Khởi công ngôi nhà hạnh phúc và cây cầu hạnh phúc tại Trà Vinh

(CTG) Ngày 18/5, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình an sinh xã hội tại huyện Tiểu Cần (Trà Vinh).

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng công trình 'cầu Hạnh Phúc" cho người dân huyện Tiểu Cần. - Ảnh: Hòa Hội

Tham dự hoạt động có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, các thành viên trong Đoàn công tác Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh đoàn Trà Vinh. Đồng hành cùng chương trình có các đơn vị: Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Hội Doanh Nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Công ty Momo….

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu.

Đơn vị tài trợ tặng quà cho người dân.

Các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức thực hiện tại huyện Tiểu Cần như: khởi công xây dựng nhà tình thương cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 90 bóng điện năng lượng mặt trời, trao tặng không gian tương tác, đọc sách và sinh hoạt Đội, khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn, tặng quà cho học sinh, thanh niên công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn,... tổng trị giá các hoạt động trên 1,15 tỉ đồng.

Trước đó, trong chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức rất nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè, huyện Trà Cú.... của tỉnh Trà Vinh như: trao tặng các nguồn lực xây dựng cầu giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê; xây dựng điểm vui chơi, không gian tương tác, đọc sách và sinh hoạt Đội, xây dựng sân chơi năng động cho thanh thiếu nhi; vườn ươm thanh niên; tặng quà cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... tổng trị giá các hoạt động trên 3,5 tỷ đồng.

Khởi công ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh nghèo.

Những hoạt động an sinh xã hội do Đoàn công tác Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức có ý nghĩa thiết thực. Mỗi công trình, phần việc đều mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, Hội, Đội thân thiện và gần gũi hơn với Nhân dân. Đây cũng là cách để thể hiện nghĩa tình, tấm lòng của Đoàn thanh niên đối với cộng đồng, xã hội, đóng góp và sẻ chia với những gia đình chính sách,đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân khó khăntrên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, các hoạt động an sinh xã hội được Trung ương Đoàn, cũng như các cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên; đồng thời, xem đây là hoạt động thể hiện tình cảm tri ân, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, thế hệ trẻ nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo anh Lương, các hoạt động diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, 80 năm thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, phương thức mới trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trò chuyện cùng người dân. - Ảnh: Hòa Hội

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn thông qua các công trình, phần việc cụ thể và sự hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị sẽ góp phần giúp chính quyền, địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần cùng địa phương nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, cùng với đó là giúp hệ thống giao thông nông thôn đi lại thuận tiện hơn và chăm lo về văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi trên địa bàn được tốt hơn.

Theo TP