Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng

CTG - Vượt lên cái nắng kỷ lục, oi bức trên 40 độ C, tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần, đoàn viên, thanh niên huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn chung tay, giúp sức thực hiện các phần việc, công trình xây dựng nhà “Khăn quàng Đỏ”; tạo nên hình ảnh đẹp xúc động đối với người dân địa phương.

Ngay từ sáng sớm ngày 6/5, các đoàn viên, thanh niên cụm thi đua số 5 Huyện đoàn Chi Lăng, bao gồm: Đoàn xã Vạn Linh, Y Tịch, Bằng Mạc, Hòa Bình, Bằng Hữu tham gia vận chuyển vật liệu từ địa điểm tập kết ngoài đường liên thôn đến nơi thi công công trình xây dựng nhà ‘Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Hoàng Thu Thảo, thôn Cao Minh, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng xa nửa cây số với cung đường đồi cao gian nan, vất vả.

Dưới cái nắng chói chang, gạt đi nỗi mệt nhọc, tuổi trẻ địa phương vẫn nở nụ cười, động viên, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 1

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Bằng Hữu tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng. Ảnh: Duy Chiến

Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 2

Cung đường vận chuyển qua đồi cao, khó khăn song không khuất phục ý chí của giới trẻ. Ảnh: Duy Chiến

 
Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 3

Chung sức, đồng lòng vượt mọi khó khăn. Ảnh: Duy Chiến

Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 4

Cụm thi đua số 5 tuổi trẻ Chi Lăng xung kích trên con đường tình nguyện. Ảnh: Duy Chiến

Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 5

Tuổi trẻ địa phương dùng xe mô tô thồ cát vượt đèo đem vật liệu phục vụ xây dựng công trình. Ảnh: Duy Chiến

Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 6

Đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia vận chuyển gạch. Ảnh: Duy Chiến

Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 7

Hình ảnh nữ Đoàn viên lái máy cày tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng gây ấn tượng cho nhiều người. Ảnh: Duy Chiến

Giữa áo xanh tình nguyện, có màu xanh áo lính là cán bộ, chiến sĩ trẻ thuộc Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chi Lăng cũng chung tay, giúp sức. Đại úy Đinh Hoàng Nam cho biết, nhận được đề nghị của Huyện đoàn và cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn, đơn vị đã cắt cử những đoàn viên trẻ, khỏe, nhiệt tình tham gia vận chuyển vật liệu, san nền, phụ vữa, trát tường cho công trình. Hoạt động ý nghĩa này càng gắn kết thêm tinh thần “Quân dân một ý chí”.

 
Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 8

Giữa cái nắng chói chang, nhiệt độ trên 40 độ C, lực lượng Quân đội địa phương cùng Đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện. Ảnh: Duy Chiến

Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 9

Các thợ trẻ thuộc CLB xe địa hình Lạng Sơn tiến hành lợp mái tôn cho nhà "Khăn quàng đỏ". Ảnh: Duy Chiến

Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 10

Vỡ đá sau đó vận chuyển vật liệu này đến công trình xây móng nhà là công việc gian nan, vất vả. Ảnh: Duy Chiến

Hình ảnh tình nguyện đẹp, ấn tượng của giới trẻ xứ Lạng ảnh 11

Các thành viên CLB "Thắp sáng niềm tin" thành phố lạng Sơn cũng chung tay, giúp sức để công trình xây dựng nhà nhân ái sớm được hoàn thành, Ảnh: Duy Chiến

Trong ngày 7/5, các thầy cô giáo Trường Tiểu học-THCS xã Bằng Hữu cũng góp mặt, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh Hoàng Văn Tài, Bí thư Đoàn xã Bằng Hữu chia sẻ, gia đình em Hoàng Thu Thảo, 9 tuổi, lớp 4B Trường Tiểu học Bằng Hữu có gia cảnh cực kỳ khó khăn. Bố mất sớm, hiện gia đình có 4 người, mẹ góa, con côi sống trong căn nhà xập xệ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Với sự quan tâm của báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn cùng vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và sự ủng hộ của nhiều cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm, đến nay công trình ngôi nhà rộng 60m2 với 2 phòng ngủ, một phòng khách đã cơ bản hoàn thành những hạng mục chính. Dự kiến căn nhà “Khăn quàng đỏ” này sẽ được Khánh thành, bàn giao trong dịp Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2023) và Lễ phát động thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh tại huyện Chi Lăng vào cuối tháng 5 năm 2023.

Theo TPO