Hội nghị biến đổi khí hậu ở Nam Phi và hành động của Việt Nam

(CTG) Hội nghị biến đổi khí hậu (BĐKH) lần thứ 17 của Liên Hợp Quốc diễn ra tại thành phố Durban (Nam Phi) kết thúc vào ngày 11.12 với việc 194 quốc gia đã nhất trí thông qua thỏa thuận Nền tảng hành động nâng cao Durban về một lộ trình mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu 10 năm tới. Tuy vậy, theo quan điểm của các tổ chức bảo vệ môi trường, thành quả đạt được tại hội nghị Durban thấp hơn nhiều so với mong đợi.




Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu Ảnh: Trí Tín

Những thành quả đạt được ở Durban

Thỏa thuận đạt được trong Hội nghị Durban về BĐKH là Nền tảng hành động nâng cao Durban bao gồm các điểm chính như: Nhất trí khởi động lộ trình đàm phán về hiệp ước cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính mang tính ràng buộc pháp lý vào năm 2012.

Dự kiến hiệp ước sẽ hoàn tất vào năm 2015 và có hiệu lực vào năm 2020; Đồng ý triển hạn nghị định thư Kyoto sang giai đoạn 2 kéo dài từ năm 2013-2017 sau khi các cam kết ở giai đoạn 1 kết thúc vào năm 2012; Ủng hộ cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ nghị định thư Kyoto; Tìm kiếm các cơ chế thị trường mới nhằm khuyến khích cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính; Xem xét huy động quỹ tư nhân và sử dụng cơ chế thị trường để tài trợ cho các chương trình giảm khí thải từ phá rừng và làm thoái hóa rừng; Sớm thành lập quỹ khí hậu xanh với đầy đủ nhân sự, văn phòng hoạt động nhằm huy động 100 tỉ USD vào năm 2020 để giúp đỡ dân nước nghèo đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu.

Theo thỏa thuận đạt được, các nước công nghiệp sẽ phải tuân thủ Nghị định thư Kyoto năm 1997 thêm ít nhất là 5 năm nữa sau khi nghị định này hết hạn vào năm sau. Thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020 và đây là bước kế tiếp của nghị định thư Kyoto đã được thông qua vào năm 1997.

Đây là một tín hiệu mạnh được đưa ra từ Durban để các quốc gia trên thế giới cam kết giới hạn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Từ nay đến năm 2015, 194 quốc gia tham dự hội nghị sẽ phải đề ra những cơ sở pháp lý để áp dụng cho tất cả các quốc gia, cũng như đề ra những công cụ cho phép kiểm chứng việc thực hiện cam kết của mỗi nước.

Mục tiêu vẫn là giới hạn nhiệt độ trên Trái đất không tăng thêm quá 2 độ C, mặc dù cho đến nay, đây chỉ là một tham vọng thuần túy lý thuyết bởi vì các nhà khoa học giải thích rằng thế giới mới chỉ giảm được 60% lượng khí thải cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2020.

Và hành động của Việt Nam

Với vai trò, vị trí của một thành viên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, cũng như với trách nhiệm của một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam tham gia Hội nghị lần này với tinh thần tích cực, đóng góp vào các vấn đề chung. Việt Nam đã thảo luận và thông qua nhiều vấn đề cơ bản và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, tiếp tục thể hiện tiếng nói của nhóm các nước đang phát triển, đóng góp quan điểm vào việc xây dựng và hoàn thiện nội dung các văn kiện liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hiện nay, Việt Nam đã xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhìn 2050, xây dựng kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Chính vì vậy, có mặt tại Durban, năm nay, ngoài các cuộc thảo luận các vấn đề chung mang tính chiến lược và định hướng, đoàn Việt Nam còn tham gia các cuộc đàm phán song phương với nhiều nước và đối tác. Qua các cuộc tiếp xúc song phương này, Việt Nam và các đối tác tìm ra các quan điểm chung, tăng cường hợp tác và nhất là tìm kiếm sự hỗ trợ để Việt Nam ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình kinh tế ít carbon, tăng trưởng xanh vì sự phát triển bền vững.

Những thực tiễn về biến đổi khí hậu ở Việt Nam đã trở nên rất rõ ràng và ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành vấn đề có ý nghĩa sống còn. Nhận thức rõ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã sớm tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu từ năm 1994 và phê chuẩn Nghị định thư Kyoto năm 2002. Trong nhiều năm qua, Việt Nam cũng luôn là một thành viên tích cực trong các hoạt động chung của cộng đồng quốc tế, chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu vì một hành tinh xanh. Giảm nhẹ phát thải nhà kính, tiếp cận nền kinh tế xanh, chuyển đổi mô hình kinh tế ít carbon… là hướng đi của Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.


Theo Văn Hóa