Hưng Yên: Ngày hội “Tuổi trẻ với pháp luật” năm 2022

(CTG) Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên, TTN với pháp luật; giúp cán bộ Đoàn xác định trách nhiệm và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho TTN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ với pháp luật” năm 2022.


Ngày hội “Tuổi trẻ với pháp luật” năm 2022 diễn ra các hoạt động như: ra mắt CLB Tuổi trẻ với pháp luât; trao tặng sách và tủ sách cho câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” xã Đình Cao; thăm quan, trưng bày giới thiệu về sách và các tài liệu phố biến giáo dục pháp luật; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật, các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2021, 2022; Luật bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý, sử dung vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các vấn đề về phòng chống ma tuý, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự…. các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Đặng Ngọc Đông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị mỗi đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên cần gương mẫu, đi đầu trong việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, sau Ngày hội hôm nay sẽ trở thành những báo cáo viên, tuyên truyền viên về pháp luật, tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở góp phần xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng nông thôn mới. góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, hình thành ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, góp phần xây dựng xã hội ổn định, trật tự, an toàn.

Đăng Đạt