Dự diễn đàn đối thoại có ông Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang; ông Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể cùng 350 ĐVTN đại diện cho hơn 200.000 ĐVTN trên địa bàn toàn tỉnh...
|
Mở đầu cuộc đối thoại, anh Đào Quang Diệu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang đã khái quát tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Trung ương Đoàn cùng sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, cùng với những nỗ lực của tổ chức Đoàn và của mỗi đoàn viên thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang đã tập hợp được ngày càng đông đảo thanh niên tích cực tham gia các phong trào, có nhiều sáng tạo và những khâu đột phá tạo được dấu ấn tốt đẹp trong dư luận xã hội. Từ thực tiễn phong trào cách mạng đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều công trình, phần việc thanh niên có giá trị về kinh tế, ý nghĩa về xã hội và giáo dục cho thanh niên.
Tuy nhiên, hiện nay công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh cũng có những vấn đã vượt tầm của tổ chức Đoàn, tự bản thân tổ chức chưa thể tìm câu trả lời chính xác trước những vấn đề mà thanh niên và xã hội đang đặt ra. Diễn đàn, gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên là dịp nhằm định hướng, truyền đạt thông tin, thông điệp của lãnh đạo tỉnh đối với các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên, cũng như tạo điều kiện cho thế hệ trẻ bày tỏ tình cảm, nguyện vọng, đề xuất, thể hiện trách nhiệm góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra, đưa Hà Giang phát triển nhanh, bền vững, sớm thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn.
|
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và trả lời các câu hỏi của các bạn thanh niên về các vấn đề như về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và vốn vay cho thanh niên; chính sách thu hút nhân tài của tỉnh; những chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ ĐVTN trong phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; các công trình, phần việc để thanh niên phát huy vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới; công tác giáo dục, tập hợp đoàn kết thanh niên; chế độ, chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội…
|
Kết thúc buổi Đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đánh giá việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và tuổi trẻ tỉnh nhà là hoạt động hết sức có ý nghĩa và cần được làm thường xuyên hơn. Trao đổi với các đoàn viên, thanh niên, Chủ tịch Đàm Văn Bông mong muốn trong thời gian tới, tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ, tính năng động vào sự nghiệp phát triển của tỉnh; cần gắn hoạt động của tổ chức Đoàn với nhiệm vụ chính trị và các chương trình kinh tế trọng tâm của địa phương trong từng thời kỳ cụ thể, có như vậy, hoạt động của tuổi trẻ mới hữu ích. Cùng với việc phát huy sức trẻ vào công việc chung, lực lượng đoàn viên, thanh niên cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thanh niên phải thể hiện rõ trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội, cần chọn những việc khó, những vấn đề sát với cuộc sống thường nhật như vấn đề tảo hôn, kết hôn cận huyết, sinh đẻ có kế hoạch; chấp hành Luật giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm…Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông mong muốn, mỗi đoàn viên, thanh niên luôn có lý tưởng, có ước mơ và hoài bão để trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tạo mọi điều kiện để các hoạt động Đoàn được triển khai, thực hiện có hiệu quả…
Lê Anh Tuấn |