Khánh thành công trình 'Không gian xanh' chào mừng 92 năm thành lập Đoàn

(CTG) Chiều 25.3, tại trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn, Đảng ủy và Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đã cắt băng khánh thành công trình "Không gian xanh" chào mừng 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn.

Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Khánh thành công trình Không gian xanh chào mừng 92 năm thành lập Đoàn - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy cùng các lãnh đạo T.Ư Đoàn cắt băng khánh thành công trình "Không gian xanh". NGỌC THẮNG

"Không gian xanh" là công trình thi đua chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXIV Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn và Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời, thực hiện phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn thi đua thực hiện văn hóa công sở"; xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại để cán bộ, công chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn có thể nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng cuộc sống.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy biểu dương Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn đã có ý tưởng để triển khai cải tạo sảnh tầng 1 tòa nhà 62 Bà Triệu (Hà Nội) - trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn thành "Không gian xanh" nhiều tiện ích dành cho cán bộ, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn.

Khánh thành công trình Không gian xanh chào mừng 92 năm thành lập Đoàn - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi lễ. NGỌC THẮNG

Theo anh Huy, công trình được xây dựng bởi sự phối hợp, ủng hộ của các ban, đơn vị khối phong trào cơ quan T.Ư Đoàn. Việc làm này đã giúp trụ sở làm việc của cơ quan được khang trang, sạch đẹp hơn.

"Trong thời gian tới, đặc biệt là đến trước Đại hội Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, việc xây dựng các "Không gian xanh" tương tự như mô hình của Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn vừa triển khai sẽ trở thành phong trào được lan tỏa rộng rãi tại các đơn vị trong cơ quan", anh Huy mong muốn.

Chị Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Bí thư T.Ư Đoàn; các ban, đơn vị khối phong trào đã chung tay, đồng hành với công đoàn cơ quan.

"Tôi mong rằng, trong thời gian tới, các lãnh đạo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và ủng hộ cho các hoạt động của Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn. Hy vọng, sẽ có nhiều "Không gian xanh" hơn nữa tại các ban, đơn vị trong cơ quan T.Ư Đoàn để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động cơ quan có thể nâng cao hiệu quả công việc, góp phần xây dựng văn hóa công sở", chị Hạnh nói.

Theo TN