Ông Mai Xuân Lạc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết hiện các văn bản pháp luật còn chưa thống nhất, chồng chéo dẫn đến khó khăn trong việc làm giấy khai sinh cho trẻ. Đặc biệt là vướng mắc tại Nghị định 158 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và quản lý hộ tịch.
Ông Lạc dẫn chứng, theo quy định mọi trẻ sinh ra đều có quyền được đăng ký khai sinh trong thời hạn 60 ngày, vậy trường hợp trẻ sinh ra trong trại giam, không xác định được cha và không có người thân thích thì ai đi đăng ký khai sinh cho trẻ. Ông Lạc cho rằng đây là vấn đề nhân đạo, để giải quyết thấu đáo cần phải có quy định cụ thể, rõ ràng để những đứa trẻ không có tội sẽ có một cuộc sống bình đẳng và phát triển bình thường như các em khác.
Theo PLTPHCM















