Dự lễ khai trương có anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; bà Ruby Banez, đại điện chương tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) tại Việt Nam; Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Phan Viết Thông; anh Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng...
|
Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam khu vực Miền Trung ra đời được đặt trụ sở tại Thành Đoàn Đà Nẵng, nhằm mục tiêu kết nối, thu hẹp khoảng cách giữa các TNV và các tổ chức tình nguyện, đồng thời cung cấp các kiến thức, các khóa đào tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện tại miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Trung tâm có địa chỉ website: http://vpmientrung.vvirc.vn/ hoặc http://vpmientrung.tinhnguyenquocgia.vn.
Hiện nay chưa có thống kê chính xác về số lượng các nhóm tình nguyện hoạt động chính thức hoặc tự phát tại khu vực miền Trung. Tuy nhiên, nếu thử vào Google và tìm từ khóa "hoạt động tình nguyện tại miền Trung", chúng ta sẽ nhận về con số 886.000 kết quả chỉ trong 0,27 giây.
Điều này cũng cho thấy trong thời gian qua các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của các đội, nhóm, câu lạc bộ tự phát ở khu vực Miền Trung phát triển mạnh với quy mô lớn, quy tụ được hàng ngàn tình nguyện viên tham gia.
Tuy nhiên theo đánh giá của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hội thảo “Tình nguyện vì sự phát triển và kết nối mạng lưới tình nguyện ở khu vực miền Trung” ngày 24/8/2011 tại TP Huế, các hoạt động này thường mang tính tự phát và rời rạc, chưa có sự kết nối, phối hợp hành động giữa các đội, nhóm, câu lạc bộ dẫn đến hiệu quả chưa cao, nhiều mảng bị bỏ trống.
|
Tại Lễ khai trương, anh Nguyễn Phi Long cho biết: “Hoạt động tình nguyện hiện nay đa dạng hơn rất nhiều so với từ khi phát động phòng trào những năm 2000, các đối tượng tham gia và các hình thức tình nguyện ngày càng rộng lớn hơn. Việc ra đời trung tâm VVIRC, và cụ thể là VVIRC khu vực Miền Trung sẽ giúp kết nối các tổ chức, các mô hình tình nguyện với nhau, giữa miền Trung với cả nước, đóng góp vào sự phát triển phong trào tình nguyện trên khắp Việt Nam”.
Bà Ruby Banez chúc mừng và đánh giá cao quyết định mở văn phòng VVIRC tại Đà Nẵng và cho rằng, sự giúp đỡ và cam kết của Trung ương Đoàn và Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ là nhân tố quan trọng nhằm đạt được mục tiêu hoạt động lâu dài và bền vững của các trung tâm VVIRC tại các khu vực. “Văn phòng VVIRC có thể làm được nhiều hơn những dự định ban đầu của chúng ta, nhưng cần nhận được sự hỗ trợ của nhiều ban ngành đặc biệt là của chính phủ. Sự hỗ trợ đầu tiên và trước mắt là việc ban hành chính sách thanh niên tình nguyện. Chính sách đó sẽ tạo ra khung pháp lý thúc đẩy hoạt động tình nguyện ở Việt Nam cũng như bảo vệ các cá nhân khi họ tham gia tình nguyện.”. Bà Ruby Banez nhấn mạnh.
Văn phòng VVIRC miền Trung sẽ là cầu nối quan trọng để kết nối các hoạt động tình nguyện của cá nhân, đoàn thể, câu lạc bộ tình nguyện tại 19 tỉnh thành trong khu vực. Cùng với Trung tâm VVIRC chính tại Hà Nội, Văn phòng khu vực VVIRC tại Miền Nam vừa được thành lập ngày 25/5 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng VVIRC Miền Trung là trung tâm thứ ba trên cả nước, hoạt động nhằm mục đích đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động tình nguyện một cách có hệ thống, rộng khắp và hiệu quả.
|
Thông qua Trung tâm VVIRC và các văn phòng khu vực, các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể tiếp cận những thông tin mới nhất về các hoạt động liên quan đến tình nguyện viên, tổ chức liên quan đến tình nguyện, những cơ hội tình nguyện trong nước và quốc tế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện; được kết nối với mạng lưới tình nguyện rộng khắp cả nước và quốc tế; được hỗ trợ phát triển kỹ năng cho tình nguyện viên và quản lý tình nguyện viên thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn.
Tại buổi lễ thành lập văn phòng VVIRC miền Trung, cuốn Danh bạ các tổ chức tình nguyện tại Việt Nam được trao cho đại diện Trung tâm VVIRC miền Trung cùng đại diện một số câu lạc bộ tình nguyện hoạt động hiệu quả tại Đà Nẵng. Đồng thời, cuốn Giáo trình tập huấn quản lý hoạt động tình nguyện cũng được trao cho Trung tâm, nhằm sử dụng làm một công cụ hỗ trợ hiệu quả để phát triển công tác tình nguyện tại khu vực.
Quỳnh Mai