Phóng viên(PV) Cổng tri thức Thánh Gióng đã phỏng vấn bạn Đỗ Quang Lâm, thành viên của Hanoi 36plus .
|
PV: Đạt giải nhất của cuộc thi Thắp sáng ý tưởng Doanh nhân xã hội nhóm có bất ngờ không? Hanoi36plus nghĩ gì về cuộc thi này?
Hanoi36plus mang đến cuộc thi ý tưởng về website làng nghề của mình, nhóm tin ý tưởng của nhóm sẽ đạt giải và không chỉ được ban tổ chức mà được các bạn trẻ quan tâm. Nhưng đạt giải nhất thì nhóm cũng khá bất ngờ, vì đêm chung kết có rất nhiều ý tưởng hay và sáng tạo.
Hanoi 36plus nhận thấy đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là một bước đệm cần thiết để dự án không chỉ là dự án trên giấy, Cuộc thi Thắp sáng ý tưởng Doanh nhân xã hội là bước đệm để đưa các dự án này đến với xã hội, đến với những người cần.
PV: Hanoi 36plus biết đến cuộc thi Thắp sáng ý tưởng Doanh nhân xã hội từ đâu?
Hanoi 36plus biết thông tin về cuộc thi nhờ một người bạn đang học trong trường Đại học Hà Nội, bạn ấy đã gửi thông tin về cuộc thi cho nhóm.
PV: Từ đâu mà Hanoi 36plus có ý tưởng cho dự án" Website về làng nghề thủ công truyền thống của Hà Nội"?
Xuất phát từ thực trạng các làng nghề truyền thống đang ngày bị mai một cùng với đó là giới trẻ của chính làng nghề dường như cũng đang thờ ơ với nghề truyền thống của mình. Nhóm đã đi đến ý tưởng lập 1 website về làng nghề. Ý tưởng được đưa ra ban đầu của 1 bạn trong nhóm – bạn Nguyễn Hoàng Phương, hiện Phương đang làm cho trung tâm nghiên cứu và phát triển con người COHED Viet Nam.
|
PV: Bạn có thể cho biết kỹ hơn về dự án ?
Dự án nhằm mục đích lớn nhất là đưa đến thông tin cụ thể về các làng nghề cho người truy cập vào trang và những người tìm hiểu về làng nghề. Ngoài ra, nhóm muốn tạo ra một sân chơi văn hóa và bổ ích không chỉ cho các thành viên của nhóm mà còn cho các em đang trong độ tuổi đến trường thông qua hoạt động tham quan du lịch về các làng nghề.
Bắt đầu từ tháng 7 (cũng là thời điểm các thành viên của nhóm thi xong), các thành viên sẽ tụ tập với nhau rồi chia làm 2 nhóm đi vào các làng nghề thực hiện việc tìm hiểu làng nghề, tìm hiểu lịch sử làng, cách làm nghề, các nghệ nhân, các sản phẩm đặc trưng của làng, các lễ hội sau đó tổng hợp và biên tập lại rồi đưa lên website.
PV: Thành viên tham gia vào dự án gồm những ai?
Thành viên tham gia là tất cả thành viên của Câu lạc bộ Hanoi 36plus, những người quan tâm và những người có niềm say mê tìm hiểu các làng nghề truyền thống.
Ngoài ra còn 1 bộ phận nữa mà nhóm hướng đến đó là các em đang trong đội tuổi học cấp 1 và cấp 2.
PV: Ở nhiều cuộc thi, sau khi kết thúc thì các dự án cũng ngưng trệ luôn. Dự án " website về làng nghề thủ công truyền thống của Hà nội" có rơi vào tình trạng đó hay không? Sau cuộc thi các bạn đã phát triển dự án như thế nào?
Đúng là sau nhiều cuộc thi thì Ban tổ chức đã có thêm rất nhiều dự án trên giấy, do nó không thể triển khai. Nhưng dự án của bọn mình có từ trước khi cuộc thi diễn ra. Cuộc thi là bước đệm cần thiết để nhóm phát triển mạnh hơn ý tưởng của mình. Trên thực tế, website của hanoi 36plus đang trong quá trình cập nhật dữ liệu hàng ngày. Lực lượng thnàh viên lớn nhất của nhóm là học sinh – sinh viên đó là những người có sức trẻ và sức cống hiến rất lớn.
Hiện nay, kế hoạch khảo sát và hoạt động cho tháng 7,8 đã được viết xong chỉ đợi triển khai.
PV : Đối với bất kỳ dự án nào thì kinh phí cũng rất quan trọng,để duy trì hoạt động của dự án. Kinh phí của dự án được huy động từ những nguồn nào?
Kinh phí hiện nay vẫn do các thành viên của nhóm tự nguyện đóng góp nhưng đây không phải là cách tốt để duy trì dự án, hanoi36plus đang tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp nhưng đồng thời hanoi36plus hy vọng sau tháng 7 và tháng 8 sẽ có 1 nguồn kinh phí đó là từ chính các thành viên của nhóm làm ra thông qua việc thực hiện du lịch và các dự án kinh doanh.
PV: Bạn giới thiệu về nhóm hoạt động xã hội hanoi36plus?
Hanoi36plus là một nhóm các bạn trẻ chủ yếu là học sinh và sinh viên có tình cảm với Hà Nội, những người luôn mong muốn bảo tồn và phát huy những nét văn hóa truyền thống của Hà Nội. Với mong muốn đó nhóm được lập lên với mục đích tìm hiểu và tham gia các hoạt động về văn hoá Hà Nội, đi sâu về các làng nghề thu công truyền thống như giới thiệu lịch sử làng nghề, phong tục tập quán tại làng nghề, lễ hội các làng nghề và hướng dẫn cách thức làm nghề truyền thống. Ngoài những mục tiêu chính trên còn phát động các hoạt động xã hội nhằm xây dựng một cộng đồng để kết nối những tấm lòng hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự quan tâm giúp đỡ.
|
PV: Bên cạnh dự án " website làng nghề" thì Hanoi 36plus có những dự án nào nữa không?
Hiện nay, ngoài dự án làng nghề thì nhóm có liên hệ với các nhóm làm tình nguyện về môi trường để thực hiện việc khảo sát đồng thời tuyên truyền về việc cải thiện môi trường của làng nghề.
PV: hanoi36 plus mong muốn đạt được điều gì khi thực hiện dự án này?
Điểu hanoi36plus mong muốn đạt được nhất đó là đưa lại 1 thông tin đầy đủ về các làng nghề thông qua website của nhóm; đồng thời tạo ra 1 sân chơi mới cho các bạn trẻ thúc đẩy giới trẻ tìm hiểu và yêu làng nghề đặc biệt là giới trẻ ở chính các làng nghề có thêm tình yêu với nghề của cha ông để lại.
Danh sách 11 Dự án lọt vào Vòng Chung kết cuộc thi Thắp sáng ý tưởng Doanh nhân Xã hội 2009
|
|