Học viên sĩ quan lục quân 2 đam mê hoạt động Đoàn, Hội

(CTG) Học viên Nguyễn Xuân Hải (SN 2000, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Lục quân 2) không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập mà còn nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021.

Học viên Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 2000, hiện là đoàn viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trường Sĩ quan Lục quân 2. Anh là đoàn viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó, anh luôn gần gũi, hòa đồng với tập thể; luôn gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm trong công tác cũng như trong học tập.

Anh là tấm gương sáng trong đơn vị và Nhà trường, luôn được các thầy cô cũng như bạn bè quý mến. Năm học 2020 – 2021, anh có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong năm; có kết quả học tập giỏi (8,25), rèn luyện tốt, là đảng viên, đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các qui định của Nhà trường và đơn vị.

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19 vừa qua, anh đã xung phong, tình nguyện đăng ký cùng đồng đội vào chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19 và trong năm 2021 anh đã 02 lần đăng ký hiến máu tình nguyện do Thanh niên Nhà trường phát động (Tháng 3 và tháng 7).

Anh tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua do thanh niên Quân đội, Nhà trường phát động và đạt được nhiều giải thưởng: Giải Ba, giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân năm 2020; giải Ba Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp toàn quân năm 2020; chủ biên 01 sáng kiến cấp trường năm học 2020 - 2021 đạt loại xuất sắc; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liền (2019 – 2021); Danh hiệu "Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu " nhiều năm liền; Bằng khen Bộ Quốc phòng, số 1331/QĐ-BQP ngày 12/5/2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vì đạt Giải Ba, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân; Giấy chứng nhận của Bộ Văn hóa – Thể thao - du lịch vì đạt Giải Ba, Giải thưởng Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, số 2918/QĐ-VHTTDL ngày 14/10/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao - du lịch; Bằng khen của Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 vì có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân năm 2020, số 2733/QĐ-TSQ ngày 23/6/2021, TSQLQ2; Bằng khen của Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị giai đoạn 2016 - 2021, số 1769/QĐ-TSQ ngày 28/4/2021, TSQLQ2; Giấy khen của Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 vì có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD và 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, số 5015/QĐ-TSQ ngày 31/12/2019, TSQLQ2; Giấy khen của Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 vì có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XV…, số 4359/QĐ-TSQ ngày 22/10/2020, TSQLQ2.

Đặc biệt, anh Hải vinh dự là một trong những gương sáng thanh niên được Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh "Thanh niên sống đẹp năm 2021".

65 gương Thanh niên sống đẹp

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCPVN tổ chức. Năm nay, BTC đã nhận được 134 hồ sơ của 61 tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc, cơ quan báo chí. Hội đồng xét giải thưởng đã họp và xét chọn được 65 gương thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để trao giải; đối với 69 gương thanh niên không được xét chọn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021. Do điều kiện dịch Covid-19, ban tổ chức không trao Giải theo hình thức tập trung tại Hà Nội, mà ủy quyền cho Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc để trao cho các cá nhân đạt giải thưởng.