Hơn 1/3 thanh niên Việt Nam chưa được tiếp cận các phương tiện tránh thai

(CTG) Đó là nhận định được đưa ra tại buổi họp báo sáng 10-7, tại Hà Nội, nhân ngày Dân số thế giới. Bộ y tế và Quỹ Dân số Liên hợp Quốc tại Việt Nam là hai đơn vị phối hợp tổ chức. Tham dự buổi họp báo có ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ y tế ông Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA (Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc)…




Ông Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại cuộc họp báo hưởng ứng ngày Dân số Thế giới năm 2013.


Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đạt được các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và đã đạt được phần lớn các mục tiêu này, bao gồm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1/3 thanh niên chưa được tiếp cân với các phương tiện tránh thai.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh: “Nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai ở thanh niên chưa kết hôn là khá cao. Bộ y tế đã phối hợp với một số bộ, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện các mô hình can thiệp về sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh niên, vị thành niên và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, các mô hình này mới chỉ tập trung vào nhóm thanh niên đã kết hôn”.

Bộ Y tế và Quỹ dân số Liên hợp Quốc tại Việt Nam kêu gọi các nỗ lực nhiều hơn nữa từ Chính phủ, các đối tác phát triển quốc tế và toàn xã hội nhằm giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản trong giới trẻ em gái vị thành niên ở Việt Nam.

 
Theo BP