Tới dự có chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Phùng Ngọc Hùng, Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội; các UV Hội đồng Đội và các cơ quan thông tấn báo chí.
|
Các đại biểu đã tham gia thảo luận: Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; Đánh giá sơ kết 5 năm triển khai chương trình rèn luyện phụ trách Đội; Trong đó tập trung thảo luận Hướng dẫn đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII và Kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII.
Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” cuộc vận động đã góp phần giáo dục lý tưởng đạo đức, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức phấn đấu rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống, hình thành nhân cách, lối sống đẹp trong thiếu nhi. Chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội TNT Hồ Chí Minh” sau 5 năm triển khai hiện trên cả nước có 10.736 giáo viên tổng phụ trách Đội chuyên trách, 9.067 giáo viên tổng phụ trách bán chuyên trách. Thực hiện cuộc vận động, Hội đồng Đội cũng đã tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Tổng phụ trách Đội và Hội thi phụ trách giỏi với 80% số tỉnh thành phố tham gia tổ chức thành công. Nhìn chung, các hoạt động của Hội trong những năm qua đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt, được dự luận ủng hộ.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận Hướng dẫn đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII và Kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII.
Theo ông Phạm Huy Tuấn, UV Hội đồng Đội Trung ương, Phó TBT Báo TNTP: Cần phối hợp với Bộ GDĐT, các cơ quan thông tấn báo chí để đẩy mạnh cho công tác tuyên truyền cho Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc.
Ông Nguyễn Thế Tiến, UV Hội đồng Đội lại cho rằng: Trước tiên phải xác định được các công việc một cách chi tiết, cụ thể thì mới có thể triển khai thực hiện thành công. Tiếp sau đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông cho Đại hội. Theo ông, cũng không nên dùng cụm từ “Xây dựng hình mẫu Cháu ngoan Bác Hồ” mà nên thay bằng cụm “Khẳng định phẩm chất Cháu ngoan Bác Hồ”. Cũng theo ông, năm 2010 là năm có nhiều hoạt động lớn của đất nước, vì vậy nên gắn Đại hội với các hoạt động này. Đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Các đại biểu đã nhất trí với mỗi một Đại hội sẽ gắn với các chủ đề khác nhau. Năm nay, chủ đề sẽ là 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Phát biểu tại Hội nghị, Chị Nguyễn Thị Hà nói: Những năm qua, đội ngũ cán bộ phụ trách Đội từng bước được quan tâm đào tạo cải thiện đời sống và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả đó, phản ánh sự chỉ đạo đúng và trúng, có trọng tâm trọng điểm của Hội đồng Đội Trung ương; sự tâm huyết nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí ủy viên trong suốt quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai các hoạt động thực sự có ý nghĩa trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Nguyễn Trang