![]() Ảnh: Đào Ngọc Thạch |
Bắc đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp, do Hoàng đế Napoléon Bonaparte lập ra vào năm 1802 để tặng thưởng cho các cá nhân hoặc tổ chức, cả quân sự lẫn dân sự, có nhiều đóng góp. Huân chương này có 5 cấp bậc chính, riêng cấp bậc thứ 6 chỉ dành cho lãnh đạo quốc gia, trước đây là hoàng đế và hiện nay là tổng thống Pháp. GS Ngô Bảo Châu được trao tặng Bắc đẩu Bội tinh ở bậc khởi đầu là Hiệp sĩ (Chevalier) theo sắc lệnh được Tổng thống Nicolas Sarkozy ký vào đợt xét duyệt tháng 4.2011 dựa trên báo cáo của Bộ Giáo dục bậc cao.
GS Cédric Villani, người cùng đoạt Huy chương Fields vào tháng 8.2010, cũng được trao trong đợt này.
Theo Thanh Niên