Hà Tĩnh: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Ngày 22/4, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong toàn tỉnh Hà Tĩnh được chọn tổ chức Đại hội điểm.

 

Theo báo cáo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2014 – 2019, toàn huyện Đức Thọ hiện có gần 27.800 thanh niên, chiếm 29,8% dân số; trong đó có gần 8.000 thanh niên hiện đang sinh sống tại địa phương, số thanh niên tập hợp được đạt 65,9%. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, kết quả 10/12 nhóm chỉ tiêu đặt ra đầu nhiệm kỳ đều được thanh niên toàn huyện thực hiện đạt và vượt. 95% hội viên, thanh niên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và hội.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và huyện Đức Thọ tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Thọ lần thứ V, nhiệm vụ 2019 - 2024.

Cũng trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội đã tổ chức các đợt tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Hội cũng thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên thi đua rèn luyện”, “Thanh niên sống có trách nhiệm”, “Thanh niên thi đua cống hiến”... thu hút trên 3.200 lượt thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội các cấp huyện Đức Thọ đã huy động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng 89 ngôi nhà nhân ái; trao tặng gần 13.000 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em khó khăn; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 đối tượng; vận động ĐVTN hiến 1.000 đơn vị máu...; Toàn huyện xây dựng mới 53 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, nâng tổng số mô hình lên 129; xây dựng 249 tuyến đường điện thanh niên; thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới và các sự việc đột xuất...

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Đức Thọ đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện xác định 3 nhóm mục tiêu, 2 nhóm giải pháp cụ thể. Hội đã đề ra chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt trên 70%; thành lập mới 20 CLB, tổ, đội, nhóm; hàng năm tổ chức tối thiểu 1 hoạt động quy mô cấp huyện, 5 hoạt động quy mô cơ sở để đồng hành, hỗ trợ thanh niên tôn giáo, yếu thế, hoàn lương; thành lập 50 - 60 mô hình kinh tế thanh niên, 10 doanh nghiệp, HTX, THT thanh niên; xã hội hóa nguồn lực xây dựng 25 ngôi nhà nhân ái; ra quân 180 đợt tình nguyện hỗ trợ các địa phương xây dựng nông văn minh, đô thị văn minh...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng mong muốn các cấp Hội trong huyện cần chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo phương châm “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội hoặc các hình thức hoạt động của Hội”. Bên cạnh đó, các hoạt động của Hội phải mang hơi thở thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có như vậy phong trào của hội mới đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả vai trò của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 25 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; bầu 13 anh chị tham dự Đại hội Hội cấp tỉnh.

Vinh danh 6 công trình tiêu biểu nhiệm kỳ 2014-2019.

*) Trước đó, ngày 21/4, Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Thọ đã tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng; Vinh danh 6 công trình, 11 thanh niên tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Quốc Vũ
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh