Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải Quân.
![]() Anh Dương Văn An - Bí thư TW Đoàn phát biểu tại Hội nghị |
Tại hội nghị 2 bên tập trung trao đổi thảo luận 5 nội dung chinh : Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”; hành trình “Tuổi trẻ góp đá xây dựng Trường Sa”; tổ chức Học kỳ trên biển năm 2012; các nội dung hình thức tuyên truyền về biển đảo trong năm 2012 và sơ kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2008 -2012.
Qua 3 năm thực hiện, phong trào đã thu hút được nhiều lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên và doanh nghiệp tiêu biểu với những hành trình mang tính đột phá, có ý nghĩa chính trị lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Năm 2012, Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân tiếp tục tổ chức các tàu thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK và nhiều đảo khác trên dọc miền biển từ Bắc vào Nam. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền ở các trường Đại học để sinh viên có điều kiện nắm bắt thông tin, chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Với chủ đề Doanh nhân ra biển, sinh viên ra đảo, tại Hội nghị, anh Dương Văn An – Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị thành phần sinh viên tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2012 phải có tài năng, năng khiếu tham gia giao lưu; tăng cường đại biểu văn nghệ biểu diễn phục vụ quân và dân huyện đảo Trường Sa. Anh cũng đề nghị Ban tuyên giáo TW Đoàn chỉ đạo các tỉnh thành Đoàn có biển, đảo, các đơn vị có hoạt động phối hợp với Hải quân xây dựng phương án đánh giá về sơ kết hoạt động phối hợp để có cơ sở dữ liệu thực tiễn làm phong phú hơn đánh giá sơ kết chương trình phối hợp giữa 2 bên.
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Gia Thật mong muốn rằng trong chuyến hành trình năm 2012 các hoạt động của thành viên tốt hơn hiệu quả hơn, làm sao phải có những sản phẩm, công trình để lại dấu ấn tại Trường Sa. Đ/c cũng nhấn mạnh thành phần quan trọng không thể thiếu đó là tuổi trẻ phải ưu tiên cho chuyến tàu này.
Cũng tại Hội nghị 2 bên đã thống nhất đầu quý 4 (Tháng 10/2012) tổ chức sơ kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp hoạt động giai đoạn 2008 – 2012 và đề xuất triển khai nội dung các năm tiếp theo.
Theo ĐTN