Hải Phòng: Mô hình giờ “vàng” vì môi trường

(CTG) Học sinh toàn trường chú ý: “2 phút giờ vàng vì môi trường bắt đầu”, đó là âm thanh quen thuộc suốt 2 năm qua đối với thầy và trò trường THCS An Đồng mỗi khi đến giờ ra chơi, hoặc vào đầu giờ chào cờ đầu tuần.


Sau lời phát động của cô Tổng phụ trách, các em học sinh của nhà trường dừng mọi hoạt động tỏa ra các hướng thu rọn lá cây, giấy vụn, rác do ăn quà vặt… sau 2 phút khi hiệu lệnh kết thúc các học sinh mang số rác vừa gom được mang bỏ vào thùng rác của lớp mình. Hết 1 tháng các lớp tự tổng kết số rác thu được thi đua với các lớp khác, lớp nào thu gom được nhiều rác được nhà trường tuyên dương, có quà động viên trước cờ.


Tổng phụ trách trường THCS An Đồng, cô Hồ Thị Thân Thương chia sẻ: Ngày trước, khi chưa triển khai mô hình “Giờ vàng vì môi trường” sân trường, bồn hoa, các phòng học của nhà trường tình trạng học sinh ném giấy vụn bừa bãi sau cuối buổi học khá phổ biến. Để thu dọn số rác này nhà trường thường xuyên phải huy động các lớp tham gia các buổi lao động tập thể. Qua 2 năm qua  triển khai mô hình giờ vàng, khuôn viên nhà trường trở lên xanh, sạch, đẹp, ý thức bảo vệ môi trường của học sinh chuyển biến rõ rệt, không còn tình trạng học sinh vứt rác bừa bãi. Nhiều học sinh mặc dù đang vui chơi tự ý nhặt rác, lá cây bỏ vào thùng rác mà không cần chờ phát lệnh. Tất cả lớp học sau tiết học cuối vẫn sạch bóng rác, giấy vụn, các lớp học buổi sau gần như không phải quét rọn vệ sinh phòng học. Đến nay nhà trường không phát ra hiệu lệnh thường xuyên như trước, đến nay nhà trường chỉ phát lệnh 2 lần/tuần. 

“Giờ vàng vì môi trường” là mô hình mà Đoàn thanh niên huyện An Dương triển khai từ cuối năm 2009 tới một hai trường tiểu học và THCS, sau khi triển khai nhận thấy mô hình phát huy hiệu quả, ý thức bảo vệ môi trường của cả thầy và trò được nâng cao, đến nay mô hình được triển khai tới tất cả 33/33 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.Với lời hiệu lệnh phát qua loa phát thanh của trường tất cả học sinh sẽ đồng loạt tỏa ra xung quanh nhặt những mảnh giấy vụn, lá cây khô… cho vào thùng rác. Hàng tháng các trường đều tổng hợp số rác mà học sinh trường gom được báo cáo lên huyện đoàn. Theo tổng kết của huyện đoàn An Dương trong 2 năm 2010, 2011 con số rác mà học sinh thu được mỗi năm xấp xỉ 60 tấn.

Anh Đỗ Khắc Tiến, Phó bí thư huyện đoàn An Dương cho biết: Trong một lần đi dự hoạt động, tìm hiểu được chương trình giờ vàng vì môi trường, thấy đây là mô hình thiết thực, phù hợp với sức khỏe, điều kiện của học sinh, Đoàn thanh niên huyện phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện triển khai mô hình này. Và cho đến nay mô hình hoạt động đi vào nền nếp, ý thức về bảo vệ môi trường sống của các em học sinh được nâng cao. Hàng năm, Đoàn thanh niên đều tổng kết khen thưởng các học sinh, thầy cô phụ trách gương mẫu thực hiện mô hình.

Trong khi hiện nay không ít bạn trẻ quay lưng với việc bảo vệ môi trường, vô tư xả rác ra môi trường, mô hình “Giờ vàng vì môi trường” của Huyện đoàn An Dương triển khai hiện nay không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh trong nhà trường mà còn hướng các em tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trở thành tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường với những người xung quanh, thay đổi nhận thức của họ về việc bảo vệ môi trường. Triển khai mô hình “Giờ vàng vì môi trường” cũng là góp phần giúp các trường học thực hiên có hiệu quả đề án xây dựng “rường học thân thiện, học sinh tích cực” Bộ giáo dục và đào tạo đang triển khai.

Phạm Đức Mạnh
Tỉnh Đoàn Hải Phòng