Học kì quân đội: Tuổi trẻ học cách khẳng định mình

(CTG) Những cậu ấm, cô chiêu ở thành phố tập quen dần với cuộc sống trong quân ngũ với giờ giấc sinh hoạt quy củ và học cách tự làm nội vụ, tự chăm sóc sức khỏe, rèn luyện bản lĩnh bản thân là những gì chương trình Học kì quân đội mang lại cho các bạn trẻ.


Đây là mô hình giáo dục nhân cách cho thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động trong cả nước vào dịp nghỉ hè hàng năm.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển tư duy mới, nâng cao tính kỷ luật, tính tập thể, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ và trang bị kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng ứng xử, tính tự lập, tinh thần đoàn kết và kiến thức quốc phòng…, Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh và các em học sinh.



Các chiến sĩ "nhí" tham gia hoạt động trồng cây tại Đoàn B90


Sôi nổi, háo hức và…bỡ ngỡ là những cảm nhận đầu tiên của 172 “chiến sĩ” tuổi từ 10 -19 tham gia chương trình Học kì quân đội do Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam phối hợp với Đoàn B90 – Bộ Tư lệnh Pháo binh tổ chức tại Hải Dương. 

Phóng viên Cổng tri thức Thánh Gióng đã ghi lại những cảm nhận và đánh giá của những người “trong cuộc”:

Em Nguyễn Anh Minh (học sinh lớp 8, Trường THCS Hà Nội Academy) chia sẻ: “Khi ở nhà, em không phải tự tay làm việc gì. Nhưng khi tham gia chương trình này, em đã tự biết gấp chăn màn, giặt quần áo, tham gia các hoạt động thể thao, tăng gia sản xuất. Hơn nữa, em được học thêm các kĩ năng nhận ra giá trị bản thân, học cách vượt qua thất bại. Em thiết nghĩ đây là cơ hội rất tốt để những bạn trẻ như chúng em trau dồi kinh nghiệm, kĩ năng giúp chúng em tự lập và khẳng định bản thân trong xã hội sau này”.



Em Trần Bảo Châu

Em Trần Bảo Châu, (học sinh lớp 4D, Trường tiểu học Chu Văn An): “Ở thành phố thì thiếu sân chơi, em nghĩ tham gia chương trình này mới có cơ hội quen biết rất nhiều bạn bè trong môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, lại được cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao, tìm hiểu về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam… thông qua đó em và các bạn sẽ học được đức tính tự lập giúp bản thân chuẩn bị sẵn sàng với mọi điều trong cuộc sống”.



Em Hoàng Tùng

Em Hoàng Tùng (lớp 7C, Trường THCS Xuân Đỉnh, Hà Nội): “Em biết đến chương trình Học kì quân đội thông qua bạn bè đã đăng kí tham gia từ trước và các thông tin trên ti vi, internet và thấy chương trình rất thiết thực nên xin phép bố mẹ đăng kí tham gia. Những thay đổi về giờ giấc, phong cách sinh hoạt, hoạt động sẽ giúp em sẵn sàng thích nghi với mọi môi trường và hoàn cảnh khác nhau, hòa nhập với bạn bè, cộng đồng dễ dàng hơn. Trong những năm tiếp theo, em sẽ tiếp tục tham gia và giới thiệu cho bạn bè cùng đăng kí tham gia chương trình này”.




Tình nguyện viên Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn (sinh viên năm thứ 3, Khoa CNTT, Viện CNTT và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội), đội trưởng đội tình nguyện chương trình Học kì quân đội tại Hải Dương, chân thành chia sẻ: “Biết đến chương trình thông qua các diễn đàn, trang web Đoàn, Hội, em đã tình nguyện tham gia chương trình để hỗ trợ, giúp các em thanh thiếu nhi tập quen với giờ giấc sinh hoạt, các hoạt động trong chương trình học kì trong quân đội, trò chuyện chia sẻ, gần gũi giúp các em đỡ nhớ nhà, làm cầu nối giữa các Ban Tổ chức và các chiến sĩ “nhí”. Thông qua việc tham gia chương trình, em và các bạn tình nguyện viên học được kĩ năng làm việc nhóm, làm việc cộng đồng, cách thức tổ chức trong quân đội và trên hết là tinh thần quan tâm chia sẻ với cộng đồng. Trong tương lai, em hi vọng sẽ có nhiều bạn trẻ hơn nữa thể hiện tinh thần cống hiến của tuổi trẻ qua những hoạt động vì cộng đồng, đồng thời xây dựng cho mình có cái nhìn đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của bản thân với xã hội, đất nước”.

 
Phó giám đốc Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam Cái Quang Bình, khẳng định: “Thông qua chương trình này giúp các em sẽ gặt hái những bài học quý giá về tính kỷ luật, sáng tạo, ý thức tự giác, tính trung thực, sự dũng cảm, sự chia sẻ và ý chí vươn lên trong cuộc sống v.v.”
 



Thượng tá Tấn Minh Hải

Thượng tá Tấn Minh Hải, Phó Chính ủy Đoàn B90, khẳng định: “Chương trình Học kì quân đội sẽ góp phần rèn luyện tính kỉ luật, ý thức tự lập, phấn đấu vươn lên cho thanh thiếu nhi để các em sẵn sàng làm chủ bản thân trong gia đình và xã hội. Chương trình rèn luyện trong quân ngũ đã được thay đổi phù hợp với thể chất của các em thanh thiếu nhi và tăng cường giáo dục nhân cách. Trong tương lai, tôi hi vọng các tổ chức đoàn thể thanh niên có thể phối hợp nhiều hơn với các đơn vị quân đội để thực hiện chương trình thiết thực, ý nghĩa này trên khắp các tỉnh, thành”.


Sáng 17/6 tại Hải Dương, Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam phối hợp với Đoàn B90 – Bộ Tư lệnh Pháo binh tổ chức Lễ khai giảng chương trình “Học kỳ quân đội” năm 2011, gồm chương trình “Tự hào em làm người chiến sỹ” dành cho lứa tuổi từ 10 – 13 tuổi từ 15 – 22/6 và “Khát vọng tuổi trẻ” dành cho lứa tuổi từ 14 – 19 tuổi từ ngày 15 – 26/6.

Tham dự Lễ khai giảng có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam Cái Quang Bình; Thượng tá Tấn Minh Hải, Phó Chính ủy Đoàn B90 và 172 em học sinh.

Trước đó, sáng ngày 16/6 tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ “nhí” đã tham gia Lễ xuất quân, nghe lời Bác dạy thanh niên và vào Lăng viếng Bác.



Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Đoàn B90


Nhân dịp này, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn, tặng quà lưu niệm cho Đoàn B90 đồng thời cùng các đại biểu và các em thanh thiếu nhi tham gia chụp ảnh lưu niệm, trồng cây lưu niệm tại Đoàn B90. Ban Tổ chức cũng tặng quà cho 6 học sinh nghèo vượt khó là con em cán bộ chiến sĩ Đoàn B90.

 

Phi Khuyên