Hàng trăm công trình, phần việc của tuổi trẻ qua mô hình 'ngày cuối tuần cùng dân' ở Yên Bái

(CTG) Trong 5 năm thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”, lực lượng thanh niên huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã thực hiện được 392 công trình, phần việc, thu hút trên 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với hàng loạt các chương trình, hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Hàng trăm công trình, phần việc của tuổi trẻ qua mô hình 'ngày cuối tuần cùng dân' ở Yên Bái ảnh 1

Đoàn viên thanh niên Mù Cang Chải hỗ trợ làm cầu qua các bản trên địa bàn

Đầu năm 2019, huyện Mù Cang Chải là huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên của huyện Mù Cang Chải ngoài nhiệm vụ đi cơ sở theo chuyên môn thì mỗi tháng dành ít nhất 2 ngày cuối tuần đến với nhân dân tại các thôn, bản được phân công, phụ trách để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; làm cầu nối cung cấp thông tin hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền với người dân…

Qua 5 năm thực hiện, mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” đã đem lại hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Hàng trăm công trình, phần việc của tuổi trẻ qua mô hình 'ngày cuối tuần cùng dân' ở Yên Bái ảnh 2

Thanh niên Mù Cang Chải hăng hái trong hoạt động làm đường giao thông nông

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, trong 5 năm qua, huyện đoàn Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” gắn với thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên, từ đó để lại những dấu ấn sâu đậm về màu áo xanh tình nguyện trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Mù Cang Chải.

Bên cạnh đó, các “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong” với sự năng động và linh hoạt đã kết hợp mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” với các hoạt động thường xuyên, định kỳ của tổ chức đoàn như “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, ứng dụng công nghệ, tiếp cận phương thức bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Tiktokshop, Facebook,… cùng với các hoạt động sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

 
Hàng trăm công trình, phần việc của tuổi trẻ qua mô hình 'ngày cuối tuần cùng dân' ở Yên Bái ảnh 3
 
Hàng trăm công trình, phần việc của tuổi trẻ qua mô hình 'ngày cuối tuần cùng dân' ở Yên Bái ảnh 4
Lực lượng đoàn thanh niên Mù Cang Chải luôn hăng hái trong các hoạt động của địa phương.

Nhiều mô hình kinh tế của những thủ lĩnh Đoàn tiên phong đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho ĐVTN như: Thủ lĩnh Sùng A Giàng - Bí thư Đoàn xã Nậm Khắt với mô hình trồng hoa hồng và chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động; thủ lĩnh Sùng A Sàng - Bí thư Đoàn xã Nậm Có với mô hình chăn nuôi tổng hợp và dịch vụ máy xúc cho thu nhập bình quân gần 200 triệu đồng/năm…

Trao đổi với Tiền Phong, chị Hà Thị Vân Kiều – Bí thư huyện đoàn Mù Cang Chải cho biết: Sau 5 năm thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” lực lượng thanh niên huyện Mù Cang Chải đã thực hiện được 392 công trình, phần việc.Trong đó có 24 công trình cấp huyện và 368 công trình, phần việc cấp cơ sở, thu hút trên 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; trung bình mỗi năm có hơn 70 công trình được triển khai thực hiện có hiệu quả; trồng trên 200.000 cây xanh; cùng hàng chục các hoạt động tuyên truyền, các chương trình hành động khác được thực hiện in đậm dấu ấn màu xanh của thanh niên Mù Cang Chải trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” tại Mù Cang Chải, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Chỉ sau gần một năm thực hiện (2020), mô hình đã đem lại hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hàn kế hoạch thực hiện chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân” để quán triệt và nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh. Đến nay, mô hình đã lan tỏa ở khắp các địa phương, các cấp, các ngành trong tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo thành phong trào có sức thu hút và ý nghĩa chính trị, xã hội rộng lớn.