Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương Đảng, Vụ công tác thanh niên Bộ nội vụ, các đồng chí thành viên tổ biên tập báo cáo sơ kết Nghị quyết 25; các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các Ban Trung ương Đoàn.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Phan Văn Mãi cho rằng, đây là dịp bổ sung đánh giá tình hình thanh niên, bổ sung các giải pháp của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới và có những kiến nghị … đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để sau 5 năm có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa của công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Anh Phan Văn Mãi mong muốn các đại biểu dự Hội nghị sẽ tập trung trao đổi, góp ý cho dự thảo để Báo cáo nhằm đánh giá đúng, chính xác hơn, phản ánh đầy đủ sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên.
|
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia đã khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với công tác thanh niên bằng nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về công tác thanh niên; sự phối hợp của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên. Đồng thời, tập trung trao đổi nhiều nội dung trong dự thảo Báo cáo đã nêu, bổ sung thêm những nội dung, hoạt động đã được thực hiện và mang lại hiệu quả nhằm làm phong phú hơn kết quả đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tiếp theo của Nghị quyết 25, như: sự lãnh đạo của Đảng đối với các đơn vị làm công tác thanh niên; đánh giá kết quả triển khai dự án 600 trí thức trẻ về làm Phó chủ tịch các xã nghèo; sự cần thiết xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh niên; vai trò của thanh niên với biển, đảo …Theo Nhà sử học Văn Tùng, Nghị quyết 25 đã được cụ thể hóa vào cuộc sống, đã có nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết thông qua các văn bản của địa phương và qua đó đã rút ra được nhiều vấn đề, bài học kinh nghiệm quý và đã được áp dụng trở lại để đi vào cuộc sống. Nhà sử học Văn Tùng lý giải, Nghị quyết 25 đã được đưa đến cơ sở, đây là dịp để cơ sở đưa vào cuộc sống, nếu so với các Nghị quyết khác, Nghị quyết 25 đã có sự ảnh hưởng lớn, tác động làm chuyển biến đến công tác thanh niên.
“Ở thời điểm ban hành Nghị quyết 25 chưa có nhiều văn bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo như Nghị quyết 25. Cũng ở thời điểm này cũng chưa có được dự báo về sự khủng hoảng của Thế giới đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thanh niên. Do đó, phải có được dự báo 10 năm tiếp theo về tình hình thanh niên” - PGS.TS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển Đại học Quốc gia nhấn mạnh.Bên cạnh những kết quả đạt được đã được dự thảo Báo cáo nêu, thời gian tới theo PGS.TS Phạm Hồng Tung đề nghị giải pháp là sự tập trung cho công tác truyền thông để tác động hơn nữa vào sự phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên. Trong đó, chú trọng tác động mạnh mẽ tới hoạt động truyền thông số và ý kiến đề xuất với Trung ương Đoàn nên có đề tài cấp Nhà nước về công tác thanh niên.
|
Góp ý vào dự thảo Báo cáo, TS Trần Văn Miều, nguyên Giám đốc trung tâm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu nhi Trung ương cho rằng, thực hiện sự tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác thanh niên, dự thảo Báo cáo phải đánh giá cho được sự lãnh đạo của Đảng trong việc chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết 25.
Tuy nhiên trong dự thảo Báo cáo nêu chưa rõ, chưa hết được kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 25 trong 5 năm qua đã đạt được; đồng thời hạn chế của dự thảo Báo cáo mới chỉ đánh giá nghiêng nhiều về thanh niên hơn là đánh giá sự lãnh đạo của Đảng và chưa đánh giá chỉ tiêu của thanh niên.TS Trần Văn Miều cũng chỉ ra những hạn chế của thanh niên hiện nay thể hiện ở 3 điểm: bất bình, thờ ơ và thừa nhận; và thanh niên chịu 5 áp lực, như: việc làm và thu nhập; chênh lệc về giàu nghèo; niềm tin; động lực phấn đấu và cống hiến; sự giành giật giữa các thế lực với thanh niên, giữa cái tốt với cái xấu, …
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Phan Văn Mãi đã tiếp thu các ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và các đồng chí đại biểu để hoàn thiện hơn báo cáo và làm tốt công tác chuẩn bị tham mưu cho Ban Bí thư, Bộ Chính trị về sơ kết Nghị quyết 25.“Cần chuẩn bị tốt hơn việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 để làm sao đánh giá đúng vai trò, vị trí, sự lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên, phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên” – đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Anh Phan Văn Mãi mong muốn, cần đánh giá, phân tích để sau 5 năm có được những bài học và những kiến nghị có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn trong thời gian sắp tới. Đồng thời, chỉ ra một cách khách quan những tồn tại để làm tốt hơn công tác thanh niên trong thời gian tiếp theo.
Theo ĐTN |