Tham gia Đoàn thăm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà có anh Nguyễn Bá Tĩnh, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; bà Lê Nhật Thùy, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam; ông Chinoros, Giám đốc Nhân sự Công ty; đại diện lãnh đạo Hội người khuyết tật huyện Gia Lâm, UBND các xã Đa Tốn, Dương Xá, cùng hơn 20 y, bác sĩ trẻ đến từ bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, bệnh viện Hữu Nghị, bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai…và nhân viên Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam.
|
Tại huyện Gia Lâm, Đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí ở 2 địa điểm là xã Đa Tốn và Dương Xá; đối với các đối tượng khó khăn trong việc di chuyển, các y, bác sĩ trẻ tổ chức thăm khám và tư vấn sức khỏe tại nhà.
|
Ngoài việc được khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí, các hội viên Hội người khuyết tật huyện Gia Lâm còn được tặng mỗi người một suất quà (gồm áo rét mùa đông, trứng sạch); 20 nữ thanh niên khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng thêm mỗi người một chăn ấm. Tổng cơ số thuốc cấp miễn phí và quà tặng trị giá hơn 100 triệu đồng do Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tài trợ.
|
Đây là việc làm thiết thực của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam hưởng ứng Năm Thanh niên 2011; kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2011); thực hiện cam kết giữa Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được tổ chức vào tháng 5/2011.
![]() |
Hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) có hơn 3.000 người khuyết tật, trong đó chỉ có 324 người tham gia Hội Người khuyết tật huyện Gia Lâm. Nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh sống khó khăn, thiếu việc làm, chưa được chăm sóc sức khoẻ thường xuyên…
CTG |