Học bổng cho HS - SV trường nghề

(CTG) Học bổng Nhất nghệ tinh do Thành đoàn TP.HCM và Báo Tuổi trẻ tổ chức là sự khích lệ đối với HS-SV các trường dạy nghề. Đây cũng là sự khẳng định, vào Đại học không phải con đường duy nhất...




Học sinh học hệ Trung cấp tại TPHCM sẽ có cơ hội nhận học bổng Nhất nghệ tinh. (Ảnh: Dân trí)

 
6 năm trước, khi ngậm ngùi xếp lại giấy báo trúng tuyển Đại học vì không có khả năng đóng học phí, Đoàn Văn Thắng - hiện đang là một nhân viên pha chế tại TPHCM không thể nghĩ một ngày kia có được công việc tại một nhà hàng ở trung tâm TP.HCM như hiện nay. Từng đi khắp các khu công nghiệp trong Nam, ngoài Bắc để làm bảo vệ, công việc duy nhất có được, Thắng vẫn dành dụm tiền cho việc học nghề. Và đến giờ, một phần tiền lương cũng để dành cho việc đóng tiền học tại một trường nghề cùng khóa học tiếng Anh. Với Thắng, nỗi buồn xưa đã không còn.
 
Đoàn Văn Thắng chia sẻ: “Việc học hành không chỉ trong giảng đường ĐH mà chúng ta có thể học thêm được rất nhiều điều từ công việc thực tế và qua sách báo. Nếu quyết tâm thì mỗi chúng ta có thể tạo lập sự nghiệp cho mình một cách thành công”.
 
Đây cũng là tâm niệm của 20 thanh niên công nhân nâng bậc tay nghề thuộc 9 đơn vị sản xuất kinh doanh, cùng 100 học sinh, sinh viên năm thứ nhất thuộc 22 trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học nghề trên địa bàn TP.HCM, được nhận học bổng Nhất nghệ tinh do Thành đoàn TP.HCM và Báo Tuổi trẻ tổ chức. 4 đến 5 triệu đồng cho một suất học bổng hết sức ý nghĩa bởi toàn bộ người được nhận học bổng đang phải nỗ lực hàng ngày vượt qua những khó khăn của gia đình và bản thân.
 
Trần Thị Thanh Thủy, Sinh viên trường Trung cấp Thủy sản TP.HCM phát biểu: “Học bổng này là một giá trị hết sức lớn lao với gia đình em, có thể là trong mơ em cũng không thể nào ngờ tới mình có thể nhận được số tiền này”.
 
Không chỉ có những trợ giúp về kinh tế, những người đã chung tay xây dựng học bổng ý nghĩa này còn gửi gắm một niềm tin, sự kỳ vọng vào các em, những người đang góp phần minh chứng cho sự thay đổi trong quan niệm lập thân, lập nghiệp không nặng về bằng cấp, bằng những việc làm cụ thể.
 
Bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Ủy ban Bảo trợ người Việt Nam tại Đức: “Chúng tôi đang dịch 3 quyển sách học nghề của một NXB có tiếng ở Đức để hỗ trợ các sinh viên để họ có thể đọc, tham khảo thêm”.
 
Nhu cầu lao động lành nghề ngày càng trở nên cấp thiết cho việc xây dựng một nền tảng phát triển bền vững. Vì vậy, hơn bao giờ hết, sự trân trọng của cộng đồng xã hội với những người thợ giỏi sẽ là điểm tựa để con đường học nghề trở thành định hướng tốt cho lớp thanh niên hôm nay.


Theo VTV