Tham dự Hội nghị có anh Phan văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; ông Allen Jennings, Phó Ban phát triển Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc trụ sở Trung tâm và 250 đại diện của cộng đồng tình nguyện trong nước và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp quốc, Tình nguyện quốc tế Úc, SJ Việt Nam, REACH, IDEA…
Hội nghị hướng tới mục tiêu tình nguyện thay đổi thế giới, thúc đẩy một tầm nhìn chung về vai trò của tình nguyện để đạt các mục tiêu phát triển quốc gia; nhận diện những sáng kiến thực tiễn để thúc đẩy phong trào tình nguyện vì sự phát triển; tạo điều kiện cho việc hợp tác và hình thành mạng lưới giữa các tổ chức sử dụng tình nguyện, các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và tổ chức quần chúng.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giám đốc quốc gia Dự án “Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của Việt Nam” Phan Văn Mãi cho biết: “10 năm qua, tình nguyện Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về lực lượng, nội dung, hình thức, địa bàn, tạo được sự quan tâm, chung sức của chính quyền, xã hội và đặc biệt là sự tham gia tích cực, nhiệt huyết của những người trẻ; tình nguyện đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tham gia giải quyết những vấn đề có tính toàn cầu và đặc biệt làm cho đời sống của con người trở nên nhân văn, nhân ái hơn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý với các cơ chế, chính sách hoàn chỉnh để hoạt động tình nguyện phát triển chuyên nghiệp hơn, rộng lớn hơn, hướng đến xã hội tình nguyện.
Hội nghị nghe báo cáo về hoạt động tình nguyện trên thế giới năm 2011 của Liên hợp quốc; Báo cáo tình nguyện về 10 năm công tác tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo cáo khuyến nghị Nghiên cứu tác động của công tác tình nguyện đối với việc đạt được các Mục tiêu thiên niên kỷ tại Việt Nam. Các khuyến nghị của báo cáo đã được các đại biểu hội nghị tập trung thảo luận, sau đó sẽ đề xuất những giải pháp thực tế về chính sách và thực tiễn.
Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam cho biết LHQ đánh giá cao công tác tình nguyện của Việt Nam đồng thời kỳ vọng công tác tình nguyện sẽ tiếp tục có sự chuyển đổi và hỗ trợ tích cực Việt Nam trong quá trình phát triển quốc gia.
|
Cũng trong dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được tôn vinh và tặng giải thưởng tình nguyện 2011. 10 tập thể xuất sắc là: TƯ Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, Solidarite Jeunesse (SJ) Việt Nam, Tổ chức HĐXH Người Việt trẻ, nhóm Tình nguyện Niềm tin, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Giang, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen - tỉnh Thái Bình, Nhóm Tình nguyện Những Ước mơ xanh TPHCM và 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được nhận giải thưởng tình nguyện là: Trần Tiến Chinh, Bí thư Đoàn trường THPT Thái Phiên - Q.Ngô Quyền, Hải Phòng; Trương Thúy Lam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ An Giang; Quách Thanh Vân, trưởng ban Bảo trợ xã hội, Hội chữ thập đỏ Vĩnh Long; Cao Văn Toản, trưởng Ban công tác thanh niên, Công an tỉnh Hà Giang; Phạm Văn Luân, giảng viên trường CĐ Bến tre; Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Phó Nhóm đối ngoại miền Nam thuộc Tổ chức HĐXH Người Việt trẻ; Nguyễn Nguyệt Nga, Đoàn TNCS HCM phường Khương Đình - Hà Nội; Nguyễn Văn Nhữ, Viện Huyết học TMTƯ; Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống và Chủ Nhất Hợp, Phó Chủ tịch TT, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.
Báo cáo 10 năm công tác tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
Huyền Trang |