Hỗ trợ 2.000 vé xe, tàu và máy bay cho người lao động, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

(CTG) Ngày 21/12/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bia Saigon, thương hiệu hàng đầu của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chính thức công bố bước hợp tác kế tiếp để triển khai chương trình cộng đồng "Tết Chung Một Nhà".

 

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Bennett Neo – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO); cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn.

Quang cảnh buổi họp báo công bố.

Chương trình "Tết Chung Một Nhà" nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Tết Đi Lên Cùng Nhau” của Bia Saigon. Nhằm nhằm hỗ trợ những người lao động, vốn là lực lượng lao động cốt lõi của xã hội chúng ta, hiện đang gặp khó khăn, chủ yếu là do bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa hoặc đình chỉ nhiều khu công nghiệp, nhà máy và công ty trong đợt đại dịch năm nay. Ngoài các nhóm công nhân, chương trình cũng nhằm tôn vinh những lực lượng y tế và tình nguyện viên, bao gồm các đoàn viên thanh niên và sinh viên đại học, đã hy sinh cuộc sống riêng tư của họ để đóng góp vào những nỗ lực của cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID -19.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ người dân, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 tiêu biểu như: Triệu túi an sinh, San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch…

“Chương trình mong muốn tiếp cận gần hơn, đa dạng hơn với những hoàn cảnh thực sự khó khăn trong dịp Tết cổ truyền, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và giá trị cao đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Ngoài ra, chương trình cũng muốn lan tỏa tới cộng đồng xã hội lòng biết ơn, tri ân về sự cống hiến và hi sinh thầm lặng của đội ngũ tuyến đầu chống dịch, những công nhân lao động, lực lượng lao động nòng cốt của xã hội trong dịp Tết cổ truyền”, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Các đại biểu chủ trì họp báo.

Theo đó, chương trình "Tết Chung Một Nhà" sẽ bắt đầu từ ngày 24/01/2022 (21/12, Âm lịch) đến ngày 28/01/2022 (26/12, Âm lịch). Hỗ trợ các nhóm đối tượng được chọn bằng cách tạo cơ hội cho họ trở về quê hương của họ để tận hưởng ngày Tết với gia đình và chào đón năm 2022 với hy vọng, niềm vui và sự lạc quan.

Cụ thể, chương trình sẽ hỗ trợ 270 vé máy bay, 1530 vé xe khách và 200 vé tàu cho 2000 công nhân, lao động và sinh viên đại học tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai để họ trở về quê hương dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, chương trình cũng sẽ trao quà Tết cho 800 sinh viên, công nhân, người lao động khó khăn, cũng như đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên tuyến đầu tại Hòa Bình, Hà Nội, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, những người không về quê để tham gia công tác sản xuất, chống dịch trong dịp Tết cổ truyền.

Các khách mời tham gia chương trình thay ảnh bìa fecebook hưởng ứng chương trình.

Ông Bennett Neo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cho biết, năm 2021 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Việt Nam, đối với các doanh nghiệp và với mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Trong thời điểm khó khăn này, sức mạnh ý chí và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam càng được nêu bật. Chúng tôi hy vọng những người được hỗ trợ sẽ có cơ hội trở về nhà, đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết, bởi đây là thời điểm tốt lành nhất để tất cả chúng ta đến với nhau, để thắt chặt tinh thần đoàn kết và đi lên cùng nhau.

Hải Đăng