Hội thảo lồng ghép biến đổi khí hậu và giảm phát thải tại Tây Nguyên

(CTG) Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững vàbiến đổi khíhậu” do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tài trợ, hôm 25.5, tại thành phố Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã phối hợp tổ chức Hội thảo kết hợp dự án này vào quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên.


Hội thảo đã dành nhiều thời gian thảo luận các nội dung về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu, công tác lập kế hoạch và Chương trình mở rộng giảm phát thải khí nhà kính của Liên Hợp Quốc (REDD+ ) tiến tới phát triển bền vững tại những vùng khó khăn.

Các đại biểu cho rằng, để việc triển khai trong thực tế được thuận lợi, thời gian tới, các cấp chính quyền và các đơn vị liên quan cần tăng cường giới thiệu về chương trình này của Liên Hợp Quốc. Ðặc biệt, cần làm rõ những triển vọng cũng như thách thức và thực thi chương trình ở Việt Nam nói chung và Lâm Ðồng nói riêng. Cần nghiên cứu, tìm ra những cách thức để lồng ghép REDD+ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng ưu tiên và yêu cầu thực hiện REDD+ tại các tỉnh Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển bền vững và lồng ghép biến đổi khí hậu với trọng tâm đáp ứng mục tiêu phát triển của quốc gia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Bạn, Vụ trưởng Vụ Dân tộc-Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho rằng, trước sự khắc nghiệt của thời tiết ngày càng gia tăng, việc lồng ghép biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính vào quy hoạch phát triển tại Tây Nguyên là một định hướng quan trọng và hết sức cần thiết. Ông Nguyễn Ban, nói: “Trong quá trình phát triển Tây Nguyên để biến vùng đất có nhiều tiềm năng này thành hiện thực, trở thành vùng giàu có theo Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã khẳng định là vùng kinh tế động lực của cả nước thì vấn đề quy hoạch phát triển của Tây Nguyên, đặc biệt là quá trình quy hoạch các khu, cụm công nghiệp thì phải có một quá trình phối hợp quy hoạch. Cho nên hội thảo hôm nay không chỉ ngoài mục đích chúng ta làm rõ thực trạng mà còn nêu lên những giải pháp để góp phần phát triển Tây Nguyên cho nó bền vững, trong đó có sự giảm thiểu về tác động môi trường, gây nên những biến đổi khí hậu và giảm thải về các chất thải...”.

Chương trình REDD+ của Liên Hợp Quốc hiện đang được triển khai tại 9 quốc gia trên thế giới, và Việt Nam là nước duy nhất nằm trong khu vực Ðông Nam Á được lựa chọn triển khai chương trình này với hai địa bàn thực hiện thí điểm là huyện Lâm Hà và Di Linh của tỉnh Lâm Ðồng. Ðây là cơ sở quan trọng để Lâm Ðồng tiếp tục triển khai nhiều hoạt động liên quan đến REDD+, tiến đến mở rộng ra toàn khu vực Tây Nguyên. 



Theo Văn Hóa