|
|
Với chủ đề “Tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh tăng trưởng: Các biện pháp then chốt để ứng phó với những thách thức của châu Á”, Hội nghị Quốc tế Tương lai châu Á lần thứ 17 tập trung thảo luận các biện pháp đối phó khủng hoảng, cũng như các bước đi cần thiết cho công cuộc tái thiết sau thiên tai tại Nhật Bản. Hội nghị có hai phiên thảo luận về các chủ đề: Nền kinh tế châu Á sau thảm họa động đất - Định hướng tái thiết và tăng trưởng; Sự phục hồi sau thảm họa động đất và vai trò an ninh khu vực.
Hội nghị Tương lai châu Á, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 và tổ chức định kỳ hàng năm, là một trong những hội nghị quốc tế có quy mô lớn nhất ở khu vực châu Á hiện nay và được các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi.
Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Malaisia Najib Razak, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Cố vấn cấp cao Singapore Lý Quang Diệu và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao các nước trong khu vực.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Tương lai châu Á 2011. Bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ song phương với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản và các nước tham dự Hội nghị.
|
|
Trước ngày khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á, Nikkei Inc. – đồng tổ chức hội nghị, đã công bố Giải thưởng Nikkei châu Á lần thứ 16 để ghi nhận thành tựu và đóng góp của các đại diện trong khu vực.
Giải thưởng về tăng trưởng khu vực được trao cho Antonio Meloto (Philippines), 61 tuổi, chủ tịch Gawad Kalinga, do đóng góp vào việc cải thiện điều kiện sống của người nghèo. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và phát minh, giải thưởng Nikkei được trao cho Wu Maw-Kuen (Đài Loan, Trung Quốc), 61 tuổi, Giám đốc Viện vật lý, Học viện Sinica, do những thành tựu trong nghiên cứu siêu dẫn. Nhà văn Bảo Ninh (58 tuổi) của Việt Nam, nhận giải thưởng Nikkei trong lĩnh vực văn hóa, với tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh nổi tiếng trong và ngoài nước.
Theo TTXVN

















