Khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027

(CTG) Sáng nay 03/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc. 290 đại biểu đại diện cho hơn 800.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham dự.

 

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Triết – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương,Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa VIII, IX; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Khóa VIII; đồng chí Phạm Văn Chánh - UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương; đồng chí Nguyễn Văn Lộc – UV.BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Bình Dương, Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương Khóa VII, VIII; các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí Nguyên là Thường trực Tỉnh uỷ qua các thời kỳ, các đồng chí UV.BTV Tỉnh uỷ; các đồng chí Nguyên là lãnh đạo tỉnh Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ, các đồng chí là Thường trực Tỉnh đoàn Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ.

 

 

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X cho biết trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. 

 

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật đó, tại Đại hội ngày hôm nay, đồng chí đề nghị các đại biểu trên tinh thần nghiêm túc, khách quan sẽ đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đúc kết bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương khóa XI thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên, nhiệt tình và trách nhiệm, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

 

 

Với tinh thần đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển, những quyết định của Đại hội sẽ thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Bình Dương, được đem tài năng, sức trẻ xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Tuổi trẻ Bình Dương hôm nay luôn phát huy truyền thống, cố gắng nhiều hơn nữa, huy động sức mạnh tổng hợp, nỗ lực khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, xứng đáng là Đội dự bị tin cậy của Đảng.

 

Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa VIII, IX tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề: “Tuổi trẻ Bình Dương - Đoàn kết, Khát vọng, Sáng  tạo, Phát triển, Xây dựng Đoàn vững mạnh, Góp phần xây dựng Bình Dương thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại” sẽ được diễn ra trong 02 ngày 03, 04/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra Triển lãm khoa học, công nghệ, dấu ấn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ qua mang tên “Khát vọng cống hiến vì đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”, chương trình văn nghệ sân khấu hóa “Tuổi trẻ Bình Dương tự hào tiến bước”,…

 

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là những thủ lĩnh thanh niên có “tâm”, có “tầm”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Thanh niên tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, trong đó công tác giáo dục cho thanh thiếu nhi ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với từng khối đối tượng, số lượng đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã tạo được một bước đột phá, xung kích trên mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân, thanh niên xa quê gây hiệu ứng xã hội tốt đẹp, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của thanh niên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội

 

Để tiếp tục nghiên cứu, phát huy các thành quả đạt được, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao gợi mở một số nội dung để Đại hội thảo luận như: Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên xa quê, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên trở thành những công dân trẻ thông minh của thành phố thông minh trong tương lai; Nâng cao chất lượng các phòng trào hành động của Đoàn và các chương trình đồng hành với thanh niên, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên; Chú trọng tới thanh niên sinh viên, học sinh, thanh niên đô thị.

 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bức trướng và hoa chúc mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho rằng, đội ngũ cán bộ Đoàn phải chủ động, tự giác, tích cực, không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành những thủ lĩnh thanh niên có “tâm” và có “tầm”, có tác phong quần chúng, đủ sức quy tụ và truyền cảm hứng cho thanh niên nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ, hoài bão lớn để tổ chức Đoàn phải trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên.

Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bình Dương là một trong những đơn vị đi tiên phong trong cả nước về các giải pháp đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền như việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến qua phần mềm MyAloha, nền tảng facbook.

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua

 

Các cấp bộ Đoàn tỉnh nhà đã triển khai hiệu quả công tác khuyến khích, vận động thanh niên cùng tham gia, chung tay với các cấp chính quyền xây dựng văn minh đô thị, xây dựng các giải pháp chuyển đổi số hướng tới thực hiện thành công Đề án Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương giai đoạn 2021-2026, tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các công trình, phần việc hướng về vùng biên giới, hải đảo như huyện đảo Phú Quý. 

Đồng thời, dưới sự định hướng của Tỉnh uỷ, các cấp bộ đoàn tỉnh Bình Dương đã triển khai có hiệu quả các mô hình CLB đội nhóm tại các khu nhà trọ công nhân, làm tốt công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là với lực lượng thanh niên nhập cư. 

 

 

Dự báo giai đoạn tới Bình Dương sẽ tiếp tục là địa phương phát triển mạnh trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế hiện đại, từ đó dự kiến số lượng thanh thiếu nhi sẽ tiếp tục phát triển mạnh về cả số lượng và chất lượng đặt ra cả những thuận lợi và thách thức cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số; triển khai các phong trào hành động cách mạng gắn chặt với định hướng phát triển của tỉnh như việc tiếp tục xây dựng thành phố thông minh, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, song song với nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn về chiều sâu, đảm bảo sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị.

Dịp này đại biểu được lắng nghe tham luận về vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Bình Dương từ Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một. 

 

Diễn đàn thảo luận trong khuôn khổ Đại hội

 

Đồng thời, Đại hội diễn ra 03 Diễn đàn trong đó tập trung chia sẻ những mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong nhiệm kỳ để nhân rộng và lan tỏa trong toàn Đoàn; thảo luận, đánh giá và phân tích những hạn chế, nguyên nhân được chỉ ra trong Báo cáo chính trị để từ đó đề ra các những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới; giải pháp đổi mới công tác giáo dục của Đoàn; Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; những giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong bối cảnh xây dựng Bình Dương theo định hướng thành đô thị thông minh; giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân; các mô hình mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Đại hội trao những đoá hoa tươi thắm đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cô chú lão thành cách mạng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

 

Nhân ngày Hội lớn của tuổi trẻ Bình Dương, Đại hội đã trao những đoá hoa tươi thắm đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cô chú lão thành cách mạng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn vào truyền thống hào hùng của dân tộc, vì đã luôn quan tâm, dõi theo và định hướng cho từng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong thời gian qua.

Kiều Diễm