Hội nghị UBTƯ Hội DNT Việt Nam lần thứ VI khoá III

(CTG) Ngày 7/1/2011, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị UBTƯ Hội lần thứ VI tại Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của anh Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội DNT Việt Nam.


Hội nghị có sự tham dự của gần 60 đại biểu là các Ủy viên UBTƯ Hội đến từ các tỉnh thành, ngành, các đơn vị báo chí, truyền hình. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Duy Nghiệp, Vụ phó Vụ Đoàn thể Ban Dân vận Trung ương Đảng.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, UBTƯ Hội đã tổng kết công tác Hội DNT Việt Nam năm 2010 và thông qua kế hoạch hoạt động trọng tâm của Hội năm 2011. Trong năm 2010, mặc dù điều kiện kinh tế xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng phong trào DNT tiếp tục giữ được sự phát triển ổn định và toàn diện với gần 8500 hội viên, 60 địa phương và 4 ngành có tổ chức Hội. Chất lượng hoạt động của Hội DNT Việt Nam cũng như Hội, CLB DNT địa phương tiếp tục được nâng cao. Các chương trình đối thoại chính sách được Hội tổ chức thường xuyên và hiệu quả nhằm hướng đến những cơ chế thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà nói chung và sự phát triển của hội viên DNT nói riêng. Hoạt động hợp tác quốc tế cũng đặc biệt được chú trọng với nhiều chương trình gặp gỡ, đối thoại, hợp tác với các tổ chức nước ngoài.


Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2010

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt tiếp tục có một năm tổ chức thành công với kỷ lục về số doanh nghiệp đăng ký tham gia cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đoạt giải. Đã có 343 hồ sơ được lựa chọn kỹ và đề cử từ 56 tỉnh, thành phố tham gia bình chọn giải thưởng SVĐV 2010. Hội đồng bình chọn và thẩm định Giải thưởng có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Hiệp hội ngành hàng, đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng kiểm toán Nhà nước và đại diện công ty Kiểm toán quốc tế KPMG. Kết quả, 200 doanh nghiệp đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2010 đã tạo ra doanh thu 475,6 ngàn tỷ đồng; xuất khẩu đạt 6,2 tỷ USD; nộp ngân sách 43 ngàn tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 390 ngàn lao động. Đặc biệt, lễ trao giải thưởng tại TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt thành công nhất từ trước đến nay.

Với những kết quả đạt được trong năm 2010, phong trào DNT Việt Nam tiếp tục tạo được ấn tượng tốt đẹp trong giới doanh nhân nói riêng và xã hội nói chung.

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch hoạt động Hội DNT Việt Nam trong năm 2011 với trọng tâm là tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2011 – 2014). Bên cạnh đó Hội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thống như chương trình bình chọn giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Sao Đỏ. Công tác đối thoại chính sách và xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục là mũi nhọn hoạt động của Hội trong năm mới. Ngoài ra, công tác văn hoá, thể thao sẽ được đặc biệt chú trọng với nhiều hoạt động sôi nổi như giải tennis DNT toàn quốc, liên hoan tiếng hát thanh niên DNT toàn quốc…


Các nhân sự mới được kiện toàn tại Hội nghị VI

Hội nghị cũng triển khai công tác kiện toàn nhân sự UBTƯ Hội với các nội dung: Bổ sung 01 Phó Chủ tich Hội là anh Lê Văn Hiểu, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội DNT Việt Nam, Chủ tịch Hội DNT Đà Nẵng; Bổ sung 01 Uỷ viên Đoàn Chủ tịch là anh Hồ Minh Hoàng, Uỷ viên UBTƯ Hội DNT Việt Nam, Chủ tịch Hội DNT Phú Yên; Bổ sung 2 uỷ viên UBTƯ Hội là anh anh Hà Xuân Trường, Chủ tịch Hội DNT tỉnh Đắk Nông và anh Trịnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội DNT tỉnh Long An. Sau khi kiện toàn, UBTƯ Hội DNT Việt Nam có 96 người.


Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao nỗ lực hoạt động của Hội DNT Việt Nam trong năm 2010, đặc biệt trong việc mở rộng tầm phát triển của Hội đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Về công tác năm 2011, Anh Nguyễn Phước Lộc định hướng một số vấn đề: Thứ nhất, Hội DNT Việt Nam phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ được ba kết nối bao gồm kết nối hội viên; kết nối giữa hội viên, hội địa phương với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết nối đối với xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập bền vững. Thứ hai, anh đề nghị đẩy mạnh giao lưu liên kết giữa Hội DNT các tỉnh, thành, ngành, đặc biệt là trong phạm vi khu vực nhằm giảm sự chênh lệch trong phát triển phong trào các địa phương. Thứ ba, Hội DNT Việt Nam phải tiếp tục khẳng định tầm vóc của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt trong hệ thống giải thưởng dành cho thương hiệu, doanh nghiệp. Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội DNT Việt Nam lần thứ IV, anh Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Thường trực Hội DNT Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Đề cương Đại hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Anh Võ Quốc Thắng bày tỏ sự vui mừng với những đóng góp rất thẳng thắn và tâm huyết của các đại biểu cho các vấn đề hoạt động trọng tâm của Hội. Thành công của Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội DNT Việt Nam lần thứ VI, khoá III hứa hẹn sẽ đem lại những bước phát triển mới của phong trào DNT Việt Nam trong thời gian tới.


Các Hội DNT tỉnh, thành, ngành nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2010 của TƯ Hội DNT Việt Nam


Các Hội DNT tỉnh, thành, ngành nhận Bằng khen năm 2010 của TƯ Hội DNT Việt Nam


Anh Nguyễn Phước Lộc, Uỷ viên Ban thường vụ TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen của TƯ Đoàn cho tập thể Hội và các cá nhân xuất sắc


Nhân dịp Hội nghị UBTƯ Hội DNT Việt Nam lần thứ VI khóa III và đón chào năm mới 2011, Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội DNT Việt Nam đã tổ chức bữa tiệc giao lưu thân mật với sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo TW Đoàn, TW Hội LHTN Việt Nam và đại diện các DNT trên toàn quốc.
 


Tiệc giao lưu Tổng kết năm 2010 và chào xuân 2011




Hội DNT Việt Nam