Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10, khoá VIII

(CTG) Sáng nay 23/12/2023, tại tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ X, khoá VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang, các anh, chị Phó Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Hội nghị lần này bàn và cho ý kiến vào rất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023; chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2024. Hội nghị cùng cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029; dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa IX và dự thảo Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cũng theo anh Nguyễn Ngọc Lương, trong chủ đề công tác năm 2024 được đề xuất hai chủ đề là “Thanh niên tình nguyện” hoặc “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, các Uỷ viên Uỷ ban cần bàn thảo, cho ý kiến để Hội nghị bỏ phiếu quyết định, đồng thời cần xác định các nhiệm vụ, địa bàn, công việc trọng tâm của năm 2024.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo ban Dân vận Trung ương trao cờ thi đua dẫn đầu cho các đơn vị.

Về dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, anh Lương cho biết các đại biểu cần tập trung bàn về chủ đề báo cáo và các chỉ tiêu, hoạt động, phong trào nào sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ mới. “Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trải qua 2 nhiệm kỳ đã khẳng định được kết quả và tạo sự lan toả trong thanh niên, xã hội, vì thế chúng ta cần bàn thảo và đánh giá kỹ xem có tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ mới hay cần xác lập phong trào mới, để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII nên có ý nghĩa rất quan trọng, cũng là năm bản nề cho việc tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Hội chính vì vậy các đại biểu cần dành thời gian tâm huyết bàn thảo các nội dung liên quan để hội nghị đạt kết quả tốt.

Ông Hoàng Bình Quân, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao cờ thi đua dẫn đầu cho các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Hội đã đạt được trong năm 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ngày hội Thanh niên công nhân tại 6 khu vực; Những bước chân vì cộng đồng; Mạng lưới sáng tạo y tế, Chia sẻ cùng thầy cô…

Thời gian tới, anh Huy đề nghị tổ chức Đoàn các cấp cần thể hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của mình trong định hướng các hoạt động của Hội. “Cùng với đó, chúng ta đã tiếp cận, tập hợp được các đối tượng thanh niên chưa, nhất là những đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên ở vùng sâu vùng xa...", anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành quan tâm việc tập hợp thanh niên và tập hợp tổ chức thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy cũng lưu ý chủ đề năm 2024 của Đoàn xác định là “Năm thanh niên tình nguyện” thì tất cả hoạt động trọng tâm trọng điểm sẽ tập trung vào các nội dung liên quan tình nguyện. Nhưng chuyển đổi số vẫn cần tập trung làm. Trong hoạt động tình nguyện hoàn toàn có thể ứng dụng chuyển đổi số được. “Chúng ta muốn nhàn hơn về những thao tác có tính kỹ thuật, quản trị chính xác khoa học hơn, muốn đưa ra những nhận định đánh giá xác thực hơn thì phải có các công cụ ứng dụng chuyển đổi số. Tôi rất mong năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện nhưng cần quan tâm chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện”, anh Huy nhấn mạnh.

Hướng đến năm 2024, năm diễn ra Đại hội hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh các cấp bộ Hội cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức Hội cần được tiếp cận, tiến hành với tinh thần trách nhiệm, tiết kiệm, vui tươi, trang trọng và đúng tiến độ.

Với chủ đề “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số” các cấp bộ Hội trong cả nước đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào và đạt được những kết quả nổi bật. Năm 2023 là năm đầu tiên tuổi trẻ cả nước tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, thanh niên toàn quốc tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của Đoàn, của Hội, đảm bảo chỉ tiêu năm đề ra. Đặc biệt, các cấp bộ Hội đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác giáo dục, tuyên truyền; tích cực lồng ghép công nghệ trong các hoạt động của Hội thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Các cấp bộ Hội đã tổ chức các hoạt động triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hình thức tổ chức đa dạng, tạo ra hiệu ứng tích cực trong thế hệ trẻ, cụ thể như: tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Đoàn, Hội nhân các ngày lễ lớn; xây dựng các clip, video, chùm ảnh giới thiệu về quê hương, đất nước; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề về tình yêu quê hương, Tổ quốc; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, kịp thời đăng tải, chia sẻ thông tin phản bác, tuyên truyền qua mạng xã hội, các diễn đàn, trang tin điện tử để hội viên, thanh niên và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước nhằm chống lại các luận điệu xuyên tạc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các thế lực thù địch để kích động nhân dân, thanh niên gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội; định hướng thanh niên thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đúng pháp luật.

Trao Bằng khen cho đơn vị dẫn đầu.

Công tác giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước được các cấp bộ Hội duy trì thường xuyên bằng những việc làm cụ thể như triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo”. Trong đó, các cấp bộ Hội đã triển khai trên 2 ngàn hoạt động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, hơn 6 ngàn hoạt động “Vì người bạn tòng quân”, hơn 1 ngàn hoạt động “Vì biển đảo quê hương” với hơn 800 ngàn hội viên, thanh niên tham gia, tổng nguồn lực lên tới hơn 63 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội đã tích cực triển khai sử dụng ứng dụng Thanh niên Việt Nam, phát động đợt thi đua cao điểm trong tổ chức Hội các cấp, trong hội viên, thanh niên cả nước với chủ đề "Tự hào Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, triển khai hiệu quả các diễn đàn, tọa đàm, chương trình giao lưu với chủ đề “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng, 67 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam; 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, khơi dậy sức trẻ, nhiệt huyết, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của thanh niên.

Công tác giáo dục, cảm hóa và hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên vi phạm pháp luật, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy được quan tâm, chú trọng. Các cấp bộ Hội đã thăm hỏi, động viên, tư vấn về pháp lý, tâm lý; phối hợp với các trại giam trên địa bàn tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; duy trì, thành lập các câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” giúp đỡ, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, giúp thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên chấp hành xong án phạt tù sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội…

Trong triển khai hoạt động “Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế”, các cấp bộ Hội triển khai các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu như: chương trình “Học kỳ trong quân đội” với chủ đề “Trui rèn và trưởng thành” cho 124 chiến sỹ nhỏ tham gia, “Học làm người có ích”, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống cháy nổ, phòng chống xâm hại trẻ em... tiếp tục được duy trì, phát triển, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu niên và được xã hội ghi nhận đánh giá cao. Tổ chức được hơn 20 ngàn cuộc tuyên truyền ý thức rèn luyện thể dục, thể thao thu hút hơn 1,4 triệu hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức gần 15 ngàn cuộc thi đấu, giao lưu thể thao các cấp với hơn 1,5 triệu lượt cán bộ, Hội viên, thanh niên tham gia. Tổ chức được 2.416 hoạt động tư vấn tâm lý, thu hút 285.504 hội viên, thanh niên. Tổ chức 3.158 hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành cho thanh niên, thu hút 655.255 hội viên, thanh niên tham gia…

Trong đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ Hội đã triển khai được hơn 1,3 ngàn hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; tổ chức được 947 hoạt động tham vấn, kiến nghị, chính sách về khởi nghiệp; Tổ chức 633 hoạt động quảng bá, triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, diễn đàn cung cầu để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm với gần 4 ngàn dự án được hỗ trợ. Cùng với đó các hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo lập thân, lập nghiệp với hơn 1,6 ngàn hoạt động và hơn 4,9 ngàn hoạt động hỗ trợ cho thanh niên yếu thế với tổng giá trị nguồn lực hơn 29 tỷ đồng.

Cùng với đó, các cấp bộ Hội tổ chức hơn 4,6 ngàn hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên thất nghiệp, chưa có việc làm; tổ chức 583 cuộc tư vấn sức khỏe, pháp luật, kỹ năng cho thanh niên công nhân; tổ chức 943 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên công nhân…

Tại Hội nghị, các ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 cần hướng đến là tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam; phát động phong trào thi đua sôi nổi gắn với thực hiện chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” của Đoàn…

Hội nghị đã đồng ý để 8 anh, chị thôi không tham gia Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam do đã chuyển công tác và kiện toàn 12 anh, chị tham gia Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 219-2024 và 2 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VIII; 01 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng cờ “đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023” cho 25 đơn vị; tặng danh hiệu “đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023” cho 65 đơn vị; tặng danh hiệu “đơn vị tiên tiến trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023” cho 06 đơn vị.

CTG