Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 16.

(CTG) Sáng nay 25/6, tại Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 16, khóa XI. Hội nghị cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng như: Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021; định hướng công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2022; cho ý kiến vào dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII…

 

Dự và chủ trì Hội nghị có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự còn có các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Trung ương và các anh, chị là Ủy viên BTV Trung ương Đoàn. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và các tỉnh, thành.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, tại hội nghị lần này sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng như: sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021; cho ý kiến đối với dự thảo định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII để trình Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 9, khóa XI; công tác cán bộ…

Cũng theo Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn, trong 6 tháng đầu năm 2021 rất đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ cả nước tham gia vào nhiều công việc, hoạt động lớn của đất nước, cũng như việc của Đoàn. Đoàn đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những đơn vi đầu tiên ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, anh Tuấn nói.

Bên cạnh đó, Đoàn tham gia tích cực vào việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, thông qua công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của bầu cử, vận động cử tri trẻ đi bầu cử… “Tổ chức Đoàn chúng ta rất vui mừng vì nhiều cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và trúng cử vởi tỷ lệ tín nhiệm cao”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Cùng với đó, những tháng đầu năm nay là thời điểm tổ chức Đoàn ghi dấu ấn 2 sự kiện lớn, đó là: kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, 80 năm thành lập Đội. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đang triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong cộng đồng. “6 tháng đầu năm 2021 dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động triển khai với hình thức, cách làm mới nhưng các công việc, nhiệm vụ đề ra của Đoàn cơ bản hoàn thành. Điều đó thể hiện sự chủ động, thích ứng, linh hoạt trong chuyển đổi phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với thực tiễn”, anh Tuấn nói.

Đối với Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, anh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để làm sao quý I/2022 xây dựng được bản dự thảo văn kiện để anh em cơ sở thảo luận. Một trong những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là rút ngắn thời gian nhiệm kỳ từ 5 năm còn 4 năm.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021; dự thảo định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Hội nghị đã được nghe Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021; dự thảo định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” bước đầu đã được triển khai có hiệu quả. Các tỉnh, thành đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các giải pháp đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thanh niên địa phương, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, có 6/8 chỉ tiêu công tác năm đạt và vượt mức trên 50%, 5 trọng tâm công tác năm đã được cụ thể hóa và từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều nội dung trên các mặt công tác Đoàn và phong thoà thanh thiếu nhi có kết quả vượt trội so với 6 tháng đầu năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị.

Công tác giáo dục được triển khai tốt, hiệu quả, có tính lan tỏa, tác động sâu rộng trong xã hội, khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều nét mới. Các cấp bộ Đoàn thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền, tham gia phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Một trong những nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 là triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động trồng cây xanh, tham gia khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt. Đồng thời, tiếp tục tham gia kiểm soát dịch bệnh Covid-19; tập trung các giải pháp tạo cảm hứng, cổ vũ, hỗ trợ, phát huy thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới…

Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp vào Báo cáo sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021; dự thảo định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Báo cáo sơ kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021; dự thảo định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho rằng, vấn đề ứng xử, đặc biệt là ứng xử trên mạng xã hội của một bộ phận giới trẻ hiện nay đang có vấn đề cần cảnh báo. Đơn cử như việc xem bóng đá, nếu đội tuyển Việt Nam thắng thì không sao, nhưng nếu đội nhà thua, một bộ phận cổ động viên ào ạt vào trang facebook của trọng tài chửi bới, xúc phạm. Điều này, làm méo mó, xấu xí hình ảnh của người trẻ trên mạng xã hội. “Thực tế cho thấy, bạn trẻ tương tác trên mạng xã hội. Vì vậy, tôi đề xuất, cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho thanh niên để các bạn trẻ tham gia vào mạng xã hội một cách văn hóa, văn minh”, chị Phương nói.

Đồng quan điểm với chị Phương, anh Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho rằng, đoàn viên thanh niên là lực lựng chính nhưng khi dịch bệnh bùng phát các trường dừng hoạt động, hiện chỉ có đoàn viên ở địa bàn hoạt động là chính, vì vây đây cũng là cơ hội để phong trào thanh niên ở tại vùng nông thôn thể hiện rõ nét hơn.

Anh Hoàn cũng thống nhất chủ đề công tác năm 2022. Đồng thời cũng để xuất, cần làm rõ hơn nữa vai trò cả tổ chức Đoàn tham gia phòng chống dịch bệnh Covid – 19; trong nghị Quyết chuyển đổi số, Đoàn cần có nghị quyết chương trình hành động cụ thể để hướng dẫn cơ sở Đoàn trong triển khai chuyển đổi số, chương trình hành động thực hiện…

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và công tác cán bộ.

Minh Kiệt