Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 8, khóa IX

(CTG) Ngày 10/7, tại Hải Phòng, diễn ra Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 8, khóa IX. Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá những thành công, điểm hạn chế, xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, giúp cho nội dung báo cáo nhiệm kỳ gần gũi với sinh viên.



Văn nghệ chào nừng của các bạn sinh viên thành phố Hải Phòng.


Cũng theo anh Lê Quốc Phong, với nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới cho sinh viên, cần thảo luận sâu, đánh giá kỹ về dự báo tình hình sinh viên 5 năm sắp tới sẽ có những thuận lợi, thách thức, tác động gì mà tổ chức Hội cần quan tâm cũng như xác định những đòi hỏi, nguyện vọng của sinh viên. “Chúng ta là những người hiểu, cảm nhận đầy đủ thế hệ mình, các bạn sinh viên với vai trò là cán bộ Hội, lãnh đạo sinh viên nên sẽ có sự tiếp nhận suy nghĩ, đánh giá về sinh viên chính xác và gần gũi hơn. Từ đó, sẽ xác định được mục tiêu, giải pháp thực hiện sát sao, hiệu quả”, Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn Lê Quốc Phong nói.



Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; dự thảo Báo cáo công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018; chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2018; báo cáo công tác kiểm tra của Hội Sinh viên năm học 2017 - 2018; kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018 - 2019.

Theo anh Hoàng Gia Thắng, Phó chủ tịch Hội sinh viên ÐH Bách khoa TPHCM, việc giáo dục về giá trị lịch sử dân tộc là rất quan trọng trong việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho bạn trẻ. Nhưng cách giáo dục cần phải đổi mới, tươi trẻ phù hợp với xu thế của đời sống người trẻ hiện đại. “Hiện trên trang mạng xã hội có những bạn trẻ có năng khiếu về đồ họa, dựng phim làm ra clip có ý nghĩa, cuốn hút giới trẻ. Hay có những tác giả sáng tác truyện tranh dựa trên yếu tố lịch sử rất có hiệu quả. Trung ương Hội có thể kết hợp với những bạn trẻ, những tác giả này để có sự hợp tác, hỗ trợ phát triển tạo ra những tác phẩm vừa có tính giải trí, phù hợp thị hiếu giới trẻ lại có ý nghĩa giáo dục sâu sắc”, anh Thắng gợi ý.

Ðại diện đến từ Hội sinh viên ÐH Luật Hà Nội đề xuất cần xây dựng văn hóa ứng xử trong sinh viên để tạo ra một thế hệ sinh viên văn hóa, văn minh. Hiện ÐH Luật Hà Nội có các mô hình về văn hóa xếp hàng và văn hóa đọc đang tạo ra được hiệu ứng tốt trong cộng đồng sinh viên của trường.
 

Hoàng Long