dục, Đại sứ quán và Hội sinh viên có thể can thiệp và giúp đỡ hay không?

Đ/c Nguyễn Xuân Vang: Vấn đề ở đây cần phải làm rõ là không được cấp bằng vì lý do gì liên quan trực tiếp đến cá nhân LHS đó. Nếu đã học xong và không ràng buộc gì với nơi đào tạo, không vi phạm các quy định của nơi học và nước sở tại thì không có lý do gì Trường lại không cấp bằng. Cục ĐTVNN chưa thấy có LHS nào diện học bổng do Bộ GDĐT cử đi học đã học xong tại Hàn Quốc mà lại không được cấp bằng.

Bạn Lê Kim Thư, du học sinh tại  Singapore hỏi :
Là TBT tờ báo hàng đầu của HSSV, trong thời gian tới anh có định hướng gì với các ấn phẩm để hỗ trợ cho các bạn HSSV ở nước ngoài trong việc giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế?

Báo SVVN gồm 7 ấn phẩm và 2 trang web có đông bạn đọc truy cập. Trong các ấn phẩm của tòa soạn chúng tôi đều có các tin, bài viết giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, các vùng miền, các điểm du lịch,danh lam thắng cảnh, các món ăn, phong tục tập quán của các địa phương…

Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu bạn đọc, tới đây, báo SVVN sẽ nghiên cứu sớm xây dựng các chuyên mục cụ thể về nội dung nêu trên để đáp ứng yêu cầu giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn đọc trên tất cả các ấn phẩm, đặc biệt là trên trang SVVN Online. Báo cũng mong các bạn chủ động làm cầu nối giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, con người địa phương quê hương mình với bạn bè thế giới.



Các bạn sinh viên tại đầu cầu ĐHQG Lào


Những cái giải pháp của TW Đoàn cũng như Hội SV để thu hút thanh niên, DHS ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động của năm thanh niên ?

Anh Nguyễn Đắc Vinh :
  Về việc này, ngay khi khởi động năm thanh niên, chúng tôi đã liên hệ với các cơ sở đoàn nước ngoài. Chúng tôi mong các bạn du học sinh ở nước ngoài có thể hiểu năm nay là năm của chúng ta. Các bạn có thể thực hiện hình thức thiết thực nhất là học tập thật tốt.Các hình thức liên kết qua học tập, đời sống. Chúng tôi cũng mong muốn thanh niên nước ngoài tổ chức được các buổi giao lưu gặp gỡ. Ngoài giao lưu trực tuyến lưu học sinh có thể tạo các buổi thảo luận, có được các đề xuất để TW Hội có được các giải pháp tốt nhất giúp đỡ các bạn.

Du học sinh tại Hàn Quốc hỏi :
Bộ GD-ĐT đã có mục tiêu đưa trường ĐH của Việt Nam lọt vào top ĐH thế giới, và mục tiêu này đã được Chính phủ phê duyệt. Các thông tin cụ thể về mục tiêu này (ví dụ như chỉ tiêu về số bài báo khoa học, số giảng viên, trình độ ngoại ngữ, số sinh viên nước ngoài ... trong từng giai đoạn) có được công bố rộng rãi không và nếu có thì những người quan tâm có thể tìm hiểu ở đâu?

Đại diện Bộ GD-ĐT trả lời: Bộ đã thành lập ban chỉ đạo thành lập các trường đại học xuất sắc. Liên hệ theo địa chỉ email:
pmu-ue@moet.edu.vn 2, số 30 phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội ĐT: 84-4-3623-1302

Câu hỏi của bạn Hồng Ngọc, du học sinh tại LB Nga hỏi :
Xin chào các anh chị! Em là Hồng Ngọc hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga. Đây là lần thứ hai em tham gia buổi giao lưu trực tuyến này, đặc biệt khi đang trong không khí hướng tới kỉ niệm 80 năm thành lập Đoàn. Đây là buổi giao lưu rất thú vị và đầy sáng tạo, giúp các bạn lưu học sinh Việt Nam ở bốn phương trời có thể giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, và em thiêt nghĩ nên tiến hành hoạt động này thường niên, thành một điểm hẹn cho các bạn lưu học sinh. Em có hai câu hỏi nhỏ thế này ạ:

1. Sau buổi giao lưu hôm nay, anh chị có thể đưa nội dung buổi giao lưu lên web dưới hình thức video được không ạ, để chúng em có thể dễ dàng theo dõi hơn và cảm nhận được không khí buổi giao lưu hơn. Vì do lệch thời gian nên nhiều bạn sinh viên khó theo dõi được, nếu xem báo viết thôi thì sẽ đọc rất dài và không theo dõi hết được.

2. Em muốn hỏi thêm thông tin về "Tàu thanh niên Đông Nam Á". Đây là hoạt động thường niên do Hội tổ chức ạ? Những yêu cầu để có thể tham gia như thế nào ạ? Chúng em là sinh viên đang sống và học tập tại nước ngoài có cơ hội được tham gia không ạ?

Em cảm ơn anh chị nhiều.

Anh Nguyễn Đắc Vinh :
Hiện tại, lưu lượng tham gia Giao lưu là khá đông, các bạn tham gia gặp khó khăn khi truy cập, vậy các bạn có thể tiếp tục theo dõi cụ thể sau giây lát và vẫn có thể tiếp tục đóng góp với chương trình.Qua thực tế tham gia đông đảo của các bạn lưu học sinh, chúng tôi nghĩ tới đây cùng với đề án thành lập trung tâm thông tin, các cuộc giao lưu trực tuyến sẽ được tổ chức thường xuyên với nội dung phong phú, đi kèm là điều kiện hạ tầng hoàn chỉnh hơn. Lúc đó các bạn có thể cùng tham gia với chương trình nhanh và dễ dàng hơn.

Với câu hỏi về tàu Thanh Niên, việc tuyển chọn những ứng cử viên tham gia mang tính cạnh tranh, tự do giữa những bạn  trẻ có khả năng về ngoại ngữ, năng khiếu, văn hóa do Ban Quốc Tế TW Đoàn tổ chức ... Khi các bạn ở nước ngoài có thể trở về nước, có thể tham gia phỏng vấn và mở ra cơ hội cho mình đến với chương trình tàu Thanh niên Đông Nam Á.

Một bạn du học sinh tại Úc muốn hỏi : Đề nghị anh Vinh chia sẻ một vài cảm nhận ngắn về thế hệ HSSV Việt Nam hiện nay ?

Anh Nguyễn Đắc Vinh : Cảm ơn bạn, câu hỏi của bạn đề cập tới một vấn đề rất rộng lớn. Trong đánh giá chung thì giới trẻ hiện nay một thế hệ đang vươn lên mạnh mẽ. SVVN là những người có tri thức, có sức sáng tạo, có nhiệt huyết và khát khao đóng góp cho cộng đồng, đất nước. Các phong trào của HSSV đều có tính sáng tạo cao và lan tỏa rộng rãi trong thanh niên, điển hình nhất là phong trào sinh viên tình nguyện đã lan rộng thành phong trào thanh niên tình nguyện khắp mọi miền đất nước.

Kính thưa lãnh đạo đại diện Bộ Giáo dục đào tạo, chắc quý vị biết câu chuyện của nền học vấn của Nhật và sự phát triển đáng kinh ngạc của nền giáo dục Trung Quốc dựa trên báo cáo của chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (programme for International Student Assessment - PISA) của OECD được công bố ba năm một lần. Khi Nhật tham gia cuộc khảo sát PISA đầu tiên năm 2000, học sinh Nhật đứng nhất về toán, đứng nhì về khoa học và đứng thứ tám về văn học. Nhưng từ năm học 2002, Bộ Giáo dục Nhật áp dụng chương trình học 5 ngày/ tuần cho tất cả trường học công lập khiến chương trình giảng dạy phải cắt giảm rất nhiều.

Chính sách giảm áp lực học tập này đã dẫn đến kết quả kém của học sinh Nhật trong các khảo sát PISA 2003 và 2006 khiến các nhà giáo dục phải tái mở rộng chương trình giảng dạy như cũ. Trong khi đó thành phố Thượng Hải của Trung Quốc - lần đầu tiên tham gia cuộc khảo sát này - lại đứng đầu bảng trong tổng kết quả của cả ba môn toán, khoa học và văn học. 

Qua câu chuyện này chúng ta có cái nhìn như thế nào về bài học của Nhật, và bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc? Chính sách giáo dục của chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào?

Đ/c Nguyễn Xuân Vang :
Tôi sẽ chuyển câu hỏi của các bạn đến Lãnh đạo Bộ GD-ĐT . Đây là câu hỏi rất hay và đòi hỏi toàn xã hội tham gia để phát triển nền giáo dục nước ta.

Một số sinh viên du học theo học bổng Giáo sư bị kéo dài thời gian tốt nghiệp hơn mức bình thường. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tác động tới phía Giáo sư để lưu học sinh có thể sớm tốt nghiệp về phục vụ đất nước được không?

Đ/c Nguyễn Xuân Vang :
Trong trường hợp như vậy LHS gửi đề nghị cho Cục ĐTVNN để được hỗ trợ thêm trong việc tác động với giáo sư và cơ sở đào tạo nước ngoài (nếu là LHS diện học bổng do Bộ GDĐT cử đi học).

Những câu hỏi của các bạn sẽ tiếp tục được trả lời thông qua đầu mối là hội SVVN ở các nước cũng như tại đây.

Kết thúc buổi giao lưu, anh Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ :

"Cuộc giao lưu đã thành công, thay mặt các bạn SV, tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia giải đáp nhiều vấn đề mà các du học sinh VN quan tâm. Trong hơn 2 giờ đồng hồ, BTC buổi giao lưu đã nhận được gần 300 câu hỏi. Một số nhóm câu hỏi đề cập trùng vấn đề, BTC xin được trả lời chung. Một số câu hỏi khác chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời thông qua đầu mối hội SVVN tại các nước và trực tiếp trên trang
www.svvn.vn.

Hi vọng rằng, tới đây TW hội SVVN sẽ tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi, chia sẻ của các bạn lưu học sinh Việt Nam để xây dựng hội SVVN ngày càng vững mạnh.

Và cùng quan điểm với các bạn du học sinh nêu trong cuộc giao lưu: "Các hoạt động giao lưu, kết nối trực tuyến như hôm nay nên được tổ chức thường niên...", Trung Ương hội SVVN tới đây sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động này ít nhất mỗi năm 1 lần để các bạn sinh viên, du học sinh có dịp gắn kết, trao đổi kinh nghiệm học tập, chia sẻ nhiều thông tin bổ ích cũng như cùng nhau đưa ra nhiều giải pháp thiết thực hơn. "

BTC buổi giao lưu xin trân trọng cảm ơn các đầu mối Hội SVVN, Đoàn Thanh niên tại các nước, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đã nhiệt tình ủng hộ, phối hợp và tham gia buổi giao lưu. Hi vọng sẽ có thêm nhiều cuộc giao lưu thiết thực tiếp tục được tổ chức trong thời gian sắp tới.


 
Tầng

Theo ĐTN