Sửa nhà tặng cựu thanh niên xung phong
Những ngày cuối tháng tư, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Ba Vì (Hà Nội) tổ chức cải tạo, sửa chữa nhà cho bà Lê Thị Sinh, cựu thanh niên xung phong tại xã Cổ Đô (huyện Ba Vì). Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ trong huyện đối với cựu thanh niên xung phong - những người đã không tiếc tuổi xuân, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
![]() |
Các em học sinh trao tặng kinh phí sửa mái nhà cho bà Lê Thị Sinh |
Bà sinh năm nay 70 tuổi, có hoàn cảnh rát khó khăn, sống neo đơn, bản thân lại đau yếu thường xuyên. Vì vậy, ngôi nhà nhỏ được người dân trong thôn dựng cho bà trên khu đất công đã xuống cấp từ lâu. Phần mái được lợp pro - xi - măng bị thủng lỗ chỗ vì thế mỗi khi trời mưa trong nhà lại ướt như… ngoài sân.
“Với mong muốn tri ân thế hệ đi trước, Đoàn Thanh niên xã đã đề xuất Huyện đoàn Ba Vì hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà giúp bà Sinh. Trong đó, việc cấp thiết đầu tiên là thay mới toàn bộ phần mái nhà”, anh Nguyễn Công Chứ, Bí thư Đoàn xã Cổ Đô chia sẻ
![]() |
![]() |
Đoàn viên, thanh niên xã Cổ Đô cùng đóng góp ngày công lao động |
Nhận được đề xuất, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Ba Vì đã triển khai xã hội hóa, huy động các nguồn lực. Hoạt động ý nghĩa này nhận được sự tham gia tích cực của Đoàn xã Cổ Đô và sự ủng hộ của các em học sinh là thành viên Gian hàng yêu thương lớp 6A, trường THCS Tản Đà (Ba Vì). Các em đã trao tặng kinh phí 12 triệu đồng làm mái nhà cho bà Lê Thị Sinh. Đoàn Thanh niên xã Cổ Đô huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công lao động tháo dỡ mái nhà cũ, thi công mái nhà mới.
Bí thư Đoàn xã Cổ Đô Nguyễn Công Chứ cho biết, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục xã hội hóa nguồn lực, hỗ trợ bà Sinh có ngôi nhà khang trang hơn.
"Hậu phương" vững chắc
Cũng những ngày cuối tháng tư, tuổi trẻ quận Đống Đa (Hà Nội) cũng đã hoàn thành công trình thanh niên “Cải tạo, sửa chữa nhà” cho quân nhân Nguyễn Vi Hưng, nhập ngũ năm 2025. Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng ngày 30/4 càng thêm ý nghĩa bởi ngày đó cả nước sống trong không khí hào hùng, đoàn kết kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
Lễ khánh thành công trình thanh niên “Cải tạo, sửa chữa nhà” cho quân nhân Nguyễn Vi Hưng |
Bí thư Quận đoàn Đống Đa Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết, qua quá trình thăm, tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2025, tuổi trẻ quận nhận thấy gia đình quân nhân Nguyễn Vi Hưng có hoàn cảnh rất khó khăn. Điều kiện cơ sở vật chất chưa được đảm bảo, có bà già yếu, Hưng lại là lao động chính trong gia đình.
Vì vậy, Ban Thường vụ Quận đoàn Đống Đa đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên phường Phương Liên - Trung Tự phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự phường rà soát và xây dựng phương án giúp đỡ gia đình quân nhân Nguyễn Vi Hưng. Từ đó, giúp Hưng an tâm trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.
Nhận được sự đồng ý của gia đình, Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã đưa ra phương án sửa chữa một số hạng mục như: Sửa tường bị nứt, lát nền nhà và cầu thang, quét sơn tường toàn bộ nhà. Đến ngày 28/4/2025 công trình đã được thực hiện xong.
![]() |
Các ban, ngành đoàn thể trao tặng quà đến gia đình quân nhân Nguyễn Vi Hưng |
Công trình nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo Bí thư Đảng uỷ phường Phương Liên - Trung Tự Đào Thị Minh Hiền, những năm qua, công tác hậu phương quân đội luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Hoạt động sửa chữa nhà cho gia đình quân nhân nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, động viên, cổ vũ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn quyết tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Công trình thanh niên cải tạo nhà cho quân nhân Nguyễn Vi Hưng đã tăng thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tăng cường hiểu biết giữa chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội trên địa bàn; góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Hoạt động này cũng góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo Kế hoạch triển khai công trình thanh niên toàn quốc “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Trung ương Đoàn ban hành, trong năm 2025, các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên cả nước tham gia ủng hộ kinh phí, vật liệu xây dựng; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ ngày công thực hiện hỗ trợ xây dựng các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương “3 liên kết”... với mục tiêu đảm nhận xây dựng, sửa chữa ít nhất 5.000 căn nhà. Hoạt động nhằm hưởng ứng mạnh mẽ và tổ chức thực hiện sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phát huy vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. |
Theo TTTĐ