![]() Hành trình Nhân ái - Vì sức khỏe cộng đồng sẽ đến với đồng bào ngày một nhiều hơn nữa - Ảnh: T.L |
Bác sĩ Tĩnh cho biết, Hành trình nhân ái - Vì sức khỏe cộng đồng là hoạt động lớn, xuyên suốt được triển khai trên phạm vi toàn quốc, trong đó chú trọng tại 62 huyện nghèo.
Trong năm 2010, từ cấp T.Ư, HTTT đã triển khai khám chữa bệnh cho hơn 70.000 người dân, trong đó có 30.000 người sinh sống tại các vùng bị lũ lụt ở miền Trung, trao tặng số thuốc men có trị giá trên 2 tỉ đồng và quà tặng. Các HTTT ở địa phương cũng đã thăm khám liên tục trên 240.000 người, mổ mắt miễn phí khoảng 1.000 ca cho người già, mổ 600 ca sứt môi hở hàm ếch.
Với một chương trình quy mô rộng lớn như vậy, chắc chắc hoạt động đã gặp nhiều khó khăn?
BS Nguyễn Bá Tĩnh: Trong 6 tháng cuối năm 2010, việc tuyên truyền về hoạt động thiết thực của Hội đã được quan tâm và chú trọng. Hội triển khai mạnh mẽ tuyên truyền, quảng bá trên các kênh thông tin, qua đó đã góp phần
tạo hiệu ứng xã hội, lan tỏa đến cộng đồng. Từ đó giúp Hội chủ động hơn trong công tác thu hút sự đóng góp của xã hội và doanh nghiệp.
Chương trình là chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà cho nhân dân tại các điểm khám bệnh cho đồng bào nghèo; trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi người dân chủ động phòng bệnh, xây dựng nếp sống vệ sinh, rèn luyện thân thể, hạn chế những lối sống và thói quen có hại cho sức khỏe; nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến cơ sở; hướng dẫn xử lý môi trường bị ô nhiễm sau thiên tai, lũ lụt, phòng chống dịch bệnh tại địa phương và tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non; khai thác các nguồn lực để phẫu thuật dị tật bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghèo. |
Tuy nhiên, do còn thiếu cán bộ Hội chuyên trách, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm: ở địa phương chỉ có một người, cấp T.Ư có khoảng 3 đến 4 người, nên hiệu quả tổ chức các hoạt động chưa cao.
Để khắc phục việc này, HTTT VN sẽ chủ động thực hiện các dự án mềm như: xây dựng khoảng 100 phòng khám đa khoa nhân ái trong vòng 5 năm tới để giúp người dân ở các thôn bản, làng xã có thể chủ động dễ dàng đến thăm khám, chăm sóc sức khỏe của mình.
Vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng của chương trình sẽ hướng đến đâu trong năm 2011?
BS Nguyễn Bá Tĩnh: Hiện tại, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân mới dừng lại ở hình thức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chưa thật sự có nhiều hoạt động nhằm nâng cao tinh thần tự chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân.
Các đoàn đi thăm khám chữa bệnh cũng chỉ có thể khám đa khoa mà chưa thể khám chuyên khoa vì các thiết bị máy móc siêu âm, xét nghiệm rất khó vận chuyển trong điều kiện đường sá khó khăn.
|
Do vậy, trong Năm Thanh niên 2011, HTTT VN sẽ chủ động xây dựng các chương trình thăm khám chuyên khoa. Đem các phòng khám di động (ô tô chuyên dụng chứa máy móc) đến tận những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, để giúp cho việc chăm sóc cộng đồng có thể nhiều hơn.
Ngoài ra, HTTT cũng sẽ cấp phát những tờ rơi hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu tập trung vào các bệnh lý phổ biến và nguy hiểm hiện nay như: đái tháo đường, cao huyết áp
Trong năm 2010 vừa qua, HTTT VN cũng đã góp phần kiến nghị về kế hoạch luân phiên hiến máu, nhằm tận dụng tốt nhất thời gian sống của máu, đáp ứng phần nào nhu cầu của các bệnh viện.
Ngoài ra, cũng đã có 60 lớp hướng dẫn tập huấn, sơ cấp cứu về sức khỏe cho các bảo mẫu thuộc các cơ sở nuôi dạy trẻ công và tư, góp phần hạn chế bớt tai nạn ngoài ý muốn.
cho bà con nhân dân. Bằng những việc làm thiết thực nói trên, HTTT VN hy vọng sẽ giúp đỡ chăm sóc sức khỏe cộng đồng được nhiều hơn và tốt hơn.
Thế còn với lực lượng y bác sĩ trẻ, những thành viên trực tiếp của Hội, Năm Thanh niên 2011 sẽ hướng đến điều gì?
BS Nguyễn Bá Tĩnh: Trong năm 2011, HTTT VN sẽ tiếp tục mở rộng tập hợp các thầy thuốc trẻ trên cả nước, trong đó vấn đề y đức trong bối cảnh xã hội hiện nay được đặt lên hàng đầu.
Tại địa phương và T.Ư sẽ triển khai nhiều lớp tập huấn về thái độ ứng xử với bệnh nhân, phong cách của người bác sĩ, xây dựng hình ảnh các y bác sĩ với nụ cười thân thiện (hở 8 cái răng). Từ đó giáo dục và nâng cao y đức của người thầy thuốc trẻ.
Những chương trình phát động phong trào như Festival Thầy thuốc trẻ toàn quốc nhằm tuyên dương 80 gương mặt y bác sĩ, các phong trào như: "Thầy thuốc Việt kê đơn thuốc Việt" nhằm khuyến khích và cổ vũ xu hướng dùng hàng nội đạt chất lượng cả trong lĩnh vực y tế, nhằm ngăn ngừa tình trạng móc ngoặc, kê đơn hưởng hoa hồng của các hãng dược...
BS Nguyễn Duy Long, khoa Huyết học, Bí thư Đoàn Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM: Điều tôi trăn trở nhất chính là việc làm sao để bà con thỏa mãn khám chữa bệnh tại nơi mình ở? Để làm được việc đó thì ngoài ý nghĩa là công tác xã hội, đi thăm khám của bệnh nhân nghèo, bà con vùng sâu, vùng xa tại các địa phương, đội ngũ y bác sĩ của BV Nhi đồng 1 luôn chú trọng hướng đến việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho địa phương. Nếu tuyến dưới có yêu cầu gì thì mình sẽ cố gắng tối đa để đáp ứng. "Ráng làm sao khi rút quân về thì vẫn không bỏ người bệnh ở lại", bác sĩ Long cho biết phương châm. Khi đã chuyển giao một phần khoa học kỹ thuật nhưng nếu gặp bệnh nhân nào nặng, hoặc nan y mà gia đình quá khó khăn thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn chuyển hoặc nhập viện, ghi chú hoặc đề xuất trình Ban giám đốc xem xét, cứu chữa từng trường hợp cụ thể.
Nên có một đội hình chuyên đi kèm với các y bác sĩ trẻ để công việc hướng dẫn, khuyến cáo chăm sóc sức khỏe cộng đồng được tốt hơn. Ví dụ, ngoài lực lượng khám chữa bệnh thì cũng nên có những đội hình chuyên để cắt tóc, tắm rửa, cắt móng tay cho trẻ em nhỏ. Từ đó giúp bà con thấy sự gần gũi và tận tụy của mình mà sẽ bớt e dè, ngại ngùng và dễ dàng chấp nhận những thông tin hướng dẫn sức khỏe. (Trùng Dương ghi) |
Theo Thanh niên