* Từ ngày 24 đến 31-3, lấy ý kiến hội nghị cử tri nơi cư trú để nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử.
![]() Đồng thuận cao sẽ góp phần xây dựng một Quốc hội mạnh Ảnh: Hoàng Long |
Bản lĩnh để trung thực
Sau khi nghe danh sách trích ngang của 183 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, ông Nguyễn Túc, uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam nhắc lại câu hỏi phỏng vấn của báo chí về câu nói trong dân gian “Đảng chỉ tay, Chính phủ ra tay, Quốc hội giơ tay còn Mặt trận vỗ tay” và khẳng định: Nếu đường lối, chính sách của Đảng đúng, đương nhiên mình phải vỗ tay ủng hộ chứ. Đại hội X của Đảng đã giao cho Mặt trận nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Vấn đề chính hiện nay là Mặt trận có thực hiện được đúng Luật của MTTQ hay không? Mặt trận có thực hiện đúng luật bầu cử Quốc hội về hiệp thương lựa chọn, giới thiệu đại biểu hay không? Ở đây, chúng ta cần tự đặt câu hỏi: Các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam có đủ bản lĩnh làm việc đó hay không? Nhân dân đã giao trách nhiệm cho chúng ta, chúng ta cần có bản lĩnh để đưa ra những tiếng nói trung thực về những người được lựa chọn.
Thể hiện sự đồng tình với ông Nguyễn Túc, nhiều vị uỷ viên Đoàn Chủ tịch cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình trước danh sách giới thiệu 183 ứng cử viên Trung ương. Ông Lù Văn Que, uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam trăn trở: Trong danh sách 183 vị, có vị tôi biết, có vị tôi không biết, nhưng tôi tin vào sự sắp xếp giới thiệu của Uỷ ban bầu cử. Chỉ có điều, tỷ lệ người ngoài Đảng ít quá! Tôi đếm đi đếm cũng chỉ có 10 người, chiếm khoảng 5%, mà rơi vào khối Mặt trận hết. Như vậy Quốc hội hầu hết là người trong Đảng làm sao đảm bảo được tiếng nói của những người ngoài Đảng? Về đại biểu dân tộc thiểu số, ông Lù Văn Que chỉ ra “chỉ có 15 người, trong khi quy định 18%. Như vậy, ở ngay Trung ương chúng ta cũng đã không thực hiện cơ cấu này.
|
Khi nào thì Quốc hội chuyên nghiệp?
Vấn đề này được ông Trương Công Phú, uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam nêu ra kèm theo câu hỏi: Chúng ta đề ra mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vậy tiến trình chuyên nghiệp hoá Quốc hội thì đến bao giờ mới xong? Và hiện nay, Quốc hội của chúng ta đang ở giai đoạn nào? Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nâng cao chất lượng của Quốc hội là khâu vô cùng quan trọng, nếu việc này làm không tốt thì không thể đảm bảo phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Ông Trương Công Phú cũng bày tỏ sự băn khoăn khi trong văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gửi Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam có ghi “Việc dự kiến cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XIII của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có sự cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng, vì vậy Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ nguyên như dự kiến”. Theo ông Phú, viết như vậy, người ta có thể đặt vấn đề: Cái gì chúng tôi chưa cân nhắc thì đưa sang các anh cho ý kiến, còn cái gì chúng tôi cân nhắc rồi thì thôi. Mà nếu thôi thì còn lấy ý kiến làm gì nữa?
Cũng bàn về chất lượng của Quốc hội, một số đại biểu đặt vấn đề về việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam nêu ý kiến: Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, MTTQ đã nêu rất nhiều đề xuất, song hầu như các ý kiến không được tiếp thu bao nhiêu bởi mọi dự kiến ban đầu vẫn được giữ nguyên cho dù có nhiều điểm chưa hợp lý. Cụ thể, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẳng định rằng đã có sự cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng, nhưng thực tế là trong danh sách, Văn phòng Chủ tịch nước được phân bổ 3 đại biểu là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. “Ba vị lãnh đạo cao nhất của cơ quan này đều là đại biểu Quốc hội và sẽ phải tham dự các kỳ họp Quốc hội, như thế, họ dành thời gian nào cho cơ quan mình? Và nếu cả 3 đều vắng mặt thì hoạt động của cơ quan sẽ như thế nào. Rồi cũng có lúc cần phát biểu trước Quốc hội, trong 3 vị đó sẽ phải nhường nhau, chứ không lẽ cả 3 cùng phát biểu”? Nhiều đại biểu cũng tán đồng vấn đề ông Lê Truyền nêu ra về số dư trong lựa chọn, giới thiệu đại biểu ứng cử “Chúng ta cần bầu 183 đại biểu và danh sách sơ bộ đưa lên cũng chỉ tròn 183 vị. Không có số dư như thế này thì MTTQ lấy đâu ra người để lựa chọn? Bây giờ mà bỏ đi bất kỳ ai trong danh sách là sẽ mất hẳn đi 1 suất của 1 bộ, ngành, đoàn thể nào đó. Nếu không được lựa chọn thì thật khó có được kết quả thực sự như mong muốn, và như thế làm sao có được Quốc hội chuyên nghiệp”?
Giải thích về việc giữ nguyên đại biểu các cơ quan hành pháp và cơ quan Chủ tịch nước, dù trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất có đề xuất giảm bớt, ông Phạm Minh Tuyên, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử Trung ương cho rằng: Hầu như những người được giới thiệu đều là các ứng viên đã được tạo nguồn để giữ những trọng trách lớn tại nhiều cơ quan. Để đạt được điều đó, hồ sơ của họ hầu như đã đi qua các vòng kiểm tra kỹ lưỡng. “Cơ bản thì chúng ta cũng thấy rằng, các đồng chí đã chuẩn bị kỹ và chúng ta tôn trọng cái chung”- Ông Tuyên khẳng định. Về cơ cấu 3 đại biểu của Văn phòng Chủ tịch nước, ông Tuyên lý giải: Trong mấy nhiệm kỳ gần đây, chúng ta vẫn bố trí 3 vị này và qua thực tiễn hoạt động, các đồng chí này đều hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài 2 đại biểu đương nhiên thì Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thường xuyên phải tham gia dự họp với Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Tuy nhiên, ông Phạm Minh Tuyên cũng khẳng định: Đề xuất, kiến nghị của các vị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, chúng tôi đã tập hợp nghiêm túc, có trách nhiệm và trung thực với các góp ý của các vị.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định: Với trách nhiệm của mình, Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam trân trọng ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các vị đại biểu. Một số nội dung các cụ, các vị nêu là nội dung chung, chúng tôi sẽ báo cáo với các cơ quan của Đảng, Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện cơ chế nói chung. Những ý kiến cụ thể như việc tổ chức hiệp thương phải có số dư, thì đây là mong muốn, suy nghĩ tâm huyết, nhưng muốn làm được việc này thì cũng phải thống nhất ngay từ đầu trên cơ sở sửa đổi luật pháp. Từ đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới phân bổ số dư, các tổ chức của cơ quan Trung ương mới có cơ sở để giới thiệu người.
Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu thống nhất biểu quyết 100% đồng ý với danh sách 183 ứng viên giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII.
Cần thêm tiếng nói của doanh nhân |
Theo Đại Đoàn Kết