Khi người khuyết tật không chỉ thụ hưởng mà còn kiến tạo giá trị

CTG: Với anh Nguyễn Trịnh Trung Trực, người khuyết tật không chỉ là những cá nhân cần được giúp đỡ, mà còn là những người đồng kiến tạo giá trị, những người có quyền được đứng trên bục diễn đàn, được tham gia vào những quyết định chính sách quan trọng và được sống một cuộc đời trọn vẹn với những đóng góp thiết thực.

Trong dòng chảy không ngừng của thời đại số, khi mà công nghệ đang xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý, có một người trẻ đã chọn những kết nối vô hình ấy làm phương tiện để phá vỡ mọi định kiến về giới hạn của cơ thể. 

Đó chính là câu chuyện về anh Nguyễn Trịnh Trung Trực, một thanh niên sinh năm 1998 tại Cần Thơ, người đã biến những hạn chế về vận động khi phải di chuyển với sự trợ giúp của nạng và xe lăn thành động lực để không ngừng vươn xa. Thế nhưng, điều đặc biệt ở anh chính là cách anh nhìn nhận về khiếm khuyết của mình: khuyết tật cơ thể chưa bao giờ là rào cản, mà là một góc nhìn đặc biệt để anh cảm nhận và đóng góp cho cuộc sống một cách sâu sắc hơn.

Với tầm nhìn vượt ra khỏi những giới hạn thông thường, anh Trực đã và đang kiến tạo nên những thay đổi có tác động sâu rộng, từ cấp độ địa phương đến các diễn đàn quốc tế. Hành trình của anh là một bản đồ đa chiều, nơi anh không chỉ là một cá nhân nỗ lực vượt khó mà còn là một nhà hoạch định, một người kết nối và một tấm gương sống động cho tinh thần tự lực vươn lên.

Ở mảng vận động chính sách, anh Trực đã tiên phong đóng góp tiếng nói về giới, khuyết tật và hòa nhập xã hội tại các diễn đàn lớn về quyền của người khuyết tật từ năm 2021. Anh đã chủ động phối hợp cùng các Sở, ban ngành và Liên minh Nauy tại Việt Nam xây dựng kế hoạch hòa nhập cho người khuyết tật tại Cần Thơ, trực tiếp tổ chức các chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho người khuyết tật, người chăm sóc và cả cán bộ địa phương. Đặc biệt, anh còn là đại diện của tiếng nói người khuyết tật tại các diễn đàn về biến đổi khí hậu, chính sách việc làm và vay vốn - những lĩnh vực tưởng chừng như xa vời với đối tượng yếu thế, nhưng anh đã chứng minh rằng sự tham gia của người khuyết tật là cần thiết và có giá trị.

Song song với đó, anh Trực còn là một người tiên phong trong việc thúc đẩy năng lực chính trị của người khuyết tật khi mạnh dạn tham gia ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp, một bước đi được các cơ quan thông tấn lớn như VOV và Vietnamnet ghi nhận và đưa tin rộng rãi. Đó không chỉ là một nỗ lực cá nhân, mà là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn xã hội rằng người khuyết tật hoàn toàn có quyền và năng lực tham gia vào những quyết sách quan trọng của đất nước.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động chính sách, anh Trực còn là cầu nối giữa cộng đồng người khuyết tật với các tổ chức quốc tế. Anh đã phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện khảo sát chuyên sâu với hơn 50 cán bộ các cấp và đánh giá hiện trạng tiếp cận tại hơn 30 công trình công cộng trên địa bàn Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang. Anh cũng tham gia các diễn đàn về biến đổi khí hậu, đưa ra những khuyến nghị cụ thể về sự tham gia của người khuyết tật trong lĩnh vực tín chỉ carbon, một minh chứng cho thấy tầm nhìn chiến lược và khả năng tư duy vượt khỏi khuôn khổ của một người trẻ tuổi.

Và có lẽ, dấu ấn rõ nét nhất trong hành trình của anh Trực chính là sự ra đời của "RTT Online Group", một mô hình kinh doanh số do anh khởi xướng và vận hành. Đây không đơn thuần là một dự án Digital Marketing, mà là một minh chứng sống động rằng khi được trao công cụ và sự dẫn dắt, người khuyết tật hoàn toàn có thể trở thành những chuyên gia công nghệ đầy bản lĩnh. Mô hình đã tạo ra việc làm ổn định cho 3 người khuyết tật và 3 người có hoàn cảnh khó khăn khác, giúp họ tự tin làm việc và tạo ra thu nhập từ chính trí tuệ trên môi trường trực tuyến. Sự thành công của RTT Online Group đã được Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ và kênh VTV10 ghi nhận và đánh giá cao, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khuyết tật khác mạnh dạn khởi nghiệp.

Trong lĩnh vực thể thao và cộng đồng, anh Trực đã phối hợp điều phối tổ chức thành công 02 giải thể thao thiện nguyện "Bước chân hòa nhập" vào năm 2023 và 2024, tạo sân chơi vận động bổ ích với hơn 3.500 người tham gia, một con số ấn tượng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những hoạt động do anh gầy dựng. Anh cũng là người vận động thành lập và điều hành Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật thành phố Cần Thơ từ năm 2022 (hiện giữ chức Phó chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật TP Cần Thơ), tạo ra một môi trường kết nối bền vững cho hội viên.

Về mặt học thuật và năng lực chuyên môn, anh Trực đã xuất sắc hoàn thành hơn 15 chứng chỉ đào tạo quốc tế từ các tổ chức uy tín như Aus4Skills, Hội đồng Anh và Google. Những chứng chỉ về Phát triển địa phương dựa vào nội lực, Đổi mới và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, Chiến lược đào tạo và đánh giá trong lĩnh vực Logistics, Kỹ năng Khí hậu Việt Nam... không chỉ là những tấm bằng mà còn là nền tảng vững chắc để anh tiếp tục cống hiến và tạo ra những giá trị lớn hơn cho cộng đồng.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh Trực đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng đáng trân trọng. Anh nhận Giấy khen của Chủ tịch thành phố Cần Thơ về danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026; được Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam vinh danh về sự cống hiến và tham gia tích cực vào chương trình nghề nghiệp Google tại Việt Nam năm 2025; và nhiều giấy khen khác từ Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ cũng như các doanh nghiệp và tổ chức mà anh gắn bó.

Năm 2026, Nguyễn Trịnh Trung Trực đến với "Tỏa sáng Nghị lực Việt" bằng một hành trình phi thường: từ một người khuyết tật cần sự hỗ trợ trên đôi nạng, anh đã trở thành người điều phối các dự án phát triển, người đóng góp vào chính sách quốc gia, người sáng lập một mô hình kinh doanh thành công và người truyền cảm hứng cho hàng ngàn người khác. Với anh, vượt qua nghịch cảnh chưa bao giờ chỉ là câu chuyện cá nhân. Quan trọng hơn, đó là cách để anh dùng chính năng lực và tầm nhìn của mình để thúc đẩy một xã hội nơi mọi người, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều có thể đóng góp vào sự phát triển chung, một xã hội mà người khuyết tật không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là những người đồng kiến tạo nên những giá trị bền vững cho tương lai.

---

Chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức, là nơi tôn vinh những câu chuyện đẹp về nghị lực, sự vươn lên và những đóng góp của thanh niên khuyết tật cho cộng đồng. 

NA