Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
|
Năm 2011, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai tốt nhiều hoạt động như: “Khởi động năm Thanh niên”, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn; “Tuần đền ơn đáp nghĩa”, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển”. Thực hiện chương trình vì an sinh xã hội và Năm đô thị, các cấp đoàn thành phố đã tổ chức xây dựng 23 “Nhà nhân ái”, “Nhà khăn quàng đỏ” trị giá 715 triệu đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 4.909 người thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 300 triệu đồng; hỗ trợ 818 đối tượng chính sách, cựu TNXP trị giá 570 triệu đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 30.000 thanh niên; phát động thanh niên sáng tạo, nghiên cứu 215 công trình thanh niên cấp thành phố; vận động đoàn viên xung kích giữ gìn an toàn giao thông, xoá quảng cáo, rao vặt miễn phí…
Tại Hội nghị, anh Bùi Đức Quang -Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hải Phòng đã phát động tuổi trẻ thành phố học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí Đỗ Đăng Long trên mặt trận bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, đại biểu đã góp ý kiến về việc xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2012; dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Thành đoàn khoá XI trình bày tại Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII; đề án Đại hội, đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII và bổ sung nhân sự vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn.
Phát biểu tại Hội nghị, chị Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự năng động, cố gắng của cán bộ đoàn toàn thành phố thực hiện tốt các mục tiêu năm thanh niên 2011. Mặt khác, chị Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu thời gian tới, các cấp đoàn cơ sở cần: xây dựng mô hình tuyên truyền và nhân rộng mô hình tiêu biểu trong hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên chậm tiến; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn đặc biệt trong định hướng tư tưởng chính trị và giải quyết việc làm cho thanh niên; hoạt động đoàn phải hướng về cơ sở, mang tính chiều sâu tránh hình thức; tích cực, chủ động triển khai việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tổ chức đại hội phải dân chủ, đáp ứng được nhiệm vụ đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ mới.
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm (2007 - 2011) cho 4 đơn vị, Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho 16 tập thể, 13 cá nhân và Thành đoàn Hải Phòng biểu dương 5 đơn vị thi đua xuất sắc toàn diện.
Phạm Đức Mạnh |