|
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Kết luận số 156-KL/TWDTN ngày 15/01/2009 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về một số giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo giai đoạn 2008 – 2012; nhằm tuyên truyền, giáo dục tuổi trẻ cả nước về lòng yêu nước, ý thức công dân, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trong khuôn khổ thực hiện biên bản ghi nhớ về việc phối hợp hoạt động giai đoạn 2008 – 2012 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” đã được tổ chức qua 3 năm với 233 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền Tổ quốc được lựa chọn tham gia Hành trình.
|
Hàng năm, Ban tổ chức Hành trình đều lựa chọn các đại biểu đại diện cho các đối tượng thanh niên, như các sinh viên tiêu biểu được đề cử từ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu...tham gia Hành trình; Trung ương Đoàn đều vận động trong đoàn viên, thanh niên, các Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK. Cụ thể, năm 2009, tặng quà là máy vi tính, cột đèn năng lượng mặt trời và một số đồ dùng sinh hoạt trị giá trên 1,4 tỷ đồng; năm 2010, Trung ương Đoàn đã vận động tặng quà là: 300 triệu đồng. Năm 2011, đã vận động, ủng hộ cán bộ, chiến sỹ được hàng trăm phần quà trị giá gần 1 tỷ đồng...
Sau mỗi Hành trình, Trung ương Đoàn đều có các hoạt động thiết thực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân hướng về cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang làm việc, sinh sống trên huyện đảo Trưêng Sa và Nhà giàn DK, như: năm 2009, cùng Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Thắp sáng nhà giàn DK”; năm 2010, Trung ương Đoàn vận động thực hiện hỗ trợ xuồng CQ cho các đảo chìm; năm 2011, Trung ương Đoàn cùng Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa”; phối hợp cùng Báo Thanh niên tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng thanh niên trẻ ra khơi”.
|
Tiêu biểu như Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương 2011 với chủ đề “Doanh nhân ra biển, sinh viên ra đảo” đã tuyển chọn được 20 doanh nhân trẻ và 25 sinh viên tiêu biểu đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ và sinh viên Việt Nam, đã thăm, nghiên cứu, tìm hiểu, tặng quà và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Trong suốt thời gian diễn ra Hành trình, lãnh đạo đoàn đã phát động phong trào thi đua “Vì Trường Sa thân yêu”, cuộc thi ảnh và thi sáng tác văn thơ, nhạc “Nhật ký hành trình”… nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các đại biểu tham gia Hành trình.
CTG |
Với những nỗ lực, cố gắng của các thành viên tham gia hành trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Quân chủng Hải quân đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo vệ chủ quyền biển đảo; huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” cho các cá nhân tham gia hành trình, tặng bằng khen cho 03 tập thể, 08 cá nhân; lãnh đạo đoàn hành trình biểu dương các tổ và 20 cá nhân tích cực tham gia vào hành trình.
Trong những năm tới, T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân tiếp tục phối hợp tổ chức “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, mỗi năm tổ chức một chuyến tàu thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống tại huyện đảo Trường Sa và Nhà gian DK. Chỉ đạo các Tỉnh, Thành đoàn có biển phối hợp với các đơn vị Hải quân trên địa bàn tổ chức “Hành trình ra đảo, gắn với học kỳ quân đội” khám phá các vùng biển, đảo của Tổ quốc.Tổ chức các hoạt động của Hành trình gắn với phát triển kinh tế biển. Các cơ quan báo chí của Đoàn tuyên truyền các hoạt động về biển, đảo và “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” trong đoàn viên, thanh niên. Triển khai các công trình từ nguồn kinh phí của “Chương trình góp đá xây Trường Sa” đồng thời kết nối các đại biểu đã tham gia Hành trình qua các năm để xây dựng CLB những đại biểu đã tham gia Hành trình, với mục đích hình thành đội ngũ tuyên truyền viên về biển, đảo.
Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết Hành trình được tổ chức trong những năm qua rất thành công, góp phần nâng cao nhận thức, khơi gợi ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo; đây là hành trình của tuổi trẻ vì thế cần tiếp tục duy trì, phát triển Hành trình đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người trẻ ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền còn tham gia đầu tư phát triển ngành kinh tế biển. Đề nghị phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền biển đảo, tập trung ở các trường Đại học để sinh viên có điều kiện nắm bắt thông tin, chủ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân Việt Nam tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm tổ chức “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”.