Hà Tĩnh: Nhiều công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp

(CTG) Bắt đầu diễn ra từ tháng 1/2019, đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức thành công 227/262 Đại hội cấp cơ sở. Trong đó, các cấp bộ Hội đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành công Đại hội cấp cơ sở.

 

Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Xuân Yên (Nghi Xuân) - một trong hai Đại hội điểm cấp xã của tỉnh.

Những ngày này, các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đang tăng tốc triển khai nhiều hoạt động để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội. Trong đó, TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ, Hương Khê và Thạch Hà và là 5 đơn vị hoàn thành 100% đại hội cấp cơ sở.

Ngày từ đầu tháng 1/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tại phường Sông Trí (TX Kỳ Anh) và xã Xuân Yên (Nghi Xuân). Học hỏi, rút kinh nghiệm từ các Đại hội điểm, Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh kịp thời chỉ đạo Đại hội điểm cấp xã và đôn đốc cơ sở đăng ký kế hoạch tổ chức đại hội.

"Để hoàn thành sớm Đại hội cấp cơ sở, ngay khi có kế hoạch của Ủy ban Hội tỉnh, chúng tôi đã chủ động làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và được Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo đảng ủy, chính quyền cơ sở tập trung hỗ trợ chỉ đạo Đại hội. Đồng thời, xây dựng chương trình, lịch trình, kế hoạch và đặt mục tiêu hoàn thành đại hội trong tháng 2/2019. Ngoài ra, chúng tôi cũng chọn 3 đơn vị ở 3 cụm thi đua tổ chức Đại hội điểm, đại hội trước để các đơn vị còn lại học hỏi, rút kinh nghiệm”, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Thọ Ngô Ngọc Hân chia sẻ.

Cùng với đó, các đơn vị còn lại trong tỉnh cũng đang nỗ lực và tập trung với mức cao nhất để hoàn thành Đại hội cơ sở trước ngày 25/4/2019, sớm hơn kế hoạch đã đề ra.

Cán bộ Hội LHTN Việt Nam TP Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị báo cáo, văn kiện cho Đại hội điểm cấp huyện.

Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội

Bên cạnh việc tập trung vào tổ chức Đại hội, các đơn vị cũng đẩy mạnh triển khai các công trình, phần việc thanh niên chào mừng. Trong đó, toàn tỉnh đã có hơn 200 công trình, phần việc, cùng hàng trăm ngày Hội thanh niên để chào mừng tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm của tuổi trẻ Hà Tĩnh, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên.

Với tinh thần “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tình nguyện vì cộng đồng”, các cơ sở Hội đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 18 ngôi nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ (tổng trị giá gần 700 triệu đồng); trao tặng gần 5.000 suất quà với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát gần 15.000 bát cháo tình thương cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên toàn tỉnh; tổ chức 14 đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 4.000 đối tượng tổng trị giá gần 500 triệu đồng; tổ chức 7 đợt hiến máu tình nguyện với 1.842 đơn vị máu, các ngân hàng máu sống hiến tặng 30 đơn vị máu tại các bệnh viện, kịp thời giúp các bệnh nhân qua cơn nguy kịch....; ngoài ra, các cơ sở Hội còn triển khai các công trình, phần việc chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông như: chương trình Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, phát tờ rơi cảnh báo điểm đen tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho thanh niên; tổ chức “Ngày hội Thanh niên” với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích như: tư vấn hướng nghiệp việc làm, giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, đố vui, gian hàng cắt tóc miễn phí, nhảy dân vũ, “rửa xe gây quỹ từ thiện”, gian hàng thanh niên, các giải thể thao gây quỹ... thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, nhằm tạo diễn đàn để cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên thể hiện trí tuệ, suy nghĩ, quan điểm, chia sẻ nhu cầu, nguyện vọng, tham gia góp ý và đề xuất các mô hình, giải pháp, ý tưởng mới góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp ngày càng vững mạnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên góp ý xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Hiến kế xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh” bằng hình thức trực tuyến qua mạng xã hội, internet.

Các hoạt động Ngày hội Thanh niên thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

“Để đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp thực sự trở thành Ngày hội lớn của thanh niên, cần tập trung trí tuệ thảo luận những mô hình, giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc biệt là những đối tượng thanh niên đặc thù, yếu thế; các hoạt động của đại hội phải được làm mới, tạo không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết và sôi nổi, mang màu sắc riêng của Hội LHTN Việt Nam; thành phần đại biểu cần mở rộng, đa dạng, có tính tập hợp cao”, chị Nguyễn Ny Hương, Trưởng Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp đang tạo nên đợt sinh hoạt chính trị và phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ, tăng cường mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Hội. Đây là tiền đề quan trọng tiến đến Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019.

Quốc Vũ
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh