Hà Nội: Sẽ tổ chức Festival “Người mù và Ánh sáng”

(CTG) Hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Người Mù (17/4), Thành đoàn Hà Nội sẽ phối hợp với Thành hội Người Mù Hà Nội tổ chức Festival đầu tiên dành cho người mù với tên gọi “Người mù và Ánh sáng”.

 
Đây là khẳng định của anh Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tại Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt của Thành hội Người Mù Hà Nội vào sáng ngày 28/3/2011 vừa qua. Anh Ngọ Duy Hiểu đến dự và nói chuyện về phong trào thanh niên và Năm Thanh niên 2011 theo lời mời của lãnh đạo Hội Người Mù Hà Nội.
 


Anh Ngọ Duy Hiểu khẳng định, đối với người khuyết tật Thành đoàn Hà Nội luôn có những cơ chế, chính sách và sự quan tâm đặc biệt.

Tham dự Hội nghị, ngoài lãnh đạo Thành hội, cán bộ chủ chốt của 29 Hội trên địa bàn Thành phố, còn có nhiều gương người mù tiêu biểu như bạn Đào Thu Hương, Thủ khoa khiếm thị năm 2010, người vừa được Thành đoàn Hà Nội tôn vinh là gương điển hình có nhiều cống hiến và ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các thời kỳ. 

Tại Hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đã giới thiệu với đại biểu tham dự Hội nghị về lịch sử 80 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tổ chức Đoàn Thanh niên Thành phố, từ khi phôi thai với chi đoàn thanh niên cộng sản đầu tiên trong cả nước cho đến ngày hôm nay trở thành tổ chức chính trị, xã hội uy tín, rộng lớn của thanh niên Thủ đô, cả nước và khu vực Asean; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của tuổi trẻ Thủ đô trong mọi giai đoạn lịch sử của đất nước, từ Cách mạng Tháng 8, trải qua hai cuộc chiến chống thực dân, đế quốc, cho đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước ngay nay...Hà Nội luôn là nơi khởi nguồn và phát động của nhiều phong trào hành động cách mạng nổi tiếng cả nước như: Ba sẵn sàng; Chiếc gậy Trường Sơn; Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ; Thanh niên tình nguyện...

Anh Ngọ Duy Hiểu cũng đã thông báo tới Hội nghị tinh thần Thông báo số 380 của Ban Bí thư TW Đảng và Chỉ thị số 03 của Thành ủy Hà Nội về Năm Thanh niên 2011 và khẳng định người khuyết tật nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội. 

Giới thiệu về những gương khuyết tật vượt khó trong những năm qua được Thành đoàn tôn vinh như thủ khoa khiếm thị Đào Thu Hương, “Hiệp sỹ công nghệ thông tin” Nguyễn Công Hùng...,anh Ngọ Duy Hiểu cho rằng: Trong mọi hoàn cảnh, người khuyết tật luôn có cơ hội để khẳng định và thể hiện mình; những tấm gương khuyết tật tiêu biểu sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục nhân cách, ý chí vượt khó cho thanh niên thời nay. 

“Đối với người khuyết tật và thanh thiếu nhi yếu thế, Thành đoàn Hà Nội luôn có những cơ chế, chính sách và sự quan tâm đặc biệt. Hàng năm, vào các dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn và mùa hè tình nguyện, các cấp bộ Đoàn toàn Thành phố đều dành tặng hàng ngàn suất quà, học bổng, hàng trăm nhà tình nghĩa, Nhà Nhân ái trị giá hàng tỷ đồng...”. Anh Hiểu khẳng định.

Trong không khí hết sức thân mật, đầm ấm và cảm động, thay mặt Ban Chấp hành Thành Hội và những người tham dự Hội nghị, Chủ tịch Hội Người Mù Hà Nội Lê Trung Tuyết, bày tỏ niềm xúc động khi được thủ lĩnh của thanh niên Thủ đô đến nói chuyện, giao lưu và chia sẻ; đồng thời mong muốn trong thời gian tới Thành hội và các hội trực thuộc sẽ được đón nhận nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên toàn Thành phố.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu cho biết, hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội Người Mù (17/4), Thành đoàn Hà Nội sẽ phối hợp với Hội Người Mù Thành phố tổ chức Festival dành cho người mù Hà Nội với tên gọi “Người mù và Ánh sáng”; đồng thời khẳng định đây sẽ là một Festival đầy tính nhân văn, nhân ái và xúc động.

Theo TĐHN