PGS-TS Phạm Đình Chiến, Trưởng phòng KH-CN môi trường, Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết: với việc áp dụng phương pháp kỹ thuật “hấp nhiệt”, trong vòng 2 đến 3 năm tới, toàn bộ chất hóa học Dioxin tại sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ được xử lý triệt để. Theo đó, toàn bộ lớp đất nhiễm Dioxin sẽ được đưa vào lò phân hủy (hay còn gọi là mố IPTD với bề rộng 70m, cao 6m và chiều dài khoảng trên 80m), sau đó, nguồn điện với công suất khoảng 6MW được dẫn trực tiếp vào lò hấp. Khi nhiệt độ đạt đến mức 300- 350 độ C, các độc tố trong đất sẽ bị phân hủy. Phương pháp này ít tốn kém, không gây hại đến môi trường và đạt hiệu quả cao.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Dự kiến, đến quý 3 năm 2011, dự án sẽ bắt đầu triển khai với tổng kinh phí khoảng 34 triệu USD. Với công suất xử lý 2,4 tấn/ngày, các chuyên gia hy vọng sẽ xử lý triệt để chất độc hóa học Dioxin tại sân bay Đà Nẵng vào năm 2013.
Theo QĐND