Hội nghị tổng kết Đại hội VI Hội LHTN Việt Nam

(CTG) Chiều 14/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI. Tới dự và chủ trì hội nghị có các anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các anh Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Huy Giang, Nguyễn Quang Trường, Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.




Anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội VI.  Ảnh Đ.T

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 26-27/4/2010 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội quy tụ 1.000 đại biểu đại diện cho các cán bộ Hội, hội viên xuất sắc, thanh niên tiêu biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc và thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động và công tác ở nước ngoài.

Tại Hội nghị tổng kết, anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thay mặt Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI.

Theo đó,  Đại hội đã tổ chức theo đúng yêu cầu và nguyên tắc, điều lệ Hội. Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước nhiệm kỳ V (2005-2010); thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VI (2010-2015); thảo luận, hiệp thương thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ Hội và Điều lệ Hội sửa đổi; hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội khóa VI gồm 155 người; đoàn chủ tịch 35 người. Anh Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN khóa V được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 7 anh, chị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam gồm các anh Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Huy Giang, Nguyễn Quang Trường, Võ Quốc Thắng, Tăng Chí Thượng, Nguyễn Quang Thông và chị Nguyễn Thanh Hải.

Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử Ban kiểm tra Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI gồm 9 anh, chị. Anh Nguyễn Quang Trường được cử làm trưởng ban. Đại hội đã dành thời lượng nhất định để đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan trung ương, các đại biểu của đại hội phát biểu, tham luận tại hội trường và 8 trung tâm thảo luận theo 8 chuyên đề lớn của đại hội.

Nét mới trong công tác tổ chức Đại hội kỳ này là trước khi về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội, 1000 đại biểu thanh niên đã tham gia hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác-Sống đẹp vì cộng đồng” từ ngày 21 đến ngày 25/4 tại các cụm Miền Bắc, Miền Trung-Tây Nguyên và Miền Nam.

Các đoàn đại biểu thuộc miền Bắc hội quân tại ba miền Bắc, miền Trung-Tây nguyên và miền Nam. Miền Bắc hội quân tại Đền Hùng; miền Trung-Tây nguyên hội quân tại Đà Nẵng; miền Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Tại các điểm hội quân, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực vì cuộc sống cộng đồng như hiến máu nhân đạo, trồng cây xanh, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo…tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào thanh niên ở các địa phương.

 Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu đã trồng 1.000 cây ngân hạnh thể hiện tình cảm của thanh niên Việt Nam cả trong và ngoài nước hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Trong Đại hội kỳ này, Ban tổ chức đã triệu tập 1000 đại biểu dự đại hội, đảm bảo cơ cấu, thành phần, độ tuổi. Đại hội có số đại biểu đông nhất từ trước đến nay đại diện cho 23 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Trong đó tỷ lệ nữ chiếm 34,5%, có mặt đầy đủ đại biểu 54 dân tộc anh em và các tôn giáo lớn. Chất lượng đại biểu tham dự Đại hội cao: có 4 đại biểu Quốc hội, 5 Phó Giáo sư, 20 Tiến sĩ và 86 Thạc sĩ, 661 đại biểu có trình độ đại học. 

Đại hội đã vui mừng và phấn khởi được đón đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, lãnh đạo cơ quan bộ, ban, ngành, đoàn thể, mẹ VNAH, đại diện các anh hùng lao động, các thế hệ lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Công tác truyền thông trước, trong và sau Đại hội VI được chú trọng; sản phẩm truyền thông phong phú và chất lượng…Ban tổ chức Đại hội cũng đã báo cáo và được Đại tướng Võ Nguyên Giáp động viên, khen ngợi và gửi thư tới các đại biểu dự đại hội; tổ chức sản xuất phim phản ánh kết quả công tác Hội, phim phỏng vấn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thanh niên; phim 10 sự kiện nổi bật nhất trong nhiệm kỳ; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trước Đại hội một tuần chương trình “Câu chuyện cuối tuần” tuyên truyền về nội dung về Đại hội; tổ chức đoàn tàu tuyên truyền đại hội…

Hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về đại hội được triển khai sớm, từ ngày 15/4/2010 các cơ quan báo chí của T.Ư và các địa phương đã tập trung tuyên truyền sâu rộng về hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác-sống đẹp vì cộng đồng” và Đại hội. Các báo của T.Ư Đoàn có chuyên trang về đại hội. Cổng tri thức Thánh Gióng xây dựng Cổng thông tin của Đại hội và tổ chức Giao lưu trực tuyến về Đại hội.

Đài Truyền hình Việt Nam đã phát spots 30 giây giới thiệu về đại hội trên các kênh của Đài. Tổ chức truyền hình trực tiếp đêm ca nhạc “Khát vọng trẻ”; phiên khai mạc trọng thể của Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Tổ chức chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” chủ đề về Đại hội .

Đài Tiếng nói Việt Nam liên tục giới thiệu về Đại hội trong các chương trình thời sự và các chuyên đề về thiếu nhi trên sóng Đài, tổ chức phát thanh trực tiếp phiên khai mạc trọng thể.

50.000 poster tuyên truyền về đại hội được treo tại các cở Đoàn, Hội trong cả nước; 1000 banner và 500 băng ngang tuyên truyền được treo tại Thủ đô Hà Nội. Tính đến khi kết thúc đại hội, đã có hơn 60 báo, đài trên cả nước đưa tin về đại hội  với nhiều tin bài, phong phú, phản ảnh đầy đủ và toàn diện các hoạt động của đại hội.

Với sự tập trung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI đã thành công tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu đặt ra, tạo sự quan tâm, ghi nhận và tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và toàn xã hội. Đại hội thực sự là ngày hội lớn của đội ngũ cán bộ Hội và tuổi trẻ cả nước, là nơi tập trung trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ Hội và địa biểu đại hội.

Nhiều nội dung, chương trình và cách thức tổ chức mang tính tạo mẫu để các cấp bộ Hội học tập, rút kinh nghiệm khi tổ chức các hoạt động tại cơ sở. Đại hội cũng là dịp để nhiều cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn, Trung ương Hội rèn luyện phương pháp công tác, kỹ năng nghiệp vụ và trưởng thành thêm về nhận thức chính trị.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức Đại hội VI Hội LHTN Việt Nam đã tiến hành kiểm điểm công tác,  rút kinh nghiệm một số tồn tại, thiếu sót trong khâu tổ chức. Đại hội kỳ này được tổ chức với quy mô lớn, với nhiều nội dung, vì vậy sự khớp nối thông tin giữa các Tiểu ban trong một số việc chưa thường xuyên...Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân khách quan do đại biểu tham dự Đại hội có nhiều thay đổi, cán bộ tham gia phụ trách còn thiếu...nên chất lượng một số công việc chưa đạt yêu cầu đề ra. 

 



Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các tập thể.    Ảnh VT

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh giá công tác tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp; Đại hội thực sự là ngày hội của thanh niên Việt Nam.




Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể.  Ảnh VT

Kết thúc Hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam  cảm ơn các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương và các tỉnh, thành đã góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI; biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tinh thần làm việc không quản ngại khó khăn vất vả của các cán bộ, chuyên viên thuộc các ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn, Trung ương Hội để tổ chức thành công Đại hội.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 56 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội VI Hội LHTN Việt Nam.

Hoàng Hà