Những ý tưởng “bước ngoặt cuộc đời”
Nhiều sinh viên, người mới ra trường, thậm chí cả những người đã đi làm vẫn không ngững phân vân về ý nghĩa con đường học tập, ý nghĩa cuộc sống của mình. Họ vẫn luôn băn khoăn tự hỏi, đâu là đam mê, đâu là lý tưởng của mình… Để rồi trong số họ, không ít người cứ thế để thời gian trôi qua trong sự nhạt nhẽo và thất vọng. Không thành công, không nhiệt huyết, tất cả bước qua những tháng ngày tươi trẻ của cuộc đời một cách nặng nề…
Trong khi đó, lại có những người trẻ không ngững “vật vã” với những ý tưởng, những dự định, ôm ấp những hoài bão, “cháy” hết mình cho những đam mê.
Giới trẻ Hà Nội từng xôn xao cảm phục với cô gái Lê Thanh Hoa hết mình vì dự án làm phim tài liệu cho người khiếm thính, với chàng trai Nguyễn Thành Dương khát vọng đưa cơm nắm đến với giấc mơ về một Mc Donald mang thương hiệu Việt, với chàng Hiệp sỹ công nghệ thông tin Khúc Hải Vân vượt lên nghịch cảnh… Rất nhiều người trẻ giống như họ, đã lần lượt hiện thực hóa được giấc mơ của mình.
|
Điều khác biệt dễ nhận thấy, đó là những người thành công dám nghĩ, dám làm. Họ có những ý tưởng, những suy nghĩ sáng tạo và nhiệt tâm đi đến cùng với những suy nghĩ của bản thân. Từ những ý tưởng “bước ngoặt cuộc đời” ấy, họ đã không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân mà còn tạo cảm hứng cho rất nhiều người trẻ khác.
Trong chương trình Lan tỏa tri thức do TEDx Youth Hà Nội lần đầu tiên tổ chức ngày 14/8/ 2011, họ đã mang đến những câu chuyện cuộc đời, những chia sẻ chân thành nhất để cùng chia sẻ với các bạn trẻ Hà Nội.
Bảy diễn giả đến với buổi trò chuyện là bảy người trẻ xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Họ mang đến bảy góc nhìn, bảy tâm sự của chính mình về con đường lập nghiệp.
Anh Lê Quang Anh – CEO AiTi ApTech, một trong những diễn giả của chương trình chia sẻ bí quyết thành công cho sinh viên và các bạn trẻ mới ra trường.: “Hãy làm điều mình thích, biến điều mình thích thành cơ hội học tập cho mình. Hãy tự mở rộng những cơ hội được làm việc và làm thật tốt công việc của bạn”.
Lời khuyên thật giản dị, nhưng không phải bạn trẻ nào cũng thấu hiểu. Em Hương Giang – HS Lớp 10 trường THPT Chuyên ngữ- một trong những khán giả trẻ nhất của chương trình tâm sự: “Em rất thích những câu chuyện của các anh chị. Với một học sinh mới vào cấp ba như em, những lời khuyên, chia sẻ ấy thực sự quý giá!”
Khơi dậy đam mê của người trẻ
Đến với chương trình, các bạn sinh viên mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, day dứt của mình trong học tập và cuộc sống.
Nhiều bạn sinh viên trong chương trình chia sẻ sự nhàm chán khi đến giảng đường, nỗi thất vọng với chương trình học hoặc với chính bản thân mình khi chưa thể cố gắng hết sức để sống sao cho ý nghĩa.
Một nam sinh ĐH Ngoại thương thật thà cho biết, sau ba năm học, những kiến thức học tập của chuyên ngành khá “hot” mà bạn đang theo thực ra không có nhiều. Môi trường đại học thực sự chỉ cho bạn được những mối quan hệ, những kỹ năng mềm, cơ hội được giao tiếp và thay đổi lối suy nghĩ… Trong khi đó, để có thể chuẩn bị cho tương lai, những điều này thực sự là chưa đủ.
Chia sẻ với các bạn, chị Trần Phương Hoa- CEO Summit Education Services nói: “SV nhiều trường ĐH danh tiếng trên thế giới bỏ ra hàng trăm nghìn đô chỉ để học được những vấn đề căn bản nhất trong học tập, đó là tư duy logic, khả năng bình luận, đưa ra chính kiến, Là khả năng giao tiếp tốt và học được phương pháp học tập hiệu quả.”
|
Đưa ra lời khuyên cho sinh viên là chăm chỉ đọc sách một cách chủ động, trau dồi kinh nghiệm bằng việc tự học, tham gia tình nguyện … chị Hoa cho rằng, mỗi người nên tạo nền móng cho tương lai của chình mình bằng sự tự tin và không ngừng cố gắng.
Những ý tưởng của người trẻ, giống những hạt mầm còn say ngủ. Nếu được đánh thức, được vun trồng, chúng sẽ nhanh chóng bung mình lớn dậy tỏa bóng và đơm hoa, kết trái. Còn ngược lại, chúng sẽ mãi mãi yên vị trong lòng đất, để rồi héo rũ và biến mất. Vì thế, những câu chuyện chia sẻ trong chương trình thực sự là một sự khích lệ rất lớn với các bạn tham gia.
“Nghe các anh chị nói, em thấy mình như được “chỉ đường” vậy. Đúng là nhiều khi cũng có ý tưởng, có suy nghĩ phải làm một điều gì, nhưng rồi lại để trôi đi mất những suy nghĩ ấy” – bạn Thanh Hằng – SV ĐH Ngoại Thương, một khán giả của chương trình nói.
Bạn Nguyễn Hoàng Giang – SV ĐH Bách Khoa Hà Nội, trưởng BTC Chương trình chia sẻ: “Là một sinh viên sắp ra trường, hiểu những khó khăn của người trẻ mình mong muốn tạo ra một môi trường “mở” để các bạn được nói lên những ý tưởng của mình một cách tự tin, được tiếp nhận những đóng góp, giúp đỡ của bạn bè cũng như những người đi trước. Lấy mô hình là chuỗi sự kiện đã thành công trên thế giới, mình mong muốn cùng Tedx Youngth Hà Nội xây dựng một cộng đồng có sự pha trộn cả sinh viên lẫn các doanh nghiệp, trí thực nghiên cứu làm nghệ thuật, giúp các bạn trẻ tiếp cận những ý tưởng mới từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Mình tin rằng sự kết nối trên tinh thần chia sẻ sẽ giúp khơi dậy đam mê, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam, tiếp sức cho những thành công tương lai của các bạn!”
Theo Vietnamnet