Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 9, khóa XI.

(CTG) Sáng nay 26/6, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 9, khóa XI đã khai mạc dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Hội nghị diễn ra theo hình thức trưc tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19.

 

Cùng dự có các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, A03 – Bộ Công an; các anh, chị là Ủy viên BCH – BTV Trung ương Đoàn khóa XI.

AnhNguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần này sẽ thảo luận, cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và công tác nhân sự.

Cũng theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ được tổ chức vào dịp cuối năm 2022, với yêu cầu cần cập nhật những tinh thần chỉ đạo mới nhất trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng như Đại hội Đảng các cấp. “Đây là việc hết sức quan trọng khi Đảng ta ra quyết nghị đặt mục mục tiêu, tầm nhìn đưa đất nước phát triển năm 2030 và 2045. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng vừa kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, 80 năm thành lập Đội, vì vậy, nhiều bài học kinh nghiệm quý gia sau 90 năm hình thành, phát triển và trưởng thành cũng cần cập nhật vào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”, anh Tuấn nói.

Chúng ta đang sống trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Chính vì vậy sự chuyển động của xã hội đang diễn ra rất nhanh chóng mà ở đó thanh niên là người tác động trực tiếp nhất, điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, cách tiếp cận mới để phù hợp với xu thế ngày nay.

“Sự đổi mới đầu tiên phải thể hiện ở công tác tổ chức, tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, Đại hội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số xuyên suốt quá trình tổ chức, từ việc thảo luận, trao đổi, kết nối, diễn đàn với hình thức hiện đại, cởi mở hơn”, anh Tuấn cho biết.

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương.

Đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông trước, trong và sau khi Đại diễn ra, anh Tuấn cho rằng, cần được triển khai đồng bộ, rộng rãi để làm sao tạo sự chuyển động, lan tỏa cũng như nâng cao nhận thức cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên. Từ đó, thu hút dư luận xã hội, các tầng lớp tri thức, bạn trẻ góp ý, hiến kế vào Văn kiện để làm sao cuộc sống đi vào Nghị quyết trước. “Nếu Nghị quyết không đưa được tinh thần mong muốn, khát vọng của thanh niên thì Nghị quyết rất khó đi vào cuộc sống”, anh Tuấn nói.

Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị, các ý kiến tập trung vào 4 nhóm vấn đề, nên có toepes tục duy trì sự ổn định của 3 phong trào, 3 chương trình tuy nhiên cần cập nhật nội dunng nội hàm để cập nhật tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Anh Tuấn cho rằng, cách thức, quy trình các bước xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cần được làm từng khâu một nhưng không dập khuôn theo lề lói cũ nữa mà cần tạo sự đột phá. “Lâu nay quy trình xây dựng Báo cáo chính trị được thực hiện từ rên xuống, tức từ Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành rồi đi về cơ sở. Cách thức này có ưu điểm tạo sự đồng điệu, thống nhất từ trên xuống dưới nhưng bất cập là dễ tạo sự rập khuôn, máy móc, duy ý chí, có thể không nói đúng được tiếng nói từ cơ sở”, anh Tuấn nói.

Chính vì vậy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các đại biểu cùng thảo luận cho ý kiến về quy trình xây dựng Báo cáo chính trị từ dưới lên trên, lấy ý kiến, sáng kiến từ cơ sở lên cấp Trung ương. Điều này sẽ phản ánh được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên qua đó cuộc sống đi vào Nghị quyết ngay từ khi xây dựng Báo cáo chính trị. “Đối tượng khách hàng của chúng ta không chỉ có mỗi đoàn viên, thanh niên mà còn có cấp ủy chính quyền các cấp, các lực lượng xã hội khác, phụ huynh, truyền thông….. Vì vậy, quá trình xây dựng Văn kiện phải làm sao mang đậm hơi thở cuộc sống”, anh Tuấn nói.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung uwogn Đoàn trình bày tờ trình về Đề án Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại họi Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị đã được nghe, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn trình bày tờ trình về Đề án Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại họi Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo đó, chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra tại hội trường còn 2 ngày (giảm 1,5 ngày so với kỳ đại hội trước). Sự rút ngắn này nhằm tăng cường áp dụng công nghệ, đổi mới hình thức, thể hiện sự sáng tạo và tính tiên phong của tổ chức Đoàn. Đại hội rút ngắn thời gian Đại hội trực tiếp tại Hội trường; tạo được không khí sôi nổi, lan tỏa trong các cấp bộ Đoàn trước khi diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc; chương trình Đại hội được chia làm 2 phần gồm nội dung trực tuyến trước Đại hội (diễn ra trong khoảng 15 ngày trước ngày khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc) và nội dung trực tiếp tại Hội trường diễn ra trong 2 ngày (ít hơn nhiệm kỳ trước 1,5 ngày).

Về nhiệm kỳ Đại hội, Ban thường vụ Trung ương Đoàn đề xuất rút ngắn thời gian nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc XII từ 5 năm thành 4 năm. Đưa ra lý do đề xuất điều chỉnh nhiệm kỳ này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, thực tế hiện nay, đại hội đoàn các cấp được tổ chức sau đại hội đảng các cấp là 2 năm (nhiệm kỳ Đại hội Đảng là 2020 - 2025, nhiệm kỳ Đại hội Đoàn là 2022 - 2027). Như vậy, sẽ phát sinh nhiều bất cập, khó khăn và không đồng bộ trong việc xây dựng, cụ thể hóa trương hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Mặt khác, công tác cán bộ Đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn, đồng thời tạo nguồn bổ sung cán bộ cho hệ thống chính trị. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ Đoàn và quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ đoàn. Cấp uỷ đảng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ Đoàn và quản lý cán bộ Đoàn theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ; cùng với tập thể lãnh đạo chủ trì, phối hợp với ban thường vụ đoàn cấp trên trong việc bố trí, sử dụng, điều động cán bộ Đoàn cùng cấp. Do đó, việc Đại hội Đoàn các cấp tổ chức sau Đại hội đảng các cấp 2 năm sẽ có nhiều bất cập trong xây dựng, phát triển, trưởng thành của đội ngũ cán bộ Đoàn và bổ sung cán bộ cho hệ thống chính trị.

Các điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn trong cả nước.

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu bày tổ sự đồng tình, nhất trí cao với việc điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội còn 4 năm. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, cần xây dựng phương án sớm trong triển khai Đại hội Đoàn các cấp và tính đến phương án tổ chức theo hình thức onlie vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19; cùng với đó Đại hội Đoàn toàn quốc cũng không lên rút ngắn quá.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị sẽ tiếp tục cho ý kiến vào các nội dung đã trình và Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; công tác nhân sự.

Minh Kiệt