Hà Tĩnh: Đồng loạt tổ chức Ngày tình nguyện vì đàn em thân yêu

(CTG) Ngày 1/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh triển khai đồng loạt “Ngày tình nguyện vì đàn em thân yêu” trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Các nội dung của Ngày tình nguyện vì đàn em thân yêu tập trung: Tổ chức hưởng ứng Chương trình "Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch" bằng các hoạt động hỗ trợ cho thiếu nhi tại các khu cách ly tập trung, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; xây dựng mới, sửa chữa nhà “Khăn quàng đỏ”, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi…

Chị Nguyễn Ny Hương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao tặng máy lọc nước cho Liên đội Trường TH Xuân Lam.

Theo đó, các hoạt động cấp tỉnh được tổ chức tại huyện Nghi Xuân. Tại chương trình, Thường trực Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình máy lọc nước cho Liên đội Trường TH Xuân Lam, trao 10 suất quà cho các em thiếu nhi về quê đang thực hiện cách ly tại thị trấn Xuân An; trao 02 điểm phao cứu sinh tại Xuân Hồng và Xuân Lam, đồng thời tham gia các hoạt động hưởng ứng: Cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi tại thị trấn Tiên Điền, trao tặng khu vui chơi thiếu nhi tại xã Xuân Viên. Tổng trị giá nguồn lực hơn 110 triệu đồng.

Kết quả, trong ngày cao điểm tình nguyện vì đàn em thân yêu, các cơ sở Đoàn, Đội trong toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai hơn 200 công trình, phần việc ý nghĩa: Xây mới, sửa chữa 15 điểm vui chơi cho thiếu nhi trị giá 100 triệu đồng; trao tặng 02 hệ thống lọc nước cho 02 trường học trị giá 200 triệu đồng, vận động trao tặng 30 “Góc học tập yêu thương”, hơn 10.000 quyển sách, vở và các dụng cụ học tập khác, trao tặng 25 xe đạp “Tiếp sức tới trường”, 65 “Đàn gà Khăn quàng đỏ”, trao tặng hơn 450 suất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung, con em của đội ngũ cán bộ tuyến đầu chống dịch trong toàn tỉnh.

Toàn tỉnh xây dựng 11 điểm phao cứu sinh, 03 điểm loa phát thanh tự động tuyên truyền, phòng tránh đuối nước, tổ chức cắm hơn 150 biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra đuối nước, tổ chức tuyên truyền phòng tránh đuối nước, phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa phát thanh của thôn, xóm, tổ dân phố, phát và dán thông điệp “3K-3T”, “5K” tại các trụ sở, nhà văn hóa.

Tổ chức cắm hơn 150 biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra đuối nước.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Đội trong toàn tỉnh tổ chức hơn 200 “Lớp học yêu thương”, hỗ trợ thiếu nhi ôn tập kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, 371 lớp sinh hoạt Đội trực tuyến, tuyên truyền về Luật trẻ em, trang bị các kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn…; trao tặng 25 bộ trò chơi dân gian, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao giúp thiếu nhi rèn luyện sức khỏe; tổ chức mô hình “Ve chai kết nối yêu thương”, hỗ trợ sửa xe, cắt tóc miễn phí cho trẻ em…Tổng giá trị nguồn lực trao tặng trao ngày cao điểm tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” hơn 940 triệu đồng.

Theo chị Nguyễn Ny Hương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh chia sẽ “Đây là hoạt động nhằm phát huy sự quan tâm của các cấp, các ngành hướng đến chăm sóc, giáo dục các em thiếu niên nhi đồng, nhất là trong điều kiện ảnh hưởng do dịch COVID-19. Các hoạt động được các cấp bộ Đoàn triển khai sáng tạo, thiết thực, qua đó, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để phấn đấu học tập tốt, tự tin hơn trong cuộc sống.

Phạm Tú
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh