Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V

(CTG) Chiều nay 20/12, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 500 đại biểu đại diện cho hơn 90.000 thầy thuốc trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây.

Quang cảnh khai mạc phiên thứ nhất của Đại hội.

Dự Đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và các ban, ngành Trung ương.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ ngành Y tế trong kỷ nguyên chuyển đổi số, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trên hành trình hội nhập và sáng tạo. Đại hội là ngày hội đoàn kết, trí tuệ và hành động của hàng vạn Thầy thuốc trẻ Việt Nam – những con người mang trong mình tri thức, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IV (2020–2025), xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, hướng tới xây dựng đội ngũ Thầy thuốc trẻ Việt Nam vững y đức, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số y tế, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân – vì một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Anh Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc phiên thứ nhất Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, anh Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: Đại hội lần thứ V là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, để thấy mình đã làm được gì và còn điều gì chưa trọn vẹn với người dân, với hội viên. Quan trọng hơn, chúng ta cần cùng nhau định hình tương lai cho Hội trong 5 năm tới, một giai đoạn mà y tế thông minh và chăm sóc sức khỏe chủ động sẽ trở thành xu thế tất yếu của thời đại. “Vì vậy, để Đại hội thành công thực chất, tôi mong muốn mỗi đại biểu hãy mang đến đây không chỉ niềm vui, mà cả những trăn trở của mình và của đồng nghiệp đang ngày đêm làm việc miệt mài tại cơ sở”, anh Đức nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Anh Đức cũng đề nghị các đại biểu cần cùng nhau thảo luận và hiến kế một cách thẳng thắn, trách nhiệm; cùng tìm lời giải cho việc làm thế nào để Hội thực sự trở thành ngôi nhà chung ấm áp, nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng và tiếp thêm lửa nghề cho mỗi y bác sĩ trẻ. “Chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem làm thế nào để các hoạt động tình nguyện không còn mang tính hình thức, mà mỗi chuyến đi đều để lại những giá trị bền vững. Đồng thời, chúng ta cũng cần bàn bạc kỹ lưỡng để người thầy thuốc trẻ sớm trở thành những người làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số. Mỗi ý kiến đóng góp của các đồng chí, dù là nhỏ, cũng sẽ là những viên gạch quý giá để xây dựng nên Nghị quyết của Đại hội và là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta trong nhiệm kỳ mới”, anh Hà Anh Đức nhắn nhủ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020–2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, đại dịch COVID-19, yêu cầu chuyển đổi số ngành Y tế, áp lực nguồn nhân lực và sự thay đổi mạnh mẽ trong chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh đó, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò lực lượng xung kích, sáng tạo, nhân ái, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng” được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống Hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ Thầy thuốc trẻ đối với công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong y học.

Biểu quyết thông qua chương trình, đề án tại Đại hội.

Bên cạnh đó, hàng trăm lớp tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học, quản lý chất lượng bệnh viện và chuyển đổi số y tế được tổ chức, giúp gần 20.000 hội viên, sinh viên y dược cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiên cứu; Hội đều tổ chức bình chọn và đã tôn vinh 30 gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu trong các lĩnh vực chuyên môn, nghiên cứu, sáng tạo và tình nguyện, góp phần lan tỏa hình ảnh người Thầy thuốc trẻ bản lĩnh – trí tuệ – nhân ái.

Trong Phong trào “Cải tiến chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được triển khai sâu rộng tại nhiều cơ sở y tế, trong đó nhiều sáng kiến của hội viên đã được áp dụng thực tế, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Một số mô hình tiêu biểu được nhân rộng như: Mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế, Liên chi Hội nghiên cứu liên ngành, Mạng lưới trí thức trẻ chuyên ngành Y tế, và Cơ sở dữ liệu điện tử hội viên

Trong phong trào “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tiếp tục là điểm sáng nổi bật, khẳng định bản lĩnh, tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của lực lượng Thầy thuốc trẻ. Hàng năm, Hội tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” đồng loạt tại 63 tỉnh, thành, thu hút hàng chục nghìn y bác sĩ và thanh niên tình nguyện tham gia.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 6.5 triệu lượt người dân, mổ mắt miễn phí cho hàng chục nghìn người cao tuổi, khám sàng lọc ung thư, bệnh không lây nhiễm cho hàng trăm nghìn người dân. Tổ chức hơn 1.500 lớp tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho giáo viên, đoàn viên, thanh niên; triển khai hàng trăm điểm rửa tay, vệ sinh trường học, chương trình “Bát cháo tình thương”, “Bệnh viện thân thiện” trên cả nước.

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế trẻ bằng việc thành lập và vận hành hiệu quả mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”, quy tụ hơn 25.000 bác sĩ, sinh viên y khoa và tình nguyện viên trên cả nước tham gia tư vấn, hỗ trợ F0, F1 và người dân trong vùng dịch thông qua tổng đài, nhóm trực tuyến và nền tảng công nghệ. Song song đó, Hội triển khai Kế hoạch số 10/KH-TWH “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, huy động 63/63 tỉnh, thành phối hợp đồng loạt cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai các đội hình Thầy thuốc trẻ tuyến đầu tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị, truy vết, tư vấn F0 tại nhà và hỗ trợ tâm lý cộng đồng. Hàng chục nghìn bộ đồ bảo hộ, khẩu trang, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm trị giá hơn trăm tỷ đồng đã được trao tặng tới các điểm nóng. Các sáng kiến như “Container Oxy”, “Container xét nghiệm lưu động”, “Tổng đài F0 tại nhà”, “Chuyến xe y tế 0 đồng” được vận hành kịp thời, giảm tải cho hệ thống y tế và mang lại hiệu quả thiết thực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những hoạt động này không chỉ góp phần quan trọng giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần nhân ái và năng lực thích ứng công nghệ của đội ngũ Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong thời đại chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương trao Bằng khe cho các cá nhân.

Sau đại dịch, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã triển khai hàng loạt chương trình tình nguyện gắn liền chuyển đổi số y tế, điển hình như Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” kết hợp với CAREME (khám sàng lọc tim mạch, thận, chuyển hóa), thông qua đó tổ chức gần 2.700 hoạt động khám, tư vấn trực tiếp cho hơn 1,13 triệu lượt người dân, đồng thời sử dụng nền tảng AI để sàng lọc hơn 1 triệu trường hợp trên toàn quốc.

Trong đó, chương trình “Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi” đã khám và sàng lọc cho hơn 10.500 người dân tại cấp trung ương, kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đọc hình ảnh X-quang phổi và hỗ trợ chẩn đoán. Song song, chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” và “Sống khỏe mỗi ngày” đã tổ chức khám, tặng quà, truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc bệnh mạn tính cho hàng chục nghìn người dân và thiếu nhi; đồng thời hỗ trợ tri thức, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng y tế, hồ sơ điện tử và tham gia sàng lọc qua nền tảng số. Ngoài ra, Hội đã đưa AI và công nghệ số sâu vào các hoạt động tình nguyện: trong năm 2025, hơn 20.000 thầy thuốc trẻ được huy động, tham gia sàng lọc qua nền tảng AI cho khoảng 1 triệu người, hướng dẫn người dân tạo hồ sơ điện tử, ứng dụng y tế và hỗ trợ kỹ thuật từ xa cho các y, bác sĩ tuyến cơ sở.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các cá nhân.

Các chương trình tình nguyện quốc tế tại Lào, Campuchia tiếp tục được duy trì, thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết của Thầy thuốc trẻ Việt Nam với bạn bè khu vực. Phong trào đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và Trung ương Đoàn ghi nhận, góp phần khẳng định hình ảnh người Thầy thuốc trẻ Việt Nam – bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, vì nhân dân phục vụ.

Trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các cá nhân.

Đại hội đã hiệp thương 89 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương 5 anh, chị vào Ban Kiểm tra Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã quyết định tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

CTG