GS Ngô Bảo Châu: Cần đào tạo thế hệ mới các nhà khoa học

(CTG) Sau cuộc gặp mặt với lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và ĐH Quốc gia Hà Nội vào chiều 8/3, GS Ngô Bảo Châu cho biết: Vấn đề nóng bỏng nhất là làm thế nào để tạo một thế hệ mới các nhà khoa học Việt Nam.


- Với cương vị Giám Đốc Viện nghiên cứu cao cao cấp về toán, GS sẽ làm gì trong thời gian tới?



GS Ngô Bảo Châu. (Ảnh M.H)


Hiện tại, chính phủ đã có quyết định thành lập Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, và tôi được cử làm Giám đốc khoa học. Trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành kiện toàn bộ máy để có một giám đốc điều hành Viện. Sau đó sẽ thành lập hội đồng khoa học.

Dự kiến, năm 2012 Viện sẽ đi vào hoạt động. Với lượng kinh phí đã có, chúng tôi sẽ tổ chức các hội thảo mời một số nhà toán học ở VN, chưa mời các nhà khoa học nước ngoài kinh (phí hiện tại còn tương đối hạn chế) để hoạt động ban đầu về một số ngành.

Hy vọng sang năm, khi kinh phí bắt đầu ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành thành lập Hội đồng khoa học.

- Giáo sư sẽ điều hành công việc ở Viện như thế nào trong khi rất bận rộn với việc công việc là giảng viên của trường Đại học Chicago, Mỹ?Những công việc chính mà giáo sư sẽ làm tại Viện là gì?

Tôi sẽ tham gia vào hoạt động khoa học của Viện trong 3 tháng hè. Việc điều hành toàn Viện sẽ do một giám đốc của Viện làm. Một năm tôi về nước khoảng một đến hai lần để tham gia công tác lựa chọn hồ sơ những người làm việc cho Viện.

Vai trò của tôi là tạo những định hướng chính cho hoạt động khoa học của Viện, đồng thời đào tạo những nhóm nghiên cứu có liên quan đến chuyên ngành hẹp của tôi.

- Để “chấn hưng” nền toán học nước nhà, theo giáo sư, chúng ta cần phải thực hiện  những công việc cụ thể nào?

Theo tôi, sự ra đời của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ có một tác động tích cực không chỉ cho toán mà còn cho các ngành khoa học lý thuyết xung quanh toán.



GS Ngô Bảo Châu tại buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ KH&CN chiều ngày 8/3.


Trước mắt, chúng ta cần có những biện pháp nhằm thu hút các nhà khoa học trẻ được đào tạo nước ngoài về Việt Nam làm việc; cần có những hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học trong nước để tạo ra nhóm nghiên cứu mới, đề tài nghiên cứu mới.

Vấn đề khó khăn nhất trong việc thu hút các nhà khoa học VN ở nước ngoài về quê hương làm việc chính là mức lương. Đây là một khó khăn và là thách thức lớn nhưng Viện toán đã giải quyết được bài toán này.

Thời gian đầu, có thể các nhà khoa học làm việc tại Viện chưa nhận được mức lương như họ mong muốn. Nhưng tôi nghĩ, mức lương hiện tại ở Viện toán cũng đủ đảm bảo để chúng ta có thể mời được các nhà khoa học tên tuổi ở nước ngoài hợp tác với chúng ta.

Kỳ vọng của Viện là tạo lập những nhóm nghiên cứu mới, cuốn hút cán bộ trẻ cũng như các cán bộ đang làm việc tại VN. Nhưng những sự tạo lập đó có tác động lâu dài cho khoa học VN hay không thì bản thân viện Toán cao cấp này không làm đươc. Có thể hiểu một cách đơn giản là công việc tại Viện của chúng tôi là cái “ổ” tốt để ấp những nhóm nghiên cứu mới.

Tuy nhiên, sau khi những nghiên cứu “nở” thì phải có chỗ áp dụng. Tức là các trường đại học, cơ sở lớn phải đón nhận những thành công của Viện. Nếu không có sự đón nhận ấy, thì việc hoàn thành nhiệm vụ của viện sẽ không có tác dụng một cách lâu dài cho nền khoa học VN. Viện rất cần sự hơp tác với các trường đại học, Viện KH VN.

- Mấy ngày qua, GS đã tiếp chuyện với lãnh đạo bộ KHCN và lãnh đạo trường ĐHQG Hà Nội. GS đã có đề xuất hay kiến nghị gì với các đơn vị này?

Tôi có đề xuất một số ý kiến, về cơ bản thì lãnh đạo của hai đơn vị này đều ủng hộ. Tuy nhiên, sự ủng hộ còn nhiều bước chứ không thể ngày một ngày hai mà có thể thực hiện được ngay. Ngay như Viện Toán cao cấp cũng phải mất rất nhiều thời gian, nhiều năm và đặc biệt phải có giải thửơng Fields mới đi thành hiện thực chứ không phải dễ thuyết phục mọi người.

- Xin cảm ơn giáo sư!



Theo Đất việt