Năm 2009, Xã Đoàn Tân Hội Trung nhận phụng dưỡng, hỗ trợ thường xuyên cho 2 cụ cao tuổi nghèo, khó khăn trên địa bàn. Sau khi có chủ trương, BTV Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan và triển khai đến từng anh, chị trong Ban chấp hành. Đồng thời, Đoàn xã cho triển khai đến tất cả đoàn viên trong xã biết thông qua các cuộc họp, từ đó từng chi đoàn thảo luận chọn hình thức vận động phù hợp với chi đoàn mình để đóng góp hỗ trợ cho 2 cụ hàng tháng.
![]() |
Có chi đoàn thống nhất khi đi họp mỗi đoàn viên đem theo một lon gạo, có chi đoàn thì đóng góp bằng tiền… Ngoài ra, BCH Xã Đoàn Tân Hội Trung còn xây dựng thùng quyên góp đặt tại văn phòng xã đoàn và kết hợp vận động các mạnh thường quân ở địa phương ủng hộ cho các cụ.
Qua 2 năm hỗ trợ thường xuyên cho 2 cụ, ĐVTN trong xã đã tặng được 115kg gạo và 600.000 đồng tiền mặt. Đến tháng 1/2011, Đoàn xã tiếp tục nhận 2 cụ và phối hợp cùng với chi đoàn Tòa án - Viện Kiểm Sát - Tư pháp huyện nhận phụng dưỡng thường xuyên thêm 1 cụ, hiện đã tặng được 90kg gạo và 1 triệu đồng tiền mặt.
Tính đến nay toàn huyện Cao Lãnh đã có 22 chi đoàn ngành trực thuộc và 6/18 Đoàn xã, thị trấn thực hiện công trình này. Các cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc nhận phụng dưỡng tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình qua việc hàng tháng hỗ trợ gạo, tiền và các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ cho các cụ trị giá trên 100.000 đồng/tháng từ nguồn kinh phí do các bạn ĐVTN đóng góp hoặc vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn đã nhận phụng dưỡng 79 người cao tuổi nghèo, neo đơn với số tiền quà đóng góp hàng tháng trên 8 triệu đồng. Ngoài ra vào các dịp lễ, tết đơn vị còn nhận phụng dưỡng đến thăm tặng quà và lao động giúp sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa cho các cụ...
Anh Võ Chí Hữu, Bí thư Huyện Đoàn Cao Lãnh chia sẻ: “Qua 3 năm triển khai thực hiện công trình phụng dưỡng người cao tuổi nghèo, khó khăn được cấp ủy Đảng ở địa phương đánh giá cao cách làm vừa thiết thực, vừa cụ thể và phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Những người cao tuổi được nhận phụng dưỡng thì rất phấn khởi với việc làm của tuổi trẻ huyện nhà. Tới đây, BTV Huyện Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn ngành và các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện mô hình này, nòng cốt là các chi đoàn ngành trực thuộc huyện, tạo thêm nét mới trong phương thức tổ chức hoạt động của cụm Đoàn ngành”.
Châu Yên |